Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên

Ngày 18/11, tại thành phố Thái Nguyên, Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (23/7/1968-23/7/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam dự. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo Bộ Y tế.

Khi mới thành lập trong kháng chiến, Trường phải sơ tán nhiều nơi, nhưng vẫn vượt qua khó khăn, gian khổ để dạy tốt-học tốt, gắn lý thuyết với thực hành. Hòa bình lập lại và sự nghiệp đổi mới, Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên đã không ngừng lớn mạnh, đã đào tạo 33 nghìn bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, công tác ở mọi miền của đất nước; chất lượng đào tạo không ngừng được nâng lên.

Hiện nay nhà trường đang đào tạo hơn 10 nghìn bác sĩ, trong đó có 30% bác sĩ theo học các chương trình sau đại học, gắn kết với hơn 40 bệnh viện để thực hành.

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy cơ hữu và thỉnh giảng lên đến gần một nghìn người, trong đó có nhiều chuyên gia giỏi, đầu ngành.

Trường tích cực hợp tác với nhiều viện nghiên cứu, đào tạo ở nước ngoài, đào tạo sinh viên quốc tế. Nhà trường đã chi viện hàng nghìn cán bộ y tế cho nhiều tỉnh khi dịch Covid-19 bùng phát.

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên, phát biểu ý kiến tại buổi Lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc mừng, biểu dương, ghi nhận với triết lý Tâm đức-Trí tài-Nhân ái, 55 năm qua nhà trường đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu có trình độ cao; tăng quy mô, đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành tại các bệnh viện; tăng cường quan hệ quốc tế để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học; chủ động kiểm định chất lượng đào tạo đại học.

Lễ kỷ niệm 55 Ngày thành lập là dịp để Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên nhìn lại chặng đường đã qua, vươn lên trong thời gian tới.

Lễ kỷ niệm 55 Ngày thành lập là dịp để Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên nhìn lại chặng đường đã qua, vươn lên trong thời gian tới.

Đặc biệt, trường thường xuyên hợp tác, mời nhiều bác sĩ giỏi, chuyên gia đầu ngành ở các bệnh viện lớn về giảng dạy nên chất lượng đào tạo bác sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác sĩ nội trú không ngừng được nâng lên.

Trong những năm qua, nhà trường đã đào tạo hàng chục nghìn bác sĩ góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc; xác lập vị trí quan trọng trong các trường đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Thời gian tới, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị, nhà trường tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đoàn kết nhất trí cao, quyết tâm lớn, hành động quyết liệt trong nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nhân lực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các bộ, ngành, các cấp đồng hành, chia sẻ với đặc thù của trường đại học y với thời gian đào tạo dài, ngành nghề liên quan đến sức khoẻ, tính mạng con người để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đào tạo những bác sĩ có tâm đức, trí tài, nhân ái trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đưa Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên trở thành trung tâm đào tạo cán bộ y tế có uy tín, thương hiệu, danh tiếng.

Nhân dịp này, Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên được Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương Hữu nghị.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.