Làm tốt công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa

Ngày 24/7, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 11 của Đảng ủy Quân chủng về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ-cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 689 dự, chỉ đạo.

Tham dự Hội nghị, có Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân cùng các đại biểu của cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689, đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân khẳng định: Đảng uỷ Quân chủng Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 11 của Đảng ủy Quân chủng.

Trao thưởng cho 10 tập thể, 6 cá nhân thuộc Quân chủng Hải quân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ-cứu nạn.

Trao thưởng cho 10 tập thể, 6 cá nhân thuộc Quân chủng Hải quân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ-cứu nạn.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng luôn xác định nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Tích cực, chủ động sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, vận dụng sáng tạo, linh hoạt phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Toàn Quân chủng tổ chức gần 1.600 đợt hoạt động; huy động hơn 38 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 920 lượt phương tiện tàu thuyền, máy bay và xe cơ giới các loại… tham gia tìm kiếm, cứu nạn, đã cứu được gần 3.000 người và 256 phương tiện. Bộ đội Hải quân đã hướng dẫn gần 500 tàu cá, trên 7.000 ngư dân vào tránh trú bão an toàn, cấp trên 920 nghìn lít dầu, cấp phát thuốc chữa bệnh trị giá trên 3 tỷ đồng.

Hải quân nhân dân Việt Nam đã đã cử tàu và lực lượng tham gia các cuộc diễn tập Hải quân đa phương về cứu hộ, cứu nạn; như Diễn tập Komodo tại Indonesia, luyện tập các phương án cứu hộ, cứu nạn với tàu Hải quân các nước: Mỹ, Australia, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Philippines trong thời gian thăm Việt Nam; phối hợp luyện tập tìm kiếm cứu nạn trong tuần tra chung, tuần tra liên hợp với Hải quân Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị trong toàn Quân chủng Hải quân luôn chủ động nắm chắc tình hình thiên tai, thảm họa trên biển để tham mưu kịp thời, chính xác biện pháp xử lý tình huống.

Các đơn vị trong toàn Quân chủng Hải quân luôn chủ động nắm chắc tình hình thiên tai, thảm họa trên biển để tham mưu kịp thời, chính xác biện pháp xử lý tình huống.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình biểu dương thành tích và kết quả đạt được trong thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ-cứu nạn của bộ đội Hải quân thời gian qua. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 689, Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực, nắm chắc tình hình, chủ động rà soát các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, làm tốt công tác bảo đảm an toàn nhất là trên các đảo, nhà giàn để kịp thời hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp tục tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng lực lượng, đề xuất mua sắm trang bị cho các đơn vị và nâng cao năng lực cho y tế biển, đảo…

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân nhấn mạnh: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ-cứu nạn; chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo, cảnh báo sớm, đúng tình hình thiên tai, thảm họa trên biển để tham mưu kịp thời, chính xác biện pháp xử lý tình huống.

Cứu tàu cá gặp nạn trên vùng biển Trường Sa.
Cứu tàu cá gặp nạn trên vùng biển Trường Sa.

Toàn Quân chủng tiếp tục đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; lãnh đạo thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng phòng thủ dân sự trong lĩnh vực phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn…

Dịp này, Quân chủng Hải quân khen thưởng 10 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ-cứu nạn.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.