Khơi thông nguồn lực, quyết tâm giữ vững mạch tăng trưởng

Chiều 19/6, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc Kỳ họp thứ 3. Kỳ họp đã thống nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng thể chế và động lực mới cho sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn 2026-2030.

Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Thông qua 56 nghị quyết quan trọng về phát triển bền vững

Theo đó, kỳ họp lần này đã thông qua 56 nghị quyết. Trong đó có 3 nghị quyết về nhân sự và 53 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực khác, hướng đến nâng cao chất lượng quản trị đô thị và chăm lo đời sống người dân. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân Thành phố đã xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nhiều dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông, chống ngập, cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và kết nối liên vùng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội trong những năm tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố khẳng định, những quyết sách được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại kỳ họp không chỉ giải quyết các yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn tạo dựng nền tảng lâu dài cho quá trình phát triển nhanh, bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

z7953811956302-52de1e9a899e986dd2cb935f6c010062-6542.jpg
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Những nghị quyết được thông qua tập trung vào nhiều lĩnh vực then chốt như hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đô thị; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giao thông công cộng và đời sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng trực tiếp thực thi nhiệm vụ ở cơ sở, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Theo đồng chí Võ Văn Minh, giá trị của mỗi nghị quyết không chỉ nằm ở việc được thông qua tại nghị trường mà quan trọng hơn là phải nhanh chóng đi vào cuộc sống, mang lại những chuyển biến cụ thể, thiết thực và có thể đo lường được.

Vì vậy, đồng chí đề nghị, ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân Thành phố, các ban, sở, ngành và chính quyền địa phương cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng; chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm việc triển khai được đồng bộ, hiệu quả ngay từ những tháng cuối năm 2026.

z7953814809471-e30c2921a0874bddfc41651be62fc132-4229.jpg
Các đại biểu trao đổi, chia sẻ tại kỳ họp.

Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan báo chí và truyền thông tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong hành động để các chủ trương, chính sách của Hội đồng nhân dân Thành phố nhanh chóng lan tỏa, thấm sâu vào thực tiễn đời sống.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Võ Văn Minh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên, quyết tâm đưa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố sớm đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị toàn cầu, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trước đó, tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được cũng đã có những chia sẻ về tình hình kinh tế-xã hội của Thành phố và trả lời một số kiến nghị của cử tri.

Đồng chí cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Thành phố vẫn nỗ lực duy trì đà tăng trưởng tích cực. Nổi bật là thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 500.000 tỷ đồng; vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 312.429 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng tích cực ở mức 11,5%. Đặc biệt, ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, đạt doanh thu 213.980 tỷ đồng, tăng 63,9% so với cùng kỳ.

z7953811976278-e0c2a8e0070228a821285017781e55dc-5479.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư của Thành phố đang trở nên hấp dẫn hơn; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng 12 bậc, đứng thứ 98 toàn cầu. Bên cạnh kinh tế, tinh thần "thành phố nghĩa tình" tiếp tục được phát huy qua các công tác chăm lo an sinh xã hội, y tế và giáo dục, không chỉ cho cư dân Thành phố mà còn hỗ trợ đồng bào cả nước.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Được cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công đến cuối tháng 6 mới đạt khoảng 30% kế hoạch. Đồng chí khẳng định, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để phấn đấu giải ngân 100%, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nhấn mạnh, Thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên. Đây là mệnh lệnh chính trị, là trách nhiệm của Thành phố trước nhân dân và cả nước. Để đạt được mục tiêu này, Thành phố sẽ kiên định thực hiện các kế hoạch đề ra, bất kể những khó khăn từ tình hình quốc tế. Thành phố cũng quyết tâm đưa tổng thu ngân sách vượt 1 triệu tỷ đồng và tập trung cao độ cho công tác hoàn thiện thể chế và khơi thông các nguồn lực.

Đồng chí cũng cho biết, hiện Thành phố cũng đang tập trung chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù. Đặc biệt là việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo thể chế vượt trội, giúp tháo gỡ các nút thắt phát triển. Bên cạnh đó, Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết công việc.

Song song đó, Thành phố cũng sẽ triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân và đẩy mạnh đầu tư trường lớp cho học sinh.

Người đứng đầu chính quyền Thành phố cam kết tập thể chính quyền Thành phố sẽ hành động với một tinh thần quyết liệt nhất, hiệu quả nhất, đúng trách nhiệm nhất; kiên quyết không để lợi ích cục bộ hay tâm lý e ngại, đùn đẩy làm cản trở sự phát triển chung; lấy sự hài lòng, sự thịnh vượng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho năng lực điều hành của bộ máy chính quyền.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…