Công nhân dầm mình dưới nước lạnh ngày mưa rét nạo vét sông Tô Lịch

Trong cái lạnh như cắt, các công nhân của Công ty thoát nước Hà Nội vẫn mải miết dầm mình trong nước đen để nạo vét sông Tô Lịch. "Chiến dịch" nạo vét tổng thể sông Tô Lịch, nạo vét hồ Sen để làm hồ lắng trung gian, đang được Hà Nội tiến hành thi công khẩn trương, nhằm khơi thông dòng chảy, bổ cập nước sông Hồng nhằm cải thiện môi trường Thủ đô.
Thời gian qua, "chiến dịch" nạo vét tổng thể sông Tô Lịch để khơi thông dòng chảy, bổ cập nước sông Hồng nhằm cải thiện môi trường sông Tô Lịch được dư luận đặc biệt quan tâm.

Thời gian qua, "chiến dịch" nạo vét tổng thể sông Tô Lịch để khơi thông dòng chảy, bổ cập nước sông Hồng nhằm cải thiện môi trường sông Tô Lịch được dư luận đặc biệt quan tâm.

Từ đầu tháng 2/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan thực hiện việc chỉnh trang, làm sạch dòng sông. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội là đơn vị trực tiếp tham gia vào hoạt động đặc thù này.
Từ đầu tháng 2/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan thực hiện việc chỉnh trang, làm sạch dòng sông. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội là đơn vị trực tiếp tham gia vào hoạt động đặc thù này.
Mặc dù trời mưa rét, nhưng từ sáng sớm, các công nhân thuộc Xí nghiệp Thi công cơ giới - xây lắp, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bắt đầu... vào ca. Địa điểm làm việc là khúc sông thượng nguồn nằm gần ngã tư Hoàng Quốc Việt - Bưởi.
Mặc dù trời mưa rét, nhưng từ sáng sớm, các công nhân thuộc Xí nghiệp Thi công cơ giới - xây lắp, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bắt đầu... vào ca. Địa điểm làm việc là khúc sông thượng nguồn nằm gần ngã tư Hoàng Quốc Việt - Bưởi.
Theo ông Phan Kỳ San, Tổ trưởng Tổ Cơ giới 10, để tiến hành nạo vét sông Tô Lịch, Xí nghiệp sử dụng các xe cẩu 30 tấn hoạt động trên các phao nổi. Ngoài ra, 2 công nhân khác cũng được bố trí làm việc ở các thùng bùn để dẫn ống hút đưa bùn thải tới các xe vận chuyển trước khi đưa tới bãi đổ tập trung.
Theo ông Phan Kỳ San, Tổ trưởng Tổ Cơ giới 10, để tiến hành nạo vét sông Tô Lịch, Xí nghiệp sử dụng các xe cẩu 30 tấn hoạt động trên các phao nổi. Ngoài ra, 2 công nhân khác cũng được bố trí làm việc ở các thùng bùn để dẫn ống hút đưa bùn thải tới các xe vận chuyển trước khi đưa tới bãi đổ tập trung.
"Lòng sông Tô Lịch có đủ thứ rác thải, từ nilon, cành cây đến cả... bàn ghế, sắt thép. Điều này khiến cho quá trình thi công gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, anh em vẫn xác định khó đến đâu thì gỡ tới đó. Mỗi ngày, chúng tôi nạo vét được khoảng 450 tấn bùn, thải các loại", ông San nhấn mạnh.
"Lòng sông Tô Lịch có đủ thứ rác thải, từ nilon, cành cây đến cả... bàn ghế, sắt thép. Điều này khiến cho quá trình thi công gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, anh em vẫn xác định khó đến đâu thì gỡ tới đó. Mỗi ngày, chúng tôi nạo vét được khoảng 450 tấn bùn, thải các loại", ông San nhấn mạnh.
Ca làm việc hôm nay, tổ "đứng ống" bao gồm các anh Hoàng Tiến Nhất và Đinh Quang Huy. Do yêu cầu đặc thù, các anh phải ngâm mình trong thùng chứa cạnh bè nổi để xử lý bùn thải. Ngoài trời, mưa vẫn lất phất bay. Nhiệt độ hạ xuống chỉ còn trên 10 độ. Hơi bùn căm căm lùa vào sâu trong lớp áo quần bảo hộ.
Ca làm việc hôm nay, tổ "đứng ống" bao gồm các anh Hoàng Tiến Nhất và Đinh Quang Huy. Do yêu cầu đặc thù, các anh phải ngâm mình trong thùng chứa cạnh bè nổi để xử lý bùn thải. Ngoài trời, mưa vẫn lất phất bay. Nhiệt độ hạ xuống chỉ còn trên 10 độ. Hơi bùn căm căm lùa vào sâu trong lớp áo quần bảo hộ.
Nửa phần người dưới của các anh ngập sâu trong nước và bùn. Mặc dù vậy, cả hai vẫn cố gắng giữ chặt đầu ống hút để đưa chất thải lên bờ.
Nửa phần người dưới của các anh ngập sâu trong nước và bùn. Mặc dù vậy, cả hai vẫn cố gắng giữ chặt đầu ống hút để đưa chất thải lên bờ.
"Một ngày chúng tôi chia làm 3 ca, ca sáng, ca chiều và ca đêm. Mỗi một ca có khoảng 20 đầu máy. Một ca có 2 cán bộ kỹ thuật, 2 tổ trưởng và khoảng 40 anh em công nhân. Buổi sáng khoảng 8 giờ 30 chúng tôi bắt đầu làm việc đến 11 giờ 30. Chiều thì từ 1 giờ đến 3 giờ 30. Ca tối thì bắt đầu từ khoảng 8 giờ đến 3 giờ 30 sáng. Làm khoảng 3 tiếng thì chúng tôi sẽ thay ca 1 lần".
"Một ngày chúng tôi chia làm 3 ca, ca sáng, ca chiều và ca đêm. Mỗi một ca có khoảng 20 đầu máy. Một ca có 2 cán bộ kỹ thuật, 2 tổ trưởng và khoảng 40 anh em công nhân. Buổi sáng khoảng 8 giờ 30 chúng tôi bắt đầu làm việc đến 11 giờ 30. Chiều thì từ 1 giờ đến 3 giờ 30. Ca tối thì bắt đầu từ khoảng 8 giờ đến 3 giờ 30 sáng. Làm khoảng 3 tiếng thì chúng tôi sẽ thay ca 1 lần".
"Cực nhất là mùi hôi và cái lạnh như cắt mùa này. Thêm vào đó, khi gặp phải các rác thải lớn, rắn như gạch đá, bàn ghế, anh em sẽ phải lọc ra một khu vực riêng để vận chuyển sau, tránh làm tắc ống dẫn", anh Huy chia sẻ.
"Cực nhất là mùi hôi và cái lạnh như cắt mùa này. Thêm vào đó, khi gặp phải các rác thải lớn, rắn như gạch đá, bàn ghế, anh em sẽ phải lọc ra một khu vực riêng để vận chuyển sau, tránh làm tắc ống dẫn", anh Huy chia sẻ.
Chốc chốc, tay cẩu 30 tấn sẽ nhấn thuyền chứa xuống sát mặt sông để nước tràn vào. Quá trình này nhằm mục đích "hóa lỏng" bùn, thuận tiện cho việc hút về xe bồn phía trên bờ.
Chốc chốc, tay cẩu 30 tấn sẽ nhấn thuyền chứa xuống sát mặt sông để nước tràn vào. Quá trình này nhằm mục đích "hóa lỏng" bùn, thuận tiện cho việc hút về xe bồn phía trên bờ.
"Ở dưới sông thì lạnh buốt, mùi thì nước sống rất hôi và độc hại. Nhưng mình cảm thấy rất phấn khởi tại vì mình vừa hoàn thành được công việc của mình, vừa góp phần để làm xanh và sạch đẹp sông Tô Lịch. Lúc đấy cảm giác không mệt nữa, mình cảm thấy tinh thần phấn khởi và tự tin hẳn lên", anh Huy nói.

