Kiên Giang: Bắt 2 đối tượng khai thác rừng trái phép ở Phú Quốc

Hai đối tượng đang khai thác rừng trái phép tại Tiểu khu 60, thuộc xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ các đối tượng khai thác rừng trái phép.
Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ các đối tượng khai thác rừng trái phép.

Ngày 8/11, tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ 2 đối tượng khai thác rừng trái phép tại Tiểu khu 60.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 15 phút, ngày 6/11, tại Tiểu khu 60, phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng thuộc ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, Hạt Kiểm lâm thành phố Phú Quốc phối hợp Đội Quản lý bảo vệ rừng Gành Dầu thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc và Công an thành phố Phú Quốc tuần tra, phục kích bắt quả tang 2 đối tượng đang khai thác rừng trái phép.

Tại thời điểm phát hiện và bắt quả tang, đối tượng Trương Thành Sáu (38 tuổi) và đối tượng Giang Quốc Phú (28 tuổi) cùng ngụ tại xã Gành Dầu đang khai thác một khối lượng lớn cây rừng.

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng khai thác rừng trái phép.
Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng khai thác rừng trái phép.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 11 gốc cây rừng tự nhiên bị cưa, thu giữ tại hiện trường và khu vực chung quanh có 11 cây gỗ, khối lượng gần 1,6m3. Bước đầu cơ quan chức năng xác định loại gỗ do Sáu và Phú khai thác là kiền kiền Phú Quốc.

Hạt Kiểm lâm thành phố Phú Quốc tiến hành thu giữ, tạm giữ các tang vật và phương tiện vi phạm, gồm: một cây rựa; một cây sứa bằng kim loại; một xe mô-tô, xe kéo tự chế; một bình nước bằng nhựa.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng Trương Thành Sáu và Giang Quốc Phú khai nhận được một người đàn ông tên Trung (chưa rõ thông tin) thuê khai thác kiền kiền Phú Quốc bán cho ông Thống (chưa rõ thông tin) để sửa chữa lồng bè nuôi cá.

Công an thành phố Phú Quốc tiến hành tạm giữ hình sự đối với Trương Thành Sáu và Giang Quốc Phú và tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.