Lai Châu hướng về đồng bào vùng thiên tai

Những ngày này, người dân các tỉnh như: Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng… đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương MTTQ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu, các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực để hướng về người dân vùng bão lũ.
Người dân Lai Châu hướng về đồng bào vùng lũ Lào Cai, Yên Bái.
Người dân Lai Châu hướng về đồng bào vùng lũ Lào Cai, Yên Bái.

Góp yêu thương hướng về đồng bào vùng lũ, những ngày qua, người dân trên địa bàn thành phố Lai Châu đã kêu gọi mọi nhà, mọi người ủng hộ những nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con ở vùng lũ, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái.

Bất kể ban ngày, hay đêm, trời mưa, hay nắng, những kiện nước, thùng bánh kẹo, bánh mỳ; bánh chưng; túi thuốc, quần áo, sữa… được người dân mang đến tận những điểm tập kết ở số 110 đường Trần Phú hay chợ Đoàn Kết thành phố Lai Châu và các địa phương khác trong toàn tỉnh.

Đến hết chiều 11/9 đã có 5 chuyến xe mang theo tấm lòng, sự sẻ chia của người dân Lai Châu đã đến với bà con vùng lũ của Yên Bái, Lào Cai. Dự kiến trong buổi sáng 12/9 sẽ tiếp tục có thêm những chuyến xe nữa xuất phát từ các huyện Sìn Hồ, thành phố Lai Châu và các địa phương tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ.

Các tiểu thương Chợ Đoàn Kết, thành phố Lai Châu chuẩn bị thuốc men thiết yếu gửi đồng bào vùng lũ.

Các tiểu thương Chợ Đoàn Kết, thành phố Lai Châu chuẩn bị thuốc men thiết yếu gửi đồng bào vùng lũ.

Bà Nguyễn Thị Xuyến – một hộ kinh doanh tại Chợ Đoàn Kết, thành phố Lai Châu đang cùng các tiểu thương và người dân chia các túi thuốc để gửi đến người dân vùng lũ đã bật khóc nức nở; bà Xuyến bảo, nghe tin đài, ti-vi các nơi bị lụt nhất là vùng Lào Cai, bà con tang thương quá, khổ quá. Tiểu thương thấy hoàn cảnh bà con như vậy thực sự không kìm được lòng. Với mong muốn chia sẽ phần nào những mất mát, đau thương và hỗ trợ được ít nhiều cho bà con, chúng tôi đã huy động mọi người chung tay góp vật chất từ mì tôm, sữa và nhất là thuốc cảm cúm, dầu gió và rất nhiều vật phẩm thiết yếu. Mong muốn chuyển đến bà con nhân dân vùng lũ để cùng họ nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Người dân thị trấn Tam Đường đóng góp nhu yếu phẩm gửi đồng bào vùng thiên tai Lào Cai.

Người dân thị trấn Tam Đường đóng góp nhu yếu phẩm gửi đồng bào vùng thiên tai Lào Cai.

Tại huyện Tam Đường, nơi tiếp giáp tỉnh Lào Cai, mỗi người, mỗi tấm lòng thiện nguyện từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi cùng chung tay góp sức, người lau lá, người vo gạo… gói những chiếc bánh chưng đến nửa đêm, đồng thời tiếp nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm với quyết tâm sớm đưa đến với đồng bào vùng lũ, giúp đồng bào vùng lũ vơi bớt đi những khó khăn trước mắt..., không ai bảo ai nhưng đều vì nghĩa đồng bào thiêng liêng mà góp sức.

Chị Lê Thị Hoàng Anh, bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường chia sẻ, khi nghe tin một số tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang… bị lũ lụt, đang gồng mình gánh chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3. Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh, chúng tôi ai cũng muốn chia sẻ một phần khó khăn với đồng bào vùng lũ. Mỗi người đều từ tâm của mình cùng ủng hộ mì tôm, nước uống và cùng gói bánh chưng để ủng hộ cho đồng bào huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai giúp đồng bào vơi bớt những khó khăn trước mắt trong lúc hoạn nạn.

Nước lọc, bánh mỳ và sữa được người dân huyện Tân Uyên đóng thành từng gói để gửi bà con vùng thiên tai Lào Cai, Yên Bái.

Nước lọc, bánh mỳ và sữa được người dân huyện Tân Uyên đóng thành từng gói để gửi bà con vùng thiên tai Lào Cai, Yên Bái.

Không đứng ngoài cuộc, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, thế nhưng bằng tấm lòng nhân ái “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, các doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh chung tay hướng về đồng bào vùng lũ. Nơi mà ở đó, họ cũng có người thân, gia đình, bạn bè đã và đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, mất nhà, mất tài sản, mất cả gia đình, cha mẹ, anh chị em.

Điển hình như Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Châu Tuấn đứng ra vận động các doanh nghiệp nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Lai Châu ủng hộ sữa, đường, lương khô, mì tôm, nước lọc với tổng trị giá 42,5 triệu đồng. Trong sáng ngày 12/9, chuyến xe yêu thương của đơn vị xuất phát đi một số điểm bị thiệt hại lớn ở tỉnh Lào Cai.

Chị Đặng Thị Tuyến - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Châu Tuấn, thành phố Lai Châu cho biết, sau khi vận động đủ chuyến xe, chúng tôi sẽ trực tiếp đến các điểm bị thiệt hại của tỉnh Lào Cai để hỗ trợ bà con. Chúng tôi trên tinh thần là vừa bỏ tiền mua nhu yếu phẩm, vừa kêu gọi mọi người hỗ trợ thêm các nhu yếu phẩm khác để đủ xe là chúng tôi sẽ đi. Càng nhanh càng tốt để kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại nặng bởi thiên tai, vì hơn lúc nào hết giờ họ đang rất cần, vừa là vật chất những cũng là tình người.

Người dân thị trấn Sìn Hồ tập kết hàng hóa để vận chuyển cứu trợ bà con vùng thiên tai.

Người dân thị trấn Sìn Hồ tập kết hàng hóa để vận chuyển cứu trợ bà con vùng thiên tai.

Cùng với việc hỗ trợ về vật chất và nhu yếu phẩm, Công ty Điện lực Lai Châu đã cử đội xung kích gồm 35 cán bộ công nhân viên thuộc các đơn vị trực thuộc tham gia nhằm hỗ trợ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng khắc phục thiệt hại để khôi phục cung cấp điện sớm nhất cho khách hàng.

Ngay sau khi được thành lập, đội xung kích đã khẩn trương lên đường, tuy nhiên quá trình di chuyển về Hải Phòng gặp nhiều khó khăn do tình hình mưa lũ, sạt lở đất. Đến sáng 11/9, Đội xung kích của Công ty Điện lực Lai Châu đã tiếp cận được hiện trường và tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại lưới điện tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Người dân Lai Châu chuẩn bị vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.

Người dân Lai Châu chuẩn bị vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.

Theo Ông Hoàng Kiều Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, Ngày 10/9 vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã ban hành văn bản Lời kêu gọi gửi tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh cùng chung tay giúp đỡ những người dân các tỉnh vùng bão lũ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, với tinh thần nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Ngay sau lời kêu gọi hầu hết các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã tổ chức phát động hưởng ứng.

Có thể thấy rằng, trong gian khó, hoạn nạn, tình người Lai Châu vẫn luôn ngời sáng qua những việc làm đầy sự sẻ chia. Mỗi người một tấm lòng với mong muốn đùm bọc, đỡ đần; những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa nhân văn lớn. Qua đó, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân Lai Châu để không ai bị bỏ lại phía sau.

Có thể bạn quan tâm

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.