Ngôi mộ này nằm sát khu nghĩa trang gia đình ông Nguyễn Văn Bình, xã Hưng Lộc. Qua các nguồn tin từ nhân chứng địa phương, Đội quy tập 192 cho biết, liệt sĩ tên là Vỹ, quê ở Quảng Trị (Quảng Bình cũ). Ông là chiến sĩ Cách mạng thời kháng chiến chống Pháp, từng bị giam tại nhà tù La Hy (Nam Đông cũ).
Sau khi vượt ngục, do bị thương và kiệt sức, ông hy sinh tại khu vực làm rẫy của ông Võ Đại Lớn và được gia đình chôn cất, chăm sóc hương khói tại đây.
Tại hiện trường, Đại tá Hà Văn Ái, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế yêu cầu Đội 192 tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương để xác minh, xây dựng kế hoạch cất bốc, quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang, đồng thời lấy mẫu sinh phẩm để xác định danh tính liệt sĩ.
Tính đến ngày 7/7, thực hiện chiến dịch “500 ngày đêm”, thành phố Huế đã lấy mẫu sinh phẩm tại 23/42 nghĩa trang, thu nhận gần 1.000 mẫu sinh phẩm. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đang tiếp tục chỉ đạo Đội 192 đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.