Khởi tố 25 vụ án, 201 đối tượng liên quan đến mua bán gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch

Liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và các đồng chí chủ trì hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và các đồng chí chủ trì hội nghị.

Ngày 19/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại họp báo, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố cho biết: Từ khoảng tháng 5/2025 đến nay, Công an thành phố Hà Nội nhận được một số đơn tố giác của công dân phản ánh về nội dung: Một số công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân (tổng số tiền chiếm đoạt khoảng trên 181 tỷ đồng của 493 người bị hại) thông qua việc sang nhượng, mua bán hợp đồng “thẻ kỳ nghỉ du lịch” (hợp đồng kỳ nghỉ du lịch) do các công ty du lịch phát hành.

z7952329965964-a642d521b6d16a0673ddd86a5b2daeac-6271.jpg
Đại tá Chu An Thanh thông tin về vụ án.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định, khoảng từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, trong đó có phân công vai trò của từng bộ phận cụ thể (người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, người trực tiếp tiếp xúc khách hàng…) để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất với nhau.

Tính đến ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tiến hành khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng; tạm giữ 11 xe ô-tô, các con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng trong vụ án; tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án...

Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là hơn 2.700 tỷ đồng.

1jral4j60-4sb4tq-148.jpg
Các đối tượng liên quan được triệu tập.

​Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết: Các đối tượng đã lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng, ưu đãi miễn phí của nhiều người dân để xây dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi.

Nhiều công ty được thành lập với danh nghĩa kinh doanh các gói nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ du lịch. Các nhân viên liên tục gọi điện mời khách hàng tham dự hội thảo, giới thiệu sẽ được nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao. Để tạo sự tin tưởng, khách hàng được thông báo không phải mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước công dân.

Tuy nhiên, khi đến tham dự các sự kiện này, khách hàng lập tức được đội ngũ tư vấn tiếp cận, giới thiệu các sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ" với giá trị từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.

Các nhân viên liên tục đưa ra những lời hứa hẹn hấp dẫn như được giảm giá sâu nếu ký hợp đồng ngay tại sự kiện, có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời hoặc cho thuê lại với lợi nhuận cao. Dưới áp lực từ các chương trình khuyến mại được quảng bá là "chỉ áp dụng trong ngày", nhiều khách hàng đã vội vàng ký hợp đồng, đặt cọc mà không có đủ thời gian nghiên cứu kỹ các điều khoản.

Cơ quan điều tra xác định, những nội dung cam kết về lợi nhuận, chuyển nhượng hay khả năng sinh lời đều chỉ được nhân viên tư vấn nói bằng miệng, không được thể hiện trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản thỏa thuận nào.

Không dừng lại ở việc bán các gói nghỉ dưỡng, nhiều đối tượng tiếp tục lợi dụng chính những khách hàng đã mua kỳ nghỉ nhưng gặp khó khăn tài chính hoặc có nhu cầu chuyển nhượng để thực hiện hành vi lừa đảo lần thứ hai.

​Theo điều tra, một số đối tượng từng làm việc trong các công ty bán kỳ nghỉ đã nắm giữ hoặc mua lại dữ liệu khách hàng, sau đó thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.

​Các đối tượng xây dựng sẵn kịch bản tiếp cận khách hàng, tổ chức đội ngũ nhân viên kinh doanh hoạt động chuyên nghiệp, được trả hoa hồng từ 2% đến 12% giá trị giao dịch. Mục tiêu là bằng mọi cách thuyết phục khách hàng ký hợp đồng môi giới và nộp các khoản tiền đặt cọc.

Để tạo niềm tin, nhân viên thường sử dụng tên giả, sim điện thoại không chính chủ, tự nhận có mối liên kết với các đơn vị kinh doanh kỳ nghỉ lớn. Nhiều trường hợp còn đưa ra các thông tin hoàn toàn không có thật, cam kết sẽ chuyển nhượng hợp đồng với mức lợi nhuận "khủng".

1jral4j1v-4sb4tq-2886.jpg
Cơ quan chức năng lấy lời khai của các đối tượng.

​Cơ quan điều tra xác định có trường hợp hợp đồng kỳ nghỉ trị giá khoảng 200 triệu đồng nhưng khách hàng được hứa hẹn sau khi chuyển nhượng hoặc cho thuê sẽ thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí lên tới 10 tỷ đồng.

​Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng yêu cầu khách hàng nộp tiền dưới nhiều hình thức như phí đặt cọc giữ chỗ, phí bảo đảm giao dịch, phí nâng cấp dịch vụ hoặc buộc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới dù khách hàng không có nhu cầu.

​Một thủ đoạn khác được các đối tượng sử dụng là cam kết bằng lời nói thời gian hoàn tất việc chuyển nhượng chỉ từ 1 đến 1,5 tháng. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới lại quy định thời hạn thực hiện kéo dài tới 10 năm. Điều này khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng hoặc đòi lại tiền.

