Làm rõ thêm phương án, phương thức đầu tư, cải tạo sông Tô Lịch

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) - đơn vị đề xuất phương án thiết kế cải tạo sông Tô Lịch, để làm rõ thêm phương án đầu tư, cải tạo sông Tô Lịch, phương thức đầu tư (xã hội hóa, BT hay đầu tư công), báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội tiến hành nạo vét bùn, cải tạo môi trường nước sông Tô Lịch. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội tiến hành nạo vét bùn, cải tạo môi trường nước sông Tô Lịch. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Ngày 20/3, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 140/TB-VP về kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh tại buổi họp nghe báo cáo về việc cải tạo sông Tô Lịch và chỉnh trang khu vực hai bên sông Tô Lịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh kết luận, chỉ đạo như sau: Ủy ban nhân dân thành phố giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường, bảo đảm cảnh quan khu vực 2 bên sông theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại các Thông báo số 10/TB-VP ngày 8/1/2025 và số 40/TB-VP ngày 5/2/2025; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố trong việc hoàn thiện hồ sơ, khẩn trương bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường ống thu gom nước thải tại các cửa xả (khoảng 56 cửa xả bổ sung) của Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đang triển khai thi công; hoàn thành thi công trong tháng 8/2025.

Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố nghiên cứu phương án bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch theo trục đường Võ Chí Công theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 40/TB-VP ngày 5/2/2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Trên cơ sở phương án tối ưu được nghiên cứu, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo xin ý kiến góp ý của các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học quan tâm đến phương án bổ cập nước vào sông Tô Lịch để trao đổi, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện phương án bổ cập nước, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo, công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, hoàn thành trước ngày 20/8/2025.

Sở Xây dựng phối hợp đơn vị đề xuất phương án thiết kế cải tạo sông Tô Lịch (Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời - Sun Group) để làm rõ thêm phương án đầu tư, cải tạo sông Tô Lịch, phương thức đầu tư (xã hội hóa, BT hay đầu tư công), báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố.

Thành phố giao Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy phối hợp Sở Nội vụ để có thêm thông tin việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao rà soát, đề xuất, cải tạo, chỉnh trang khu vực 2 bên sông Tô Lịch thuộc địa phận quận Cầu Giấy.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.