Kỳ vọng đột phá mới ở thành phố mang tên Bác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc vào sáng nay (14/10). Nhiều sự kiện, hoạt động chào mừng Đại hội đã diễn ra tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, mang lại niềm tin, sự kỳ vọng cho người dân về sự phát triển đột phá của thành phố trong tương lai.

Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. (Ảnh HOÀNG TRIỀU)
Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. (Ảnh HOÀNG TRIỀU)

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, Ủy ban nhân dân thành phố đã khởi công xây dựng Cung Thiếu nhi thành phố tại khu đô thị Thủ Thiêm, phường An Khánh. Đây không chỉ là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với thế hệ trẻ.

Công trình được định hướng trở thành biểu tượng văn hóa-giáo dục mới của thành phố mang tên Bác. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Cường cho biết: “Xây dựng Cung Thiếu nhi là xây dựng niềm tin và hy vọng. Chúng ta cùng nhau đặt viên gạch đầu tiên cho một tương lai tươi sáng, nơi mỗi trẻ em đều có cơ hội phát triển toàn diện”.

Trong khi đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng tổ chức lễ ra mắt mô hình “Trạm công dân số” tại cao ốc Đảo Kim Cương. Trạm được tích hợp hai nhóm tính năng chính là Kiosk dịch vụ công hỗ trợ người dân nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, gửi phản ánh về an ninh trật tự hoặc các vấn đề dân sinh khác.

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng phòng PC06 cho biết: Việc ra mắt mô hình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, “Trạm công dân số” còn có các tiện ích dân sinh, cho phép cư dân thanh toán hóa đơn, khám, chữa bệnh trực tuyến (kết nối bác sĩ từ xa), mở tài khoản ngân hàng, đăng ký vay tiêu dùng, định danh thuê bao di động…

Bên cạnh việc khởi công nhiều công trình trọng điểm, thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như triển lãm tại ba khu vực trung tâm thành phố, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu; ra mắt bộ sách Lịch sử Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật tại các địa điểm trên địa bàn thành phố mới. Những hoạt động này đã làm nổi bật thành tựu của thành phố 5 năm qua; góp phần lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay, những công trình trọng điểm đang làm thay đổi diện mạo đô thị thành phố mang tên Bác.

Điều quan trọng là từ các hoạt động chào mừng Đại hội, người dân thấy được tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và những điểm đột phá trong định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030 của thành phố, hiểu rõ hơn về tầm nhìn xây dựng một siêu đô thị đa trung tâm, từ đó khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến trong mỗi người.

Trong không khí phấn khởi hướng đến Đại hội, mỗi công dân đều tin tưởng sự kiện chính trị quan trọng này sẽ tạo nên sự phát triển bứt phá cho thành phố trong giai đoạn mới. Theo bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí Thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố cần tiếp tục phát huy tài sản vô hình, đó là tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người dân.

Đây được xem là truyền thống, đặc trưng, là thế mạnh của thành phố. Nếu phát huy tốt sẽ tạo thêm nhiều động lực cho sự phát triển trong tương lai. Còn theo ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế-xã hội, thành phố cần quan tâm tạo thêm nhiều mảng xanh để thật sự trở thành một đô thị đáng sống.

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Việc thành phố hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam, từ đó mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất và nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ tiên tiến.

Đây là việc cấu hình lại toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ, với tầm nhìn mới là “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, nằm trong Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, nhằm thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước.

Tại Đại hội lần này, thành phố xác lập mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung triển khai đề án chuyển đổi, chuyển dịch các khu công nghiệp, khu chế xuất và tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ lực.

Đồng thời, nghiên cứu phát triển các ngành có nhiều tiềm năng, như: Trí tuệ nhân tạo (AI), robot, không gian vũ trụ, hydrogen xanh, công nghệ gen, sinh học... thân thiện với môi trường. “Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, không chỉ xác lập phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền tảng cho một giai đoạn bứt phá, đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng hàng đầu khu vực. Đại hội lần này được xem là bước cụ thể hóa khát vọng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị đa trung tâm, nơi hội tụ sức mạnh của cả ba vùng kinh tế năng động bậc nhất cả nước”, đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng vai trò hạt nhân trong phát triển vùng Đông Nam Bộ

Xứng đáng vai trò hạt nhân trong phát triển vùng Đông Nam Bộ

Đông Nam Bộ đang đứng trước một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, nguồn lực đa dạng hơn và yêu cầu tổ chức lại không gian kinh tế ngày càng rõ nét. Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò hạt nhân, cực tăng trưởng của vùng có vị trí đặc biệt trong dẫn dắt, kết nối và lan tỏa động lực phát triển tới các địa phương.

