Quân chủng Hải quân sơ kết 5 năm phối hợp tuyên truyền biển đảo giai đoạn 2019-2024

Sáng 19/7, tại thành phố Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giai đoạn 2019-2024; nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền giai đoạn 2024-2029 và những năm tiếp theo. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì Hội nghị.
Chính ủy và Phó Chính ủy Hải quân trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân.
Chính ủy và Phó Chính ủy Hải quân trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước; đại biểu các cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí, các tổ chức, đơn vị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Quân chủng Hải quân; đại biểu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp có nhiều hoạt động phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Quân chủng Hải quân.

Cùng dự, có đại biểu Quân chủng Hải quân: Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Báo cáo sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019-2024 do Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trình bày tại hội nghị nêu rõ: 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đã cùng 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 16 cơ quan Trung ương, cơ quan thông tấn, báo chí tích cực, chủ động triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo đã ký kết.

Các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị đã vào cuộc mạnh mẽ, triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp thực hiện chương trình; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về biển đảo nói chung và hoạt động tuyên truyền biển, đảo nói riêng.

Hằng năm, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường trực, tích cực, chủ động tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng triển khai kế hoạch phối hợp Quân chủng Hải quân triển khai các nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo được tổ chức thường xuyên, liên tục, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng như: Hoạt động tuyên truyền miệng, truyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, bảo tàng, dân vận, chính sách, cứu hộ cứu nạn, đối ngoại quốc phòng...; tổ chức các đoàn đi thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía nam, vùng biển Tây Nam và các vùng biển, đảo khác của Tổ quốc...

Chương trình đã góp phần bồi đắp tình yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, tình cảm, ý chí và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cùng với đó, chương trình còn huy động mạnh mẽ nguồn lực cho biển, đảo; góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề Biển Đông để chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, khối đại đoàn kết dân tộc và quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân phát biểu kết luận Hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân phát biểu kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị, ý kiến phát biểu của các đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí, thống nhất cao với báo cáo trung tâm, đồng thời phân tích làm rõ và khẳng định: Việc thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân với các địa phương, cơ quan và đơn vị là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo; là mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nhấn mạnh: Quân chủng Hải quân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và Quân đội, các tổ chức và doanh nghiệp; sự phối hợp, hiệp đồng của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng các địa phương để chương trình đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Chính ủy Hải quân đề nghị, các địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp với Quân chủng Hải quân thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ, 9 giải pháp, trong đó, có: Triển khai chương trình theo hướng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả hơn; chăm lo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về biển, đảo cho đội ngũ báo cáo viên; tăng cường trao đổi thông tin, nhất là những diễn biến mới trên biển để phục vụ công tác tuyên truyền; vận dụng tổng hợp, linh hoạt nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng đơn vị, địa bàn, đối tượng, điều kiện cụ thể; tiếp tục thực hiện tốt việc kết hợp công tác tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực với công tác dân vận...

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang và Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân tặng các tập thể, cá nhân.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang và Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân tặng các tập thể, cá nhân.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Quốc phòng, Ban Tổ chức đã công bố quyết định và trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng 16 tập thể và 19 cá nhân; Bộ Tư lệnh Hải quân trao Bằng khen tặng 97 tập thể và 95 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền về biển, đảo giai đoạn 2019-2024, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).