Lâm Đồng sẵn sàng cho sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước”
Triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phối hợp tổ chức sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước” trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, sẵn sàng ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.
Trong đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Lâm Đồng và các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện để sự kiện diễn ra thành công, an toàn và đúng kế hoạch.
Sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây là hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có. Lần đầu tiên, hoạt động đi bộ diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố và các xã, phường, đặc khu trên toàn quốc. Tại Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức sự kiện bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm; huy động mọi nguồn lực xã hội trong công tác tổ chức. Sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Lâm Đồng sẽ có lực lượng hùng hậu cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang; nòng cốt là lực lượng công an nhân dân và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng.
Để triển khai tốt sự kiện, thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng rất khẩn trương chủ trì và phối hợp triển khai các nội dung, hạng mục theo kế hoạch. Đối với sự kiện cấp tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo xây dựng, rà soát kỹ và thống nhất từng phương án tổ chức, từ đón tiếp đại biểu, khối đội hình, lộ trình đi bộ đến kết nối truyền hình trực tiếp từ Hà Nội về màn hình LED tại Quảng trường Lâm Viên-Đà Lạt. Công tác trang trí, khánh tiết, bố trí lực lượng dẫn đoàn, các điểm tiếp nước, y tế túc trực và phương án ứng phó thời tiết… đều được triển khai đồng bộ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự và lan tỏa thông điệp về lối sống xanh. Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo công an các xã, phường, huy động tối đa lực lượng hỗ trợ công tác tổ chức và bảo đảm an ninh, trật tự. Trong ảnh là khu vực diễn ra phần lễ của sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước" tại Lâm Đồng.
Cùng với công tác phối hợp tổ chức, Công an tỉnh Lâm Đồng và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu rõ ý nghĩa của sự kiện, từ đó tích cực tham gia. Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Lâm Đồng cũng đã triển khai các nội dung theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” diễn ra thành công, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Lâm Đồng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng giao Nhà hát nghệ thuật Lâm Đồng phối hợp Trung tâm văn hóa và quản lý công viên địa chất Đắk Nông, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Chương trình âm nhạc đường phố tại ba điểm đi bộ quanh hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương-Đà Lạt và chương trình dân vũ, nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi phục vụ nhân dân và du khách khi đến tham gia sự kiện. Trong ảnh: Cung đường đi bộ lãng mạn quanh hồ Xuân Hương-Đà Lạt trong sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước". Dự kiến, toàn tỉnh Lâm Đồng huy động hơn 35 nghìn người tham gia; trong đó, cấp tỉnh ít nhất là 5.400 người; mỗi xã, phường, đặc khu từ 300 đến 500 người. Trong ảnh: Quảng trường Lâm Viên-Đà Lạt, nơi diễn ra phần lễ của sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước". Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Lâm Đồng, nòng cốt là Công an tỉnh, các nội dung, hạng mục chuẩn bị cho sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện, để “Cùng Việt Nam tiến bước” thực sự trở thành ngày hội của tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với tương lai xanh, bền vững của đất nước.
Từ ngày 25/7 đến ngày 16/8, người dân cả nước đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn và bắt đầu ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.
Từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, ngày 16/8, những người tham gia chương trình trên toàn quốc cùng hướng về Quảng trường Ba Đình theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca và các nội dung theo chương trình. Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút, thực hiện đi bộ đồng loạt trên toàn quốc.
Theo khung giờ trên, tại khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng, thực hiện đi bộ quanh hồ Xuân Hương; tại các địa phương khác trên toàn tỉnh cũng thực hiện theo các nội dung và khung giờ theo kế hoạch.
Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó trọng tâm là phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, minh bạch, công nghệ cao gắn với chuyển đổi số...
Ngày 5/12, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như xây dựng nhà cho hộ dân bị thiệt hại và trao quà giúp học sinh vượt khó sau mưa lũ, góp phần ổn định đời sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.
Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 5/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng thông tin, đơn vị vừa mới trục vớt được 10 tàu cá bị cuốn trôi do mưa lũ.
Chiều 5/12, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Phú Quốc phối hợp đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam và các nhà hảo tâm đã tới trao quà cho người dân chịu thiệt hại trong đợt lũ vừa qua tại xã Đông Hòa, xã Hòa Xuân của tỉnh Đắk Lắk.
Ngành du lịch Việt Nam đã có sự phục hồi và tăng trưởng ấn tượng, từng bước khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, trước một số thách thức hiện tại, “du lịch xanh” không còn là một lựa chọn, mà trở thành một tất yếu sống còn để hành động và phát triển vươn xa.
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho phép người và phương tiện giao thông được lưu thông trở lại tạm thời trên tuyến đèo Prenn theo ngày và khung giờ cụ thể, sau 20 giờ tạm ngưng để khắc phục sạt lở.
Sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã giải tỏa nhiều điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, tỉnh Lâm Đồng. Các phương tiện mắc kẹt nhiều giờ tại đây đã được giải cứu.
Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.
Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.
Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.
Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.
Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.
Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.
Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.
Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.
Từ 15 giờ 30 phút ngày 4/12, các phương tiện lưu thông trở lại trên tuyến đường đèo Mimosa, Quốc lộ 20, một trong những cửa ngõ quan trọng vào trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Lâm Đồng.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chiều 4/12, tại phường Buôn Ma Thuột, đại diện Báo Nhân Dân đã trao kinh phí hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk để xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong đợt bão, lũ vừa qua.
Sau nhiều nỗ lực, các lực lượng chức năng đã tiếp cận được khu vực có hơn 20 ô-tô bị mắc kẹt tại vị trí sạt lở trên Quốc lộ 28, đoạn qua đèo Gia Bắc, xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng.
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí sạt lở mới trên tuyến đường đèo Prenn, phường Xuân Hương-Đà Lạt, bắt đầu từ 13 giờ ngày 4/12, đến khi có thông báo mới.
Trong đêm 3/12 và rạng sáng 4/12, theo thống kế nhanh, mưa lớn kèm theo các hồ thủy lợi xả lũ điều tiết đã làm hơn 2.000 căn nhà khu vực phía đông của tỉnh Lâm Đồng bị ngập, gần 250 tàu cá bị hư hỏng; trong đó, có xã Lương Sơn, xã Liên Hương bị ảnh hưởng nặng nhất.
Trưa 4/12, trên tuyến đường đèo Prenn, địa bàn phường Xuân Hương-Đà Lạt, cửa ngõ quan trọng vào trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Lâm Đồng, xảy ra sự cố sạt lở phía ta-luy dương khiến giao thông bị ách tắc.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, sáng 4/12, cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây bị ngập nước tại Km25. Đây cũng là vị trí ngập cách đây hơn hai năm trước. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiến hành bơm nước để mặt đường không còn ngập.
Sáng 4/12, tại cảng cá Đông Tác, Đồn Biên phòng Tuy Hòa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã tiếp nhận 3 ngư dân gặp nạn ở khu vực phía đông Trường Sa, được tàu cá địa phương đưa vào bờ an toàn.
Sáng 4/12, Ủy ban nhân dân phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện di dời khoảng 1.500 hộ dân trong vùng ngập sâu nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.