Cần luồng gió mới cho bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Cần luồng gió mới cho bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống bảo tàng đa dạng, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và bảo vật quốc gia. Nhưng để những giá trị ấy thực sự bước ra khỏi không gian trưng bày, trở thành nguồn lực sống động cho đời sống đương đại và ngành công nghiệp văn hóa, các bảo tàng đang đứng trước yêu cầu phải tự làm mới mình.

Lấy hiệu quả làm thước đo chuyển đổi số giáo dục

Lấy hiệu quả làm thước đo chuyển đổi số giáo dục

Từ xây dựng hệ sinh thái giáo dục số dùng chung đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đổi mới cách đánh giá, Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ số hóa hồ sơ sang khai thác dữ liệu. Hiệu quả thực tế dần trở thành thước đo của chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học.

Đoàn công tác Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan làm việc tại Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng về đánh giá kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu. (Ảnh: Sở Y tế)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chùm ca bệnh não mô cầu tại xã Hiệp Phước được kiểm soát, học sinh tiếp tục đến trường

Sáng 19/10, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi triển khai đầy đủ các biện pháp dịch tễ và không ghi nhận ca mới, tình hình diễn tiến chùm ca não mô cầu ở Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước đã được kiểm soát tốt, học sinh an tâm tiếp tục đến trường.

Bệnh nhân tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh ngân nga tiếng hát trong chương trình y nghệ thuật. (Ảnh: CTV)

Chăm sóc tinh thần người bệnh bằng âm nhạc

Những đợt điều trị kéo dài dễ khiến người bệnh và thân nhân mệt mỏi, căng thẳng, vì vậy chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng là nhu cầu cần được quan tâm. Tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, âm nhạc bước đầu được đưa vào thử nghiệm như một hình thức hỗ trợ người bệnh và thân nhân.

Dự án Trung tâm hành chính mới Thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh thi công với hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị hiện đại. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá giải ngân đầu tư công

Sau giai đoạn gặp nhiều khó khăn về tiến độ, công tác giải ngân vốn đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2026 tăng tốc mạnh mẽ. Việc chủ động nhận diện vướng mắc, điều hành linh hoạt và thực hiện kỷ cương trong quản lý đã giúp thành phố vượt qua điểm nghẽn, tạo dòng vốn lan tỏa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trạm Y tế phường An Hội Đông trao quà cho các bệnh nhân tâm thần có hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn: Trạm Y tế phường An Hội Đông)

Tạo môi trường bình đẳng, không rào cản

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế trung tâm kinh tế mà còn là Thành phố nghĩa tình. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, những đối tượng yếu thế, đặc biệt người khuyết tật luôn được Thành phố quan tâm bằng những chính sách thiết thực, giúp mọi người được sống trong môi trường bình đẳng, hòa nhập.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực hoàn thiện hạ tầng tài chính, phát huy vai trò Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) để chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế, tăng sức hút dòng vốn xanh.

Phó Tổng Giám đốc FPT, Phạm Minh Tuấn cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành “customer zero” cho AI và công nghệ lượng tử. (Ảnh: FPT)

Thành phố Hồ Chí Minh trước cơ hội trở thành "Customer Zero" cho AI và công nghệ lượng tử

Đại diện Tập đoàn FPT cho biết với lợi thế về dữ liệu, những bài toán thực tế ở quy mô lớn và xu hướng công nghệ chủ quyền, Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành "customer zero" (Khách hàng số 0) - nơi đặt ra bài toán, kiểm thử và hoàn thiện các giải pháp công nghệ mới trước khi đưa ra thị trường quốc tế.

Phường Bình Thạnh tặng quà cho bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN”. (Ảnh: MAI HOA)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển hóa tình hữu nghị thành nguồn lực phát triển

Công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bằng việc kết nối niềm tin, tri thức và các nguồn lực quốc tế, đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình mà còn trực tiếp đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE) đang nổi lên như động lực phát triển mới mở ra dư địa tăng trưởng vượt bậc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chủ động khai thác không phận này giúp Thành phố hiện thực hóa các mô hình vận tải, logistics thông minh và quản lý đô thị hiện đại.

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người và mạng lưới cơ sở kinh doanh, chế biến, cung cấp thực phẩm rộng lớn, an toàn thực phẩm đang là một trong những vấn đề đặt ra nhiều thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Những bất cập được nhận diện qua đợt giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.