Kinh nghiệm giải ngân vốn đầu tư công tại Lào Cai

Những năm gần đây, tỉnh Lào Cai luôn nằm trong nhóm những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao. Năm 2023, Lào Cai giải ngân đạt 5.979 tỷ đồng, đứng thứ 12/63 các tỉnh, thành phố cả nước. Quý I/2024, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 21% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao.
Dự án hạ tầng kỹ thuật tiểu khu đô thị số 15, thành phố Lào Cai đang được triển khai thi công.
Dự án hạ tầng kỹ thuật tiểu khu đô thị số 15, thành phố Lào Cai đang được triển khai thi công.

Theo đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, để đạt được thành công này, tỉnh đã tập trung tháo gỡ ba nút thắt chính gồm: hoàn thành sớm công tác chuẩn bị đầu tư; tập trung công tác giải phóng mặt bằng tại các địa bàn trọng điểm; giải quyết việc khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường.

Tháo gỡ các nút thắt

Phân tích cụ thể hơn về vấn đề này, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, Phan Trung Bá cho biết, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hằng năm sớm cho các chủ đầu tư để các đơn vị chủ động triển khai.

Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch giải ngân tỉnh giao; đồng thời yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch giải ngân đối với từng dự án, từng nguồn vốn theo từng tháng, bảo đảm tổng số giải ngân hoàn thành theo kế hoạch giải ngân được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hằng tháng công bố công khai tại Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả giải ngân này là cơ sở đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm đúng mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao; bảo đảm sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả, thực chất, không để xảy ra tình trạng dàn trải, trùng lặp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Sở thực hiện phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn cho các dự án ngay từ đầu năm, bảo đảm đúng thời gian quy định của Luật Đầu tư công.

Chính nhờ những nỗ lực xuyên suốt từ trên xuống dưới, công tác giải ngân vốn đầu tư công ở một số ngành, địa phương ở Lào Cai đạt kết quả ấn tượng. Huyện Bảo Thắng là địa phương điển hình. Năm 2023, công tác giải ngân vốn đầu tư công được triển khai một cách khẩn trương, quyết liệt. Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 459 tỷ đồng, đến hết năm, huyện Bảo Thắng đã thực hiện giải ngân 449 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch và quý I/2024, huyện đã giải ngân đạt 196 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch năm...

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng Đỗ Giang Nam, huyện đã tập trung phân bổ vốn bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, ngành, lĩnh vực, địa phương và các quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời triển khai quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Trong đó, sẵn sàng điều chuyển nguồn vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Đồng thời, công tác nghiệm thu, thanh toán, giải ngân cho các dự án, công trình được thực hiện ngay khi có khối lượng, không để dồn việc thanh toán vào cuối năm...

Linh hoạt điều chỉnh nguồn vốn

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, theo các chuyên gia và cơ quan chuyên môn, năm 2024, Lào Cai vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công. Trước hết, về khách quan, một số cơ chế, chính sách, quy định pháp luật chậm ban hành, sửa đổi; còn tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, áp dụng thiếu thống nhất của một số quy định; phân cấp, phân quyền còn vướng mắc (như: chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng; tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập...).

Đơn cử là Dự án nâng cấp tỉnh lộ 156 (Kim Thành-Ngòi Phát) đoạn từ cầu Quang Kim đến nút giao với đường BV32 và BV28, có tổng mức đầu tư 780 tỷ đồng. Hiện nay, các gói thầu của dự án đang triển khai đồng loạt và bảo đảm tiến độ, tuy nhiên, dự án đang gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng khi phần lớn các hộ đều ủng hộ đất để làm đường chính, nhưng phần mở rộng mỗi bên 25m thì nhiều hộ không đồng ý cho thu hồi đất.

Ngoài ra, dự án này cũng rất khó xác định ranh giới giải phóng mặt bằng của dự án tỉnh lộ 156 cũ, do việc giải phóng mặt bằng giai đoạn trước đo thủ công, không có tọa độ và trong quá trình sử dụng các hộ dân tái lấn chiếm, dẫn đến không xác định được ranh giới đã thu hồi.

Đồng chí Vũ Trung Kiên, Phó trưởng Ban Quản lý dự án ODA và Đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết, mặc dù Ban đã phối hợp các bên liên quan (Phòng Tài nguyên và Môi trường, các xã, đơn vị đo đạc bản đồ địa chính) tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại với người dân, nhưng tiến độ vẫn chậm. Vì vậy, Ban đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các ban, sở, ngành cung cấp đầy đủ hồ sơ có liên quan đến nội dung này để có căn cứ làm việc cụ thể với từng hộ dân.

Về mặt chủ quan, một số đơn vị chưa thật sự sát sao trong công tác kiểm tra, đánh giá tiến độ thi công các dự án do đơn vị mình làm chủ đầu tư để đôn đốc, nhắc nhở kịp thời, cũng như chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc. Một số chủ đầu tư chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công xây dựng, phối hợp các đơn vị liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công...

Để tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh những nhóm giải pháp cụ thể như: giao kế hoạch chi tiết giải ngân vốn theo từng tháng, quyết liệt điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án, công trình giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt hơn...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh đã giao cấp ủy các cấp, đảng bộ trực thuộc; đồng chí bí thư các huyện, thị xã, thành phố, bí thư cấp xã và bí thư đảng ủy các sở, Ban Quản lý dự án tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng, tiến độ, khối lượng, an toàn, môi trường các dự án.

Thường trực huyện ủy, thành ủy, thị ủy thường xuyên lắng nghe, chỉ đạo, phân công thường vụ, thường trực ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, có đăng ký giải ngân riêng công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách địa bàn, hằng tháng xuống địa bàn nắm bắt, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án..., từ đó góp phần bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.