Quảng Nam tăng cường quản lý, giám sát tàu cá

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã tăng cường quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nỗ lực góp phần gỡ “thẻ vàng” IUU, hướng đến phát triển bền vững ngành thủy sản...
Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra kết quả thực hiện công tác chống khai thác thủy sản trái phép tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam).
Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra kết quả thực hiện công tác chống khai thác thủy sản trái phép tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Là một trong những tỉnh ở khu vực miền trung có nhiều lợi thế về nghề khai thác, chế biến thủy sản, Quảng Nam luôn chú trọng phát triển kinh tế biển, nhất là trong công tác thực hiện chống IUU.

Hướng đến phát triển bền vững

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam, toàn tỉnh hiện có 2.116 tàu cá đã được đăng ký; trong đó, có 642 chiếc có chiều dài từ 15m trở lên, toàn bộ tàu cá đăng ký đã thực hiện sơn màu ca-bin tàu để đánh dấu tàu cá theo đúng quy định. Toàn tỉnh đã thành lập 9 nghiệp đoàn nghề cá, với 720 tàu và 4.879 lao động; 158 tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển, với 1.040 tàu, 8.063 lao động tham gia. Nghiệp đoàn nghề cá và các tổ, đội đoàn kết đi vào hoạt động đã góp phần hỗ trợ sản xuất, cứu nạn, cứu hộ khi có tai nạn, thiên tai xảy ra trên vùng biển.

Nghề khai thác thủy sản của tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 15 nghìn lao động tại địa phương; trong đó, có 13 nghìn người khai thác trực tiếp trên biển và khoảng 2 nghìn lao động trên bờ làm nghề dịch vụ, thu mua, chế biến thủy sản. Kết thúc năm 2023, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 130 nghìn tấn (tăng 1,5% so với năm 2022); trong đó, sản lượng khai thác gần 102,5 nghìn tấn. Sáu tháng đầu năm nay, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt 71.540 tấn (tăng 0,6% so với cùng kỳ 2023), gồm: sản lượng khai thác đạt 56.101 tấn và sản lượng nuôi trồng đạt 15.439 tấn.

Cùng các chính sách hỗ trợ về đầu tư mua sắm phương tiện đánh bắt, Quảng Nam thường xuyên tổ chức tuyên truyền ngư dân thực hiện, chấp hành tốt công tác phòng chống IUU. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 1.256 tàu cá (đạt tỷ lệ 59,4%). Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam đang phối hợp các địa phương ven biển thống kê, rà soát cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép khai thác thủy sản đối với các tàu cá. Công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên được chú trọng. Đến nay đã có 636 tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 99,1%.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Viết Tích cho biết, công tác tổ chức kiểm tra, giám sát của văn phòng IUU tại cảng luôn được chú trọng. Văn phòng IUU thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát 24/24 giờ tất cả các ngày để hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân chống IUU; theo dõi kiểm tra, kiểm soát tàu cá cập cảng, rời cảng theo quy định; phối hợp xử lý vi phạm hành chính. Từ đầu năm đến nay, Quảng Nam có một số tàu cá vi phạm ranh giới được phép khai thác thủy sản trên biển. Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam đã liên lạc với gia đình tìm mọi cách yêu cầu các tàu quay về vùng biển được phép khai thác của Việt Nam.

Theo hệ thống giám sát hành trình tàu cá, từ đầu năm đến nay có một số tàu cá từ 15m trở lên có dấu hiệu mất kết nối hơn 6 giờ trên biển. Sau khi trở về bờ, tất cả các tàu nêu trên đều được xác minh và xử lý theo quy định. Ngoài ra, có một số tàu cá không thực hiện quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng bất khả kháng, thuyền trưởng không sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở Trung ương và 28 tỉnh, thành phố ven biển theo quy định...

Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp kiểm tra và xử phạt hành chính các trường hợp có dấu hiệu vi phạm IUU. Lý do bị phạt chủ yếu là do vi phạm quy định về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản; sử dụng công cụ kích điện hoặc sử dụng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản, viết số đăng ký tàu cá không đúng quy định; thuyền viên trên tàu cá không có tên trong Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá...

Xử lý nghiêm việc khai thác thủy sản trái phép

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, hằng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên sông, trên biển và có sự phối hợp giữa các lực lượng trong tuần tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lập danh sách tất cả tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU gửi cấp trên và 28 tỉnh, thành phố ven biển để phối hợp xử lý khi tàu về cảng; cùng với đó, thường xuyên theo dõi trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá để kịp thời hướng dẫn và chỉ đạo. Nhờ vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, Quảng Nam không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt và bị xử lý.

Tuy nhiên, việc giám sát sản lượng hải sản khai thác qua cảng còn thấp so với tổng sản lượng hải sản khai thác trên toàn tỉnh; tình trạng mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình trên biển đối với các tàu làm nghề câu mực khơi vẫn còn. Để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật chống IUU cho ngư dân và các tổ chức, cá nhân liên quan; triển khai thực hiện hiệu quả quy định về đăng kiểm viên tàu cá, công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá, bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư, đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản, xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá để thực hiện ngay việc đăng ký, đăng kiểm, cấp phép cho tàu cá “3 không” và cập nhật toàn bộ dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam cần triển khai thực hiện hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử khi tàu vào, ra cảng cá, giám sát sản lượng thủy sản lên bến; xử lý nghiêm tàu cá vi phạm không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên; đồng thời thực hiện tốt công tác xác nhận, chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác trong nước. Theo đó, toàn bộ tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên cập, rời cảng phải bảo đảm đầy đủ giấy tờ, đặc biệt là thiết bị VMS trên tàu phải hoạt động liên tục theo quy định; toàn bộ tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác tại các cảng cá, giám sát và truy xuất nguồn gốc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra, kiểm soát tất cả tàu cá xuất, nhập bến tại các Trạm Biên phòng tuyến biển và chỉ giải quyết xuất bến đối với tàu cá đi biển có đầy đủ các giấy tờ hành chính theo quy định; mở các đợt cao điểm, cùng các lực lượng liên quan tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động khai thác thủy sản trên biển để nâng cao hoạt động thực thi pháp luật, chống IUU.

Tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh và các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các chủ tàu, thuyền trưởng và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. “Các địa phương ven biển trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về chống IUU; khẩn trương hoàn thành 100% việc đăng ký, cấp phép tàu cá; phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát chặt chẽ số lượng tàu tắt tín hiệu VMS mà không rõ nguyên nhân”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu lưu ý ■

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.