Kiên Giang: Thành lập Tổ điều tra, xác minh nguyên nhân mất tín hiệu giám sát hành trình tàu cá

Tổ điều tra, xác minh về nguyên nhân mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) tỉnh Kiên Giang thành lập nhằm xác minh nguyên nhân mất tín hiệu kết nối, đề xuất chuyển cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tháo gỡ “Thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC).
Lực lượng Kiểm ngư Kiên Giang tuyên truyền về chống khai thác IUU cho các chủ tàu cá.
Lực lượng Kiểm ngư Kiên Giang tuyên truyền về chống khai thác IUU cho các chủ tàu cá.

Ngày 21/8, Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị công bố thành lập Tổ điều tra, xác minh về nguyên nhân mất tín hiệu kết nối thiết bị VMS tỉnh và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh được phân công làm Tổ trưởng Tổ điều tra, xác minh về nguyên nhân mất tín hiệu kết nối VMS tỉnh Kiên Giang.

Các thành viên của Tổ gồm lãnh đạo, cán bộ: Phòng An ninh kinh tế, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang; Phòng Pháp luật, Phòng Phòng chống tội phạm, vi phạm thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; Chi cục Kiểm ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang; Phòng Chuyển đổi số thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang; Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Tàu cá Kiên Giang.

Tàu cá Kiên Giang.

Nhiệm vụ của Tổ là nắm tình hình, phát hiện, tổ chức kiểm tra, xây dựng kế hoạch xác minh nguyên nhân mất tín hiệu kết nối VMS đối với tàu cá của tỉnh Kiên Giang.

Đánh giá, đề xuất chuyển cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất các giải pháp ngăn chặn có hiệu quả việc mất tín hiệu VMS đối với tàu cá của tỉnh Kiên Giang.

Theo Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Kiên Giang, tính đến ngày 26/6/2024, toàn tỉnh có 3.626 tàu cá chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, thuộc diện phải lắp đặt thiết bị VMS. Số tàu cá đã lắp đặt thiết bị VMS là 3.605 chiếm 99,4%, còn 21 tàu cá chưa lắp thiết bị VMS theo quy định do nằm bờ.

Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang, từ ngày 1/1/2023 đến 16/7/2024, có 125 tàu cá mất tín hiệu kết nối trên biển trên 100 lần và 44 tàu cá mất tín hiệu kết nối trên biển từ 80 đến 99 lần. Từ ngày 1/8/2024 đến nay tình hình tàu cá mất tín hiệu kết nối VMS trên biển giảm, nhưng vẫn còn diễn ra.

Hội nghị công bố thành lập Tổ điều tra, xác minh rà soát tình hình mất tín hiệu VMS tỉnh Kiên Giang.

Hội nghị công bố thành lập Tổ điều tra, xác minh rà soát tình hình mất tín hiệu VMS tỉnh Kiên Giang.

Tại hội nghị, Đại tá Đào Hải Đăng cho biết, việc thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2024. Việc thành lập Tổ điều tra, xác minh rà soát tình hình mất tín hiệu VMS tỉnh Kiên Giang nhằm giúp Ban Chỉ đạo IUU tỉnh các giải pháp để chỉ đạo các lực lượng chống khai thác IUU đạt hiệu quả cao, góp phần tháo gỡ “Thẻ vàng” IUU của EC.

Do vậy, Đại tá Đào Hải Đăng yêu cầu Tổ điều tra, xác minh rà soát tình hình mất tín hiệu VMS tỉnh Kiên Giang tập trung thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các quy định về phòng, chống khai thác IUU; trong đó tiến hành làm việc với các chủ tàu cá, đại diện doanh nghiệp có liên quan thiết bị giám sát hành trình tàu cá mất tín hiệu kết nối thường xuyên từ ngày 1/8/2024 để làm rõ nguyên nhân.

Bên cạnh đó, tập trung điều tra các vụ liên quan thiết bị giám sát hành trình tàu cá có dấu hiệu cấu thành tội phạm để truy tố đưa ra xét xử nhằm tuyên truyền, giáo dục chủ tàu cá, ngư phủ vi phạm vi phạm.

Tiếp tục rà soát, xác minh các tàu cá mất kết nối tín hiệu thiết bị giám sát hành trình trong bờ, có dấu hiệu đang khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.