Đưa bác sĩ trẻ về vùng khó khăn là một trong những phương thức đào tạo thiết thực và hiệu quả

"Đưa bác sĩ trẻ về vùng khó khăn là một trong những phương thức đào tạo thiết thực và hiệu quả" là đánh giá của lãnh đạo Bộ Y tế tại Lễ khai giảng lớp đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I, Dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” do Bộ Y tế, Trường đại học Y Hà Nội tổ chức chiều 26/10.
Các bác sĩ tham gia dự án "Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn" tặng hoa Ban Quản lý dự án và các giảng viên hướng dẫn.
Các bác sĩ tham gia dự án "Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn" tặng hoa Ban Quản lý dự án và các giảng viên hướng dẫn.

Tổng số có 35 bác sĩ đến 24 huyện của 10 tỉnh khó khăn, biên giới khu vực miền núi phía bắc, duyên hải miền trung tham gia khóa đào tạo thứ tám này. Các bác sĩ trẻ được đào tạo chín chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, Nội, Ngoại, Nhi, Xét nghiệm, Sản, Truyền nhiễm.

Việc tổ chức đào tạo trình độ bác sĩ chuyên khoa cấp I với chín chuyên ngành nêu trên sẽ góp phần quan trọng, bù đắp nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp với tuyến y tế cơ sở vùng khó khăn nói riêng, cả nước nói chung.

Các bác sĩ trẻ sẽ học trong thời gian 24 tháng với chương trình đào tạo đặc biệt đã được Bộ Y tế ban hành. Sau khi hoàn thành thời gian đào tạo, về công tác ít nhất 5 năm tại các huyện nghèo đã cử đi đào tạo.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định, Dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” là một trong những phương thức đào tạo thiết thực và hiệu quả nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa phương còn khó khăn.

Qua đó tạo cơ hội cho đông đảo người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày một tốt hơn, hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết, góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, tránh lãng phí cho người dân, cộng đồng và xã hội.

Ngành Y tế đang thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo nhân lực y tế dựa trên năng lực theo hướng hội nhập quốc tế, do vậy Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát nhu cầu đào tạo của các huyện nghèo, khó khăn, nhanh chóng khớp cung cầu, tiếp tục triển khai mở các lớp đào tạo chuyên khoa I thuộc phạm vi của Dự án; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng đào tạo.

Đối với các cơ sở tham gia đào tạo, phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, hỗ trợ, đánh giá quá trình học tập của mỗi bác sĩ trẻ bảo đảm chất lượng đầu ra đáp ứng yêu cầu về nhân lực của những vùng khó khăn.

Theo thống kê, đến nay Dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” đã tổ chức đào tạo được hơn 500 bác sĩ trẻ, đội ngũ này đang đóng góp tích cực cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân ở các địa phương vùng khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật vi phẫu giúp bệnh nhân người Nga thoát nguy cơ liệt nửa người do u não lớn

Từ tình trạng u não kích thước lớn, nguy cơ liệt nửa người, nữ bệnh nhân E.L. (37 tuổi, quốc tịch Nga) đã phục hồi vận động sau phẫu thuật tại Bệnh viện K. Trường hợp này cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong điều trị các bệnh lý thần kinh phức tạp ngay tại Việt Nam.

Lãnh đạo Bệnh viện 19-8 chúc mừng bệnh nhân ra viện.

Hành trình vượt bạo bệnh của một người mẹ hiếm muộn mắc u lympho

Với chị N.T.T.H. (sinh năm 1989, ở Hà Đông, Hà Nội), hành trình được trở về nhà sau khi trải qua 9 năm hiếm muộn, mắc u lympho là một cuộc hồi sinh đầy kỳ tích. Dù chặng đường phía trước còn gian nan, nhưng với chỗ dựa là người con bé bỏng, niềm tin về cuộc sống trong chị H. chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.