Lâm Đồng tổ chức kỳ sát hạch lái xe đầu tiên do công an tổ chức

Ngày 21/5, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Thiên Phúc Đức, thành phố Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô-tô đầu tiên, kể từ khi chuyển giao công tác sát hạch từ Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) sang Bộ Công an.
Học viên bước vào phần thi thực hành lái xe mô-tô hạng A1.
Học viên bước vào phần thi thực hành lái xe mô-tô hạng A1.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Bùi Đức Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là kỳ sát hạch đánh dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong giai đoạn mới.

Với tinh thần lấy người dân làm chủ thể để phục vụ, trong quá trình tổ chức kỳ sát hạch, đồng chí đề nghị cần đánh giá để rút kinh nghiệm, từ đó có những tham mưu, đề xuất nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho những kỳ thi sát hạch sau được thuận lợi và đạt những kết quả tốt nhất.

Đại tá Bùi Đức Thịnh trao đổi, lưu ý với cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng trước thời điểm diễn ra kỳ sát hạch.

Đại tá Bùi Đức Thịnh trao đổi, lưu ý với cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng trước thời điểm diễn ra kỳ sát hạch.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các đơn vị liên quan cần quan tâm công tác chuyển đổi số để ứng dụng trong tổ chức sát hạch, qua đó các dữ liệu như giấy phép lái xe được liên thông, phục vụ cho công tác quản lý chung của chính quyền, địa phương cũng như lực lượng công an.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, trang thiết bị; tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện ký kết hợp đồng, thuê địa điểm, cơ sở vật chất để tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho công dân đã hoàn thành các khóa đào tạo lái xe; bảo đảm các điều kiện cần thiết và vận hành thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn, ngắt quãng.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tại phòng thi lý thuyết.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tại phòng thi lý thuyết.

Phòng Cảnh sát giao thông đã tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng thành lập các tổ để tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, phần mềm… và cử 38 cán bộ tham gia tập huấn công tác sát hạch lái xe. Đồng thời, phối hợp phòng chuyên môn Sở Xây dựng trao đổi, nghiên cứu kỹ năng, công việc cũng như quy trình về công tác tiếp nhận hồ sơ.

Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận và cấp đổi giấy phép lái xe cho gần 10 nghìn hồ sơ.

Phần thi lý thuyết được giám sát chặt chẽ và diễn ra an toàn.

Phần thi lý thuyết được giám sát chặt chẽ và diễn ra an toàn.

Sau lễ khai mạc, 512 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên với hạng A1. Tại buổi sát hạch, các học viên được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Thiên Phúc Đức kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn tham gia các phần thi theo quy định.

Theo đánh giá, trong ngày thi đầu tiên, công tác tổ chức sát hạch diễn ra nghiêm túc, minh bạch, tuân thủ đúng quy trình theo quy định mới của Bộ Công an. Quá trình thi được giám sát bằng hệ thống camera, bảo đảm tính công bằng, khách quan và độ chính xác cao trong chấm điểm.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.