Đẩy mạnh khuyến nông đáp ứng yêu cầu mới

Với phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”, trong những năm qua, công tác khuyến nông ở tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Anh Y Grin Knul ở buôn Ka Na A, xã Cư M’gar đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, khắc phục tình trạng thiếu nước.
Anh Y Grin Knul ở buôn Ka Na A, xã Cư M’gar đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, khắc phục tình trạng thiếu nước.

Thông qua hệ thống khuyến nông, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo vệ môi trường… được phổ biến, chuyển giao phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần xây dựng nền nông nghiệp tăng trưởng xanh, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đồng hành cùng nông dân

Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh Đinh Văn Đang cho biết, thời gian qua, công tác khuyến nông trên địa bàn đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là chuyển giao hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc tạo giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi có quy mô lớn, hiện đại, hiệu quả, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nổi bật là Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)” từ năm 2016 đến nay, hệ thống khuyến nông toàn tỉnh tổ chức hàng chục lớp tập huấn về sản xuất và tái canh cà-phê bền vững cho hàng nghìn lượt nông dân; xây dựng hàng chục mô hình sản xuất và tái canh cà-phê bền vững. Dự án đã trang bị cho nông dân các kiến thức tổ chức sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hay Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với liên kết tiêu thụ tại một số tỉnh Tây Nguyên” giai đoạn 2022-2025, đến nay, các mô hình thuộc dự án hướng nông dân tổ chức thành lập các tổ hợp tác để liên kết sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGap, được cấp mã số vùng trồng, liên kết tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao…

Đơn cử, Hợp tác xã Bơ Đại Hùng ở phường Ea Kao, được sự hỗ trợ của dự án trong những năm qua đã liên kết một số nông hộ với diện tích 15 ha để cải tạo lại vườn cây theo quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ, đa dạng về loài giống, mùa vụ, bảo đảm việc có bơ thu hoạch quanh năm. Đồng thời, liên kết với Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Pơ Lang cung cấp nguyên liệu bơ cho doanh nghiệp sản xuất tinh dầu, phục vụ chế biến mỹ phẩm…

Ông Đặng Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc hợp tác xã cho biết: Hiện nhu cầu sử dụng bơ tương đối lớn nhưng vùng trồng bơ đang bị thu hẹp dần. Do đó, để bảo vệ trái bơ vốn từng là đặc sản của vùng Tây Nguyên trước sức hút của sầu riêng, hợp tác xã đã hình thành các chuỗi sản xuất từ xây dựng vùng trồng đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm để tiến tới xây dựng thương hiệu cho trái bơ Đắk Lắk, từng bước khẳng định thương hiệu hàng hóa thông qua việc đẩy mạnh hoạt động marketing…

Những năm gần đây, trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến sản xuất, hệ thống khuyến nông tỉnh Đắk Lắk đã tham gia Dự án Khuyến nông: “Xây dựng mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho cây hồ tiêu”.

Mô hình đã chuyển giao công nghệ tưới nước tiết kiệm, giảm lượng nước nhưng vẫn nâng cao hiệu quả sản xuất, đến nay đã nhân rộng và áp dụng rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh.

Anh Y Grin Knul ở buôn Ka Na A, xã Cư M’gar cho biết, gia đình anh có 1,6 ha cà-phê trồng xen hồ tiêu. Năm 2023, được sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, anh đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội về đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, khắc phục được tình trạng thiếu nước tưới nhưng năng suất vườn cà-phê, hồ tiêu vẫn cao hơn trước đây.

Yêu cầu mới với hoạt động khuyến nông

Công tác khuyến nông thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc định hình cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, dần đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Đồng thời giúp một bộ phận lớn nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo nâng cao thu nhập thông qua các mô hình sinh kế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Trung tâm khuyến nông tỉnh cho biết, sau khi tỉnh Đắk Lắk hợp nhất với tỉnh Phú Yên (cũ), bộ máy của trung tâm có 3 phòng chuyên môn, 8 trạm khuyến nông khu vực, 2 trạm giống với tổng số 134 viên chức và người lao động. Nhiệm vụ của công tác khuyến nông trong tình hình mới là hết sức nặng nề.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Hoàng Văn Hồng cho rằng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, hệ thống khuyến nông cần tiếp tục nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp tiếp cận và tổ chức huy động các nguồn lực, thông tin, kết nối các bên tham gia phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chiến lược về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó phải phát triển đội ngũ cán bộ khuyến nông chuyên nghiệp, tâm huyết, có trình độ cao, am hiểu công nghệ và thị trường, có năng lực tổ chức và quản lý.

Cần ứng dụng công nghệ số và khai thác cơ sở dữ liệu để cung cấp thông tin, tư vấn kỹ thuật cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Triển khai nền tảng học tập số dành cho cán bộ khuyến nông và nông dân nhằm cập nhật kiến thức công nghệ mới, kỹ thuật canh tác thông minh, sản xuất tuần hoàn và bền vững.

Một yêu cầu quan trọng nữa là cần tăng cường hợp tác công tư, xã hội hóa khuyến nông để khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia, nhà khoa học, nghệ nhân, nông dân giỏi tham gia hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.