​Để đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng và tránh các khách hàng khiếu nại, tố cáo, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập doanh nghiệp mới để tiếp tục hoạt động.

​Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng có sự cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách hàng đến người trực tiếp gặp gỡ, ký kết hợp đồng. Toàn bộ hoạt động được tổ chức bài bản, có kế hoạch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

​Thực tế, các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Sau khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng, các công ty bán kỳ nghỉ thường tìm cách né tránh, trì hoãn hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện. Trên thực tế, cơ quan điều tra chưa ghi nhận trường hợp nào chuyển nhượng thành công theo các cam kết ban đầu.

​Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định: Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại. Đáng chú ý trong số 194 đối tượng đã bị khởi tố có 34 bị can là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc của các công ty.

Qua các vụ án này, Công an thành phố đề nghị người dân nâng cao cảnh giác; thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư, mua bán, chuyển nhượng các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng có cam kết lợi nhuận cao hoặc những ưu đãi bất thường; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội lưu ý số bị hại đã trình báo và được cơ quan công an ghi nhận đến thời điểm này mới chỉ là một phần nhỏ so với thực tế. Do đó, người đứng đầu Công an thành phố kêu gọi những người từng tham gia mua bán, chuyển nhượng các gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch và cho rằng mình là bị hại hoặc có liên quan đến các vụ việc trên, khẩn trương đến công an xã phường nơi cư trú, hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình.

Việc người dân chủ động tố giác, cung cấp thông tin sẽ giúp cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, xác định đầy đủ số bị hại và số tiền bị chiếm đoạt, đồng thời truy thu tối đa tài sản để hoàn trả cho những người bị hại theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Một lễ giao nhận nuôi con nuôi tại Lào Cai. (Ảnh: Nguyễn Hải-Lê Hằng)

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quyết định việc nuôi con nuôi

Dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) xác định rõ thẩm quyền giải quyết giữa cấp xã, cấp tỉnh và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, gắn phân cấp, phân quyền với trách nhiệm quản lý nhà nước; nhằm đưa việc giải quyết nuôi con nuôi về gần hơn với địa phương, tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bưu chính

Hoạt động bưu chính duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân khoảng 20-23%/năm. Nhiều loại hình dịch vụ, phương thức kinh doanh mới được triển khai, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Cảnh giác với "bẫy" cấp phiếu lý lịch tư pháp cấp tốc trên mạng xã hội

Phiếu lý lịch tư pháp là loại giấy tờ nhiều người cần khi xin việc, hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu lao động, định cư ở nước ngoài hoặc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan. Khi có nhu cầu trong thời gian ngắn, tâm lý muốn “có ngay”, “làm nhanh” dễ khiến người dân tìm đến các dịch vụ được quảng cáo trên mạng xã hội.

9 tháng đầu năm, lực lượng chức năng xử lý hơn 3,6 triệu lượt vi phạm trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Chín tháng đầu năm giảm 16,6% số vụ tai nạn giao thông

So với cùng kỳ năm 2025, số trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý, tăng 46,8% với hơn 3,7 triệu trường hợp. Việc xử lý vi phạm tập trung mạnh vào những hành vi trực tiếp đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 thuộc cấp lãnh án chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: ĐX)

Tổng Giám đốc Công ty GFDI và 4 thuộc cấp lĩnh án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Chiều tối 24/9, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt án 5 bị cáo mức tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Thị Hà bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ. (Ảnh: QUANG THỌ)

Bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã

Ngày 24/9, tại khu vực cầu Bắc Luân 2 thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh), trong khi đang làm nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ kịp thời một đối tượng đang bị truy nã.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng khai chưa có phương án khắc phục hậu quả vì số tiền quá lớn. (Ảnh: ĐX)

Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty GFDI: Tài sản kê biên chỉ khoảng 100 tỷ đồng

Tại phiên tòa, Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) thừa nhận chưa có phương án khắc phục cho các bị hại và khoản nợ ngân hàng do số tiền lừa đảo quá lớn. Trong khi đó, số tài sản bị kê biên gồm đất và ô-tô có giá trị khoảng 100 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm. (Ảnh: M.H)

Xét xử 30 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các đơn vị liên quan. Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quy định về kế toán, đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ...

(Ảnh minh họa: MK)

Bộ Tư pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với số hóa

Trong quý III, Bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thực chất, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc và kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Xây dựng. (Ảnh: TL)

Đưa pháp luật vào cuộc sống bằng đổi mới tổ chức thi hành

Pháp luật chỉ thực sự có sức sống khi người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ tiếp cận và chủ động tuân thủ. Cùng với hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức thi hành và xây dựng văn hóa tuân thủ đang trở thành yêu cầu quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa quy định và thực tiễn.