Kiện toàn hệ thống khuyến nông quốc gia theo mô hình chính quyền 2 cấp

Trong tiến trình phát triển nông nghiệp bền vững, vai trò của khuyến nông ngày càng được khẳng định. Lực lượng này là cầu nối quan trọng đưa tri thức, khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất hiện đại đến tận cơ sở.

Điểm cầu chính của hội nghị tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường ở Hà Nội. (Ảnh: HNV)
Điểm cầu chính của hội nghị tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường ở Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Sáng 17/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị thông tin về Thông tư số 60/2025/TT-BNNMT ngày 14/10/2025 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến với 34 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và điểm cầu chính tại trụ sở Bộ ở Hà Nội. Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam chủ trì.

Sau khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống khuyến nông cũng đứng trước yêu cầu phải tổ chức lại để thích ứng với cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ mới và nâng cao năng lực, đồng hành cùng nông dân.

ndo_br_knqgkt2.jpg
Các điểm cầu trực tuyến tham dự hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo gần đây nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, xác định công tác khuyến nông là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền cấp xã, khuyến nông phải gắn với cơ sở, gắn với đồng ruộng, việc kiện toàn tổ chức khuyến nông trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp xã, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất, hoạt động thường xuyên, hiệu quả được đặt ra cấp thiết.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp Bộ Nội vụ, Đảng ủy Chính phủ khẩn trương xây dựng và ban hành Thông tư 60/2025/TT-BNNMT. Thông tư này đã chính thức được ban hành ngày 14/10/2025, hướng dẫn chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam nhận định, việc ban hành Thông tư này là bước đi quan trọng nhằm kiện toàn và chuẩn hóa hệ thống khuyến nông Việt Nam theo mô hình tinh gọn, liên thông, đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

ndo_br_knqgkt4.jpg
Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam.

Theo Thứ trưởng Nam, trước đó, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực, khẩn trương triển khai xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

Trong thời gian rất ngắn, các bộ, ngành, địa phương và hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố đã có những ý kiến đóng góp để Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện, ban hành Thông tư số 60/2025/TT-BNNMT ngày 14/10/2025 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã đúng hạn.

Thống kê cho thấy, tổng số cán bộ khuyến nông cấp tỉnh, thành phố hiện nay là 1.763 người. Tổng số Trạm khuyến nông và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp khu vực trên cả nước là 324 với tổng số cán bộ khuyến nông làm việc là 4.518 người.

ndo_br_knqgkt1.jpg
Đại diện từ điểm cầu thành phố Cần Thơ tham gia trao đổi ý kiến.

Giới thiệu thông tin về Thông tư 60/2025/TT-BNNMT, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phạm Tân Tuyến nêu rõ, theo tinh thần mới, khuyến nông cấp tỉnh (Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh) sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, có chức năng chính là tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn cấp tỉnh và hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ cấp xã thực hiện công tác khuyến nông.

Trong khi đó, khuyến nông cấp xã (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã) sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường, đặc khu) được giao thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp khuyến nông.

Các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất rằng, Thông tư 60/2025/TT-BNNMT là cơ sở pháp lý vững chắc để hệ thống khuyến nông tăng cường năng lực hỗ trợ nông dân giải quyết các vấn đề trong sản xuất ngay tại xã; góp phần vào đào tạo và nâng cao năng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức khuyến nông cấp xã, nhất là lực lượng khuyến nông cộng đồng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từng bước chuẩn hóa đội ngũ theo hướng vừa hiểu kỹ thuật, vừa hiểu nông dân, thực sự là "cầu nối tri thức" giữa khoa học công nghệ, thị trường với bà con nông dân.

knqgkt5.jpg
Mô hình tổ khuyến nông cộng đồng tại địa bàn Đăk Nông (cũ).

Đặc biệt, tập trung củng cố và phát huy vai trò chủ đạo của lực lượng khuyến nông cộng đồng/Tổ khuyến nông cộng đồng tại cấp xã, coi đây là lực lượng tiên phong, trực tiếp bám sát địa bàn, đồng hành cùng nông dân trong việc sản xuất, tiếp cận công nghệ và thị trường.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã báo cáo chung về Chiến lược khuyến nông quốc gia đến 2030 và tầm nhìn đến 2050, trong đó nhấn mạnh tới yếu tố triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện chiến lược ở các địa phương góp phần hiệu quả vào tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông thôn mới, khẳng định vị trí “trụ cột của nông nghiệp” trong kinh tế-xã hội quốc gia.

