Phát triển nhà ở gắn với đô thị sân bay Long Thành và hành lang sông Đồng Nai

Việc phát triển nhà ở xã hội cần tập trung vào các vùng trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đô thị sân bay Long Thành, hành lang kinh tế ven sông Đồng Nai, các khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, đô thị trung tâm vùng.

Một dự án nhà ở ven sông Đồng Nai đang được hình thành.
Một dự án nhà ở ven sông Đồng Nai đang được hình thành.

Ngày 27/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, giai đoạn 2021-2030, tỉnh Đồng Nai phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 87 triệu m2 sàn nhà ở, tương đương với khoảng 700.672 căn nhà, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh là 33,0 m2 sàn/người.

Trong đó, phấn đấu hoàn thành 67.010 căn nhà ở xã hội trở lên, tương đương khoảng hơn 4,1 triệu m2 sàn, với tổng diện tích dự kiến các dự án khoảng 808ha; hoàn thành khoảng 480.259 căn nhà ở thương mại trong các dự án đầu tư xây dựng, tương đương khoảng 64,6 triệu m2 sàn.

Nhu cầu nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 khoảng 822.468 tỷ đồng, trong đó nhà ở thương mại khoảng 616.143 tỷ đồng; nhà ở xã hội khoảng 48.324 tỷ đồng; nhà ở riêng lẻ do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 155.160 tỷ đồng.

ndo_br_dji-20250507150115-0172-d-resize.jpg
Một dự án nhà ở xã hội tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Việc phát triển nhà ở phải bảo đảm tính liên kết, thống nhất giữa các khu vực động lực và các khu vực khác trong tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, cần được gắn kết chặt chẽ với định hướng quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt tập trung vào các vùng trọng điểm như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đô thị sân bay Long Thành, hành lang kinh tế ven sông Đồng Nai, các khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, đô thị trung tâm vùng.

Cùng với đó, phát triển nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thông qua các nghị quyết khác, gồm: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 2); quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang đất khác để thực hiện Dự án chống sạt lở Khu vực Đài tưởng niệm các chiến sĩ đặc công 113.

img-9378-949-4228.jpg
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh điều hành kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội nhân dân tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác quản lý, điều hành phát triển của địa phương.

Để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương cần khẩn trương tổ chức thực hiện; đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.