Làm rõ vụ hạ cốt đường gây nguy hiểm cho 8 nhà dân ở Đồng Nai

Chiều 2/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất xử lý thông tin liên quan hạ cốt nền trong quá trình thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753, khiến nhiều nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu.

Việc hạ cốt nền trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư mở rộng đường ĐT753, khiến 8 hộ dân bị ảnh hưởng. Đây là 8 hộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.
Việc hạ cốt nền trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư mở rộng đường ĐT753, khiến 8 hộ dân bị ảnh hưởng. Đây là 8 hộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh việc hạ cốt nền trong quá trình thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753, khiến 8 nhà dân ở xã Tân Lợi chênh vênh bên mép vực sâu.

Cùng với đó, rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án, xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nhằm bảo đảm lối đi cho người dân, an toàn công trình theo đúng quy định của pháp luật.

Các đơn vị được yêu cầu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trước ngày 7/3/2026.

ndo_br_z7579544405144-41a76947ad540d709945401948b39e8a-3883.jpg
Một hộ dân nằm ở mặt tiền rơi vào tình trạng chênh lệch cao độ lớn so với mặt đường.

Những ngày qua, 8 hộ dân ở xã Tân Lợi lo lắng khi nhà mặt tiền rơi vào tình trạng chênh lệch cao độ lớn so với mặt đường, hình thành vách đất dựng đứng sau khi thi công tuyến đường ĐT 753 được hạ cốt nền.

Trước thực trạng trên, các hộ dân đã gửi đơn kiến nghị các cơ quan liên quan xem xét, có biện pháp xử lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống của người dân.

ndo_br_z7579543393850-7daaa887ce0a40e654460dda2d9419b6-6018.jpg
Các hộ dân này nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753.

Liên quan vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân vào cuối giờ chiều nay 2/3, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết: “Trong chiều 2/3, cán bộ của Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Nai và Sở Xây dựng đã tiến hành khảo sát khu vực trên, sau đó tiến hành họp để đánh giá. Chúng tôi sẽ cung cấp khi có kết quả đánh giá về sự việc và phương án xử lý”.

Trong khi đó, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, khu vực tất cả các hộ dân trên nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753.

Các đơn vị liên quan và địa phương đang áp giá đền bù giải phóng mặt bằng các hộ dân trên để di dời thực hiện dự án.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đang chỉnh sửa lại mẫu biểu của dãy thửa đất chưa kịp nên dẫn đến tình trạng trên. Ban Quản lý dự án tỉnh đang tích cực phối hợp Sở Xây dựng họp đánh giá và giải quyết dứt điểm.

ndo_br_z7579610498276-b0d6ac595ed8bdd21eecd2aa75c1eac8-3269.jpg
Toàn cảnh khu vực 8 hộ dân chênh lệch cao độ lớn so với mặt đường.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt vào cuối năm 2023. Tuyến đường có chiều dài 13km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước, tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.