Hội nghị cũng đã lắng nghe các chia sẻ, trao đổi từ đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, tỉnh Lai Châu, tỉnh Phú Thọ; đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, Đăk Lăk, An Giang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, đại diện Trung tâm khuyến nông thành phố Đà Nẵng,… về cơ bản thể hiện thống nhất, đánh giá cao với các nội dung của Thông tư, Chiến lược nhưng chung băn khoăn về một số khó khăn khi triển khai về sắp xếp nhân lực cụ thể, chính sách chế độ liên quan cùng các nội dung về chuyển đổi số, bảng giá dịch vụ công.., nhằm phát huy hiệu quả vai trò của khuyến nông cơ sở trong nông nghiệp-nông thôn nói riêng cũng như kinh tế-xã hội nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng kiểm soát các điểm bán thuốc lá trên thị trường. (Ảnh: BĂNG TÂM)

Nguy cơ “bốc hơi” gần 20.000 tỷ đồng ngân sách/năm từ thuốc lá lậu

Trong bối cảnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá sẽ tăng mạnh từ năm 2027, nguy cơ thất thu ngân sách do thuốc lá nhập lậu có thể tăng lên gần 20.000 tỷ đồng mỗi năm nếu không được kiểm soát hiệu quả, kéo theo những hệ lụy đối với sức khỏe cộng đồng và gia tăng áp lực lên công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Cơ quan hải quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xử lý thủ tục. (Ảnh: CHQ)

Doanh nghiệp hưởng lợi từ phương thức quản lý hải quan mới

Không phải cung cấp lại thông tin đã có, giảm hồ sơ giấy và được tạo thuận lợi theo mức độ tuân thủ là những thay đổi trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan. Luật mở ra phương thức quản lý dựa trên dữ liệu, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để đánh giá rủi ro, nâng cao hiệu quả quản lý.

Vietcombank Haha Collection chính thức ra mắt, mở khóa hàng loạt cơ hội trải nghiệm độc quyền cùng Quán Nhà Haha.

Vietcombank Haha Collection chính thức được ra mắt, mở khóa hàng loạt cơ hội trải nghiệm độc quyền cùng Quán Nhà Haha

Từ chiếc thẻ mang đậm dấu ấn Quán Nhà Haha đến cơ hội bước chân vào không gian của chương trình, Vietcombank tiếp tục mở rộng hành trình trải nghiệm, nơi mỗi giao dịch không chỉ mang lại giá trị thiết thực mà còn trở thành cầu nối đưa khách hàng đến gần hơn với văn hóa dân tộc Việt Nam và kiến tạo những hành trình thú vị.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Chứng khoán ngày 24/8: Cổ phiếu bất động sản dẫn sóng, VN-Index bật tăng gần 21 điểm

Phiên giao dịch ngày 24/8, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm bất động sản, năng lượng và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn với các mã VIC, VHM, VPB, HPG, GAS và BSR đóng góp đáng kể cho đà tăng của các chỉ số chính. Chốt phiên, VN-Index cửa tăng 20,66 điểm (+1,17%), lên mức 1.788,78 điểm.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội biểu quyết. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội chốt cấm kinh doanh khí N2O ngoài mục đích y tế, nghiên cứu khoa học

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư vừa được Quốc hội thông qua bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O (hay còn gọi 'khí cười') để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của Chính phủ.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội chốt cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình phục vụ APEC 2027

Theo Nghị quyết, áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đã được tổ chức triển khai, thi công xây dựng từ tháng 3/2025 đến trước ngày 18/5/2026, trước khi hoàn thiện thủ tục.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phát triển đô thị. (Ảnh: DUY LINH)

Xác lập các cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt

Luật xác lập các cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội đáp ứng yêu cầu thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, thành phố khác, khu kinh tế đặc biệt và đầu tư xây dựng dự án khu đô thị lấn biển; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” và phát triển nhanh, bền vững đất nước.