Lâm Đồng: Đôn đốc dự án giao thông, sớm hoàn thành đầu tư công

Nhiều dự án giao thông khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ, triển khai thi công nhằm góp phần quá trình giải ngân đầu tư công. Tuy vậy, có dự án sắp hoàn thành trước kế hoạch đặt ra, cũng có dự án kéo dài nhiều năm liên tục chỉ vì chưa có mặt bằng để triển khai thi công.

Chậm do chưa có mặt bằng

Theo ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Tá-Trà Tân (xã Suối Kiết) được xem là điểm sáng có thể hoàn thành vào cuối năm nay.

Dự án với chiều dài tuyến đường 15km, chiều rộng nền đường 7,5m, chiều rộng mặt đường 6,5m, hệ thống thoát nước và hệ thống bảo đảm an toàn giao thông, với mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Theo hợp đồng, đến hết năm 2025 dự án sẽ hoàn thành. Hiện dự án đã thi công đạt khoảng 98% khối lượng hợp đồng, đang tiếp tục các hạng mục hoàn thiện công trình.

dsc-2398-anh-dinh-hoa-4-1280.jpg
Đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công trình. (Ảnh: ĐÌNH HÒA)

Dự án đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ với tổng chiều dài tuyến 23km và làm mới 3 cầu bê tông cốt thép gồm Cầu Sông Dinh, cầu Sông Giêng và cầu Tân Đức; đầu tư hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước và an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ, với tổng mức đầu tư là 680 tỷ đồng. Dự án đã vận động bàn giao mặt bằng trước với chiều dài khoảng 6,23km/23,71km, đạt 26,3%, trong đó có các đoạn với tổng chiều dài khoảng 1,23km không liên tục và không có đường vào thi công.

Bên cạnh đó, Dự án đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh với chiều dài tuyến 6.820m, có tổng mức đầu tư là 212 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 15/1/2025, dự kiến hoàn thành ngày 15/6/2027. Hiện nay, dự án triển khai công tác bồi thường được 20,19ha/109 hồ sơ; đã vận động bàn giao mặt bằng trước với chiều dài khoảng 2.000/6.820m. Ngoài ra, dự án chưa có giá đất cụ thể.

dsc-2350-anh-dinh-hoa-2957.jpg
Đơn vị đang thi công dự án để hoàn thành đúng tiến độ. (Ảnh: ĐÌNH HÒA)

Cách đó không xa, Dự án trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan-Tân Hải có chiều dài khoảng 10km, với mức đầu tư là 663 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 15/12/2022, tỉnh cho phép gia hạn thời gian thi công đến ngày 31/12/2025.

Hiện nay, mặt bằng đã bàn giao được khoảng 94%, đáp ứng được kế hoạch thi công công trình. Tuy nhiên còn vướng một số vị trí chưa giải tỏa nên mặt bằng chưa liên tục, gây khó khăn cho công tác thi công. Nhà thầu đã triển khai 2 mũi thi công trên công trình nhưng thi công còn chậm.

Dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết-Kê Gà với chiều dài 25km, tổng mức đầu tư: 1.274 tỷ đồng. Đến nay, dự án thi công đạt khoảng 80% khối lượng hợp đồng, đưa vào khai thác đoạn từ đầu tuyến giao với Quốc lộ 1 đến cầu Suối Nhum chiều dài khoảng 17,8km. Còn lại các đoạn với tổng chiều dài khoảng 3,88 km đi qua khu vực khai thác mỏ Titan của công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường chưa bàn giao mặt bằng thi công.

dsc-2344-anh-dinh-hoa-5157.jpg
Một số dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: ĐÌNH HÒA

Đã triển khai 2 năm, dự án cầu Văn Thánh có chiều dài 179m, mức đầu tư 225 tỷ đồng vẫn còn chậm triển khai do trong công tác giải phóng mặt bằng, người dân chưa đồng tình đối với mức giá đền bù.

Theo đó, Ủy ban nhân dân phường Tiến Thành và phường Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn tất hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, trong đó tập trung công tác ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường của tất cả các hồ sơ và hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/10/2025 để thi công hoàn thành công trình trong năm 2025.

Các đơn vị cùng phối hợp

Tại chuyến đi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải cho biết, các tuyến đường này rất huyết mạch, liên kết với các quốc lộ, cao tốc để đi qua tỉnh, thành phố khác mở ra không gian phát triển. Do đó, các địa phương sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý, bồi thường cho dân trong thời gian sớm nhất để bàn giao đất cho chủ đầu tư thi công.

Ngoài ra, các địa phương cần phối hợp với Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất 1 làm giá đất để sớm áp giá đền bù cho các hộ dân.

Đối với khu vực 1 và 4 của mỏ Titan của công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra thực địa để xem xét công tác hoàn thổ để sớm bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 10/2025.

Đối với đoạn qua khu vực 2 và 3, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Tân Quang Cường, Ban Quản lý dự án giao thông, các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ khai thác, hoàn thổ và sớm bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 3/2026.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Tiến Thành và phường Bình Thuận giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành.

Đồng thời, sớm hướng dẫn việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đất bãi bồi để Ủy ban nhân dân phường Tiến Thành và phường Bình Thuận có cơ sở thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

dsc-2398-anh-dinh-hoa-1-1-8279.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải họp đẩy nhanh các dự án.

Đối với Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Tá-Trà Tân, xã Suối Kiết phải đẩy nhanh tiến độ, thực hiện xong công tác đền bù trước ngày 31/12/2025. Đơn vị thi công Dự án trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan-Tân Hải tăng cường nhân lực, phương tiện máy móc cho thi công kịp tiến độ. Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ làm các thủ tục để chuyển mục đích sử dụng cho phần đất rừng thuộc dự án.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh chủ động phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các sở, ngành liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; quyết liệt chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; tiếp tục phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan xử lý khó khăn khan hiếm nguồn vật liệu cát đắp.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.