"Ở dưới sông thì lạnh buốt, mùi thì nước sống rất hôi và độc hại. Nhưng mình cảm thấy rất phấn khởi tại vì mình vừa hoàn thành được công việc của mình, vừa góp phần để làm xanh và sạch đẹp sông Tô Lịch. Lúc đấy cảm giác không mệt nữa, mình cảm thấy tinh thần phấn khởi và tự tin hẳn lên", anh Huy nói.

Phía trên bờ, một tổ phụ trách việc vận hành van hút cũng luôn ứng trực.

Phía trên bờ, một tổ phụ trách việc vận hành van hút cũng luôn ứng trực.

Nhất, hơn 20 tuổi đã vào làm việc tại đơn vị được gần 1 năm. Sau ca làm việc, trên mặt cậu vẫn còn nguyên những vệt bùn bắn lên. Chia sẻ với phóng viên, Nhất cho biết, anh chỉ mong người dân có ý thức, không vứt rác thải bừa bãi xuống lòng sông để giữ gìn môi trường Thủ đô xanh sạch đẹp.
Nhất, hơn 20 tuổi đã vào làm việc tại đơn vị được gần 1 năm. Sau ca làm việc, trên mặt cậu vẫn còn nguyên những vệt bùn bắn lên. Chia sẻ với phóng viên, Nhất cho biết, anh chỉ mong người dân có ý thức, không vứt rác thải bừa bãi xuống lòng sông để giữ gìn môi trường Thủ đô xanh sạch đẹp.
Sau ca làm việc kéo dài 3 tiếng, các công nhân thay áo quần, nghỉ ngơi trước khi bước vào ca làm nối tiếp...
Sau ca làm việc kéo dài 3 tiếng, các công nhân thay áo quần, nghỉ ngơi trước khi bước vào ca làm nối tiếp...
"Cựu binh" Đinh Quang Huy... khoe đôi bàn tay đã tê cóng vì dầm mình dưới lòng sông lâu sau ca làm việc.
"Cựu binh" Đinh Quang Huy... khoe đôi bàn tay đã tê cóng vì dầm mình dưới lòng sông lâu sau ca làm việc.
Theo kế hoạch, trong tháng 8/2025, công tác nạo vét sông Tô Lịch sẽ cơ bản được hoàn thành.

Theo kế hoạch, trong tháng 8/2025, công tác nạo vét sông Tô Lịch sẽ cơ bản được hoàn thành.

Chiều dài toàn tuyến nạo vét dự kiến khoảng 13,8km, kéo dài từ thượng lưu tại đường Hoàng Quốc Việt đến đường quốc lộ 70.

Chiều dài toàn tuyến nạo vét dự kiến khoảng 13,8km, kéo dài từ thượng lưu tại đường Hoàng Quốc Việt đến đường quốc lộ 70.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.