Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025).
Hội nghị triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Hội nghị triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị, đây là dịp để các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về những thành tựu đã đạt được, đồng thời tiếp thêm động lực, tâm huyết phục vụ tốt cho sự nghiệp an sinh xã hội...

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, toàn ngành đã xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên cơ sở nền tảng, tiền đề phát huy truyền thống, di sản của các thế hệ ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, đó là tinh thần “đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và tâm huyết”, “đồng sức, đồng lòng” vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong chặng đường tới; góp phần đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Theo thống kê, tỷ lệ và số người tham gia bảo hiểm xã hội đã mở rộng một cách bền vững và tăng nhanh qua các năm. Số người tham gia bảo hiểm xã hội đến nay đã tăng 8,9 lần so với năm 1995; chiếm 42,71% lực lượng lao động trong độ tuổi . Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung kiên trì, liên tục tuyên truyền, vận động khoảng 2,311 triệu người, đạt khoảng 4,9% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt so với chỉ tiêu trong Nghị quyết 28 của Đảng.

Tỷ lệ và số người tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh, tiệm cận bảo hiểm y tế toàn dân: Đến nay, tăng 13,4 lần so với năm 1995, tương ứng hơn 94,2% dân số. Trong đó: Số người tự đóng một phần và toàn phần do ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung tuyên truyền, vận động liên tục, bền bỉ trong suốt thời gian qua là 48,201 triệu người, chiếm khoảng 47,6% dân số.

Có thể thấy, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các bộ, ban, ngành Trung ương, cùng cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; bám sát thực tiễn, kịp thời có phương án, giải pháp “từ sớm, từ xa”; với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm”, “lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo của sự phục vụ”, ngành đã hoàn thành tốt, toàn diện các mặt công tác và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong bối cảnh mới, thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đứng trước cả cơ hội và thách thức đan xen, như: hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), cùng những vấn đề toàn cầu như dịch bệnh, biến đổi khí hậu và an ninh phi truyền thống, và cả trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, người dân và doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết: Với vai trò trực tiếp tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, như: thực hiện tốt các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, hướng tới chăm sóc, bảo vệ và bảo đảm sự thụ hưởng đầy đủ mọi quyền lợi của người tham gia; mở rộng, phát triển diện bao phủ một cách bền vững, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân…, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên của đổi mới, hiện đại và phát triển bứt phá.

Trao Bằng khen của Thủ tướng tặng các tập thể, cá nhân có đóng góp cho ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trao Bằng khen của Thủ tướng tặng các tập thể, cá nhân có đóng góp cho ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tại hội nghị, ghi nhận, biểu dương các kết quả ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều tập thể, cá nhân là lãnh đạo, công chức, viên chức qua các thời kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát việc cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày, nhằm bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế.

Rà soát việc cấp thuốc ngoại trú nhằm bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định để bảo đảm quyền lợi người tham gia.

Lao động tìm hiểu thông tin về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Những điểm mới nổi bật của Nghị định 374/2025/NĐ-CP về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định mới ban hành giữ nguyên mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 1% tiền lương tháng với người lao động và 1% quỹ tiền lương tháng với người sử dụng lao động, nhưng phân định rõ nguồn đóng theo từng loại hình đơn vị. Đồng thời giảm tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với đơn vị sử dụng lao động khi sử dụng lao động khuyết tật.

Chiêu lừa đảo được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc "tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp"

Chiêu lừa đảo được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc "tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp"

Một trong những kịch bản lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh cán bộ xã, phường, hoặc nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội gọi điện, nhắn tin thông báo người dân được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc "tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp". Các thủ đoạn này đã khiến nhiều người dân, nhất là người cao tuổi, bị mất tiền.

Hà Nội sẽ giảm dần chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt. (Ảnh minh họa: VNPost)

Hướng dẫn tặng quà Tết 300 nghìn đồng cho người nghỉ hưu ở Hà Nội

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo danh sách chi trả tháng 2/2026 của cơ quan Bảo hiểm xã hội Hà Nội được tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 300 nghìn đồng. Kinh phí tặng quà được Ủy ban nhân dân các phường, xã chuyển vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội các cơ sở để tổ chức thực hiện.

Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có phạm vi thuốc do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả khá đầy đủ và toàn diện so với mức phí đóng. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bộ Y tế phản hồi về đề nghị mở rộng phạm vi chi trả, bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế

Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế để đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị; phối hợp các bên liên quan triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Tổ phó Tổ an ninh, trật tự cơ sở Khu vực 3, phường Ninh Kiều.

Người phụ nữ tận tâm mang an sinh đến từng mái nhà

Giữa nhịp sống sôi động của thành phố Cần Thơ, một người phụ nữ lặng lẽ nhưng bền bỉ góp phần vun đắp an sinh cho cộng đồng dân cư Khu vực 3, phường Ninh Kiều. Đó là chị Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Tổ phó Tổ an ninh, trật tự cơ sở, người đã nhiều năm gắn bó với công tác vận động người dân tham gia các chính sách an sinh xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh VSS)

Ngành bảo hiểm xã hội sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2025

Trong năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động nhận diện những khó khăn, vướng mắc, đề ra các phương hướng, kế hoạch hành động kịp thời, với các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả để hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao năm 2025.