Khôi phục hệ thống điện các bản vùng cao sau lũ quét

Những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8, mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, khiến mất điện trên diện rộng. Cán bộ, công nhân ngành điện đã không quản khó khăn, nguy hiểm làm việc xuyên đêm để sớm khôi phục hệ thống điện vùng lũ.

Công nhân Công ty Điện lực Sơn La khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho người dân vùng lũ xã Mường Lầm.
Công nhân Công ty Điện lực Sơn La khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho người dân vùng lũ xã Mường Lầm.

Thống kê sơ bộ, đến ngày 5/8, hai tỉnh Sơn La, Điện Biên đã ghi nhận thiệt hại về hạ tầng điện khoảng 30 tỷ đồng. Ở tỉnh Sơn La, lũ quét và sạt lở đất đã ảnh hưởng hệ thống lưới điện của 16 xã thuộc các huyện Sông Mã và Sốp Cộp (cũ), khiến 60 trạm biến áp ngừng hoạt động, 5.562 khách hàng bị mất điện. Tại tỉnh Điện Biên, lũ quét, lở đất làm 97 trạm biến áp dừng hoạt động, gần 9.000 hộ dân không có điện sử dụng.

Ngay sau khi lũ quét đi qua, Công ty Điện lực ở hai tỉnh Sơn La, Điện Biên đã lập tức thành lập Đội xung kích gồm hơn 100 cán bộ, công nhân viên đến từ các đơn vị trực thuộc, chia thành tám nhóm cơ động khẩn trương di chuyển về khu vực bị ảnh hưởng để phối hợp cùng Đội Quản lý điện lực khu vực lên phương án khắc phục.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La, chia sẻ tại hiện trường: “Chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ các đơn vị khẩn trương hỗ trợ lực lượng tại Sông Mã-Sốp Cộp với phương châm nước rút đến đâu, cấp điện đến đó, nhưng tuyệt đối phải bảo đảm an toàn cho người dân và cán bộ kỹ thuật”.

Ông Trần Đức Dũng, Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên cho biết: Ngay khi nhận được thông tin sự cố, công ty lập tức chỉ đạo Đội Quản lý điện khu vực Na Son ứng phó khẩn cấp; đồng thời huy động toàn bộ Đội Quản lý điện lực khu vực Na Son và tăng cường các thành viên đội xung kích từ các Đội Quản lý điện lực khu vực Thanh An, Tuần Giáo lập tức về các xã: Na Son, Xa Dung, Tìa Dình để khắc phục.

Tuy nhiên, khối lượng đất đá do lũ quét và sạt lở đất lớn, lên tới hàng triệu mét khối, gây chia cắt và cô lập nhiều tuyến đường, cho nên việc tiếp cận hiện trường, khắc phục sự cố của công nhân rất khó khăn và nguy hiểm.

Anh Nguyễn Văn Quang, công nhân Đội điện lực khu vực Mai Sơn-Yên Châu (thành viên Đội xung kích thuộc Công ty Điện lực Sơn La) chia sẻ: "Chúng tôi lên đường từ sáng sớm, mang theo nhiều dụng cụ, thiết bị. Có đoạn đường bị sạt lở phải khiêng thiết bị, vật tư đi vòng gần ba ki-lô-mét. Mọi người đều mang theo áo mưa, đèn pin, cơm nắm để có thể làm việc cả ngày ngoài hiện trường".

Tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên - nơi tâm lũ quét gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, việc tiếp cận hiện trường khắc phục sự cố của công nhân khó khăn vô cùng. Anh Vàng A Chả, công nhân Công ty Điện lực Điện Biên cho biết: "Nhận lệnh lên đường từ 2 giờ sáng, tới 3 giờ 30 phút sáng khi đến ngã tư Phì Nhừ thì chúng tôi buộc phải dừng bước. Quốc lộ biến thành sông bởi dòng nước như thác đem theo bùn đất từ hai bên vách núi đổ xuống ầm ầm. Đêm tối đen như mực, chúng tôi không thể tiến cũng chẳng thể lùi, đành phải trú trong lán tạm chờ nước rút".

Sáng 1/8, trong cuộc họp đầu giờ, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên nhận thấy khối lượng công việc khắc phục quá lớn, bèn quyết định điều động khẩn cấp thêm 15 công nhân đội xung kích tiếp tục lên đường về Xa Dung, Na Son. Ông Trần Đức Dũng cho biết: Đường sá bị sạt lở nghiêm trọng, công nhân không thể dùng xe cơ giới, cho nên phải đi bộ lội qua bùn lầy để vác dụng cụ nặng vài chục ki-lôgam men theo triền đồi đến từng điểm gãy cột đứt dây. Nhiều đoạn trên dốc Phì Nhừ, Xa Dung, Cồ Dề dốc dựng đứng, từng người phải kéo nhau lên từng bước…

Vượt qua gian khó, hiểm nguy, với tinh thần làm việc khẩn trương, khoa học, đặt mục tiêu “không để người dân chịu cảnh mất điện kéo dài”, ngành điện hai tỉnh Sơn La, Điện Biên đã thần tốc kiểm tra, đánh giá thiệt hại, khoanh vùng sự cố và lên phương án khắc phục.

Vượt qua gian khó, hiểm nguy, với tinh thần làm việc khẩn trương, khoa học, đặt mục tiêu “không để người dân chịu cảnh mất điện kéo dài”, ngành điện hai tỉnh Sơn La, Điện Biên đã thần tốc kiểm tra, đánh giá thiệt hại, khoanh vùng sự cố và lên phương án khắc phục.

Đến chiều 5/8, Công ty Điện lực Sơn La đã cơ bản khắc phục sự cố, thiệt hại để cấp điện trở lại cho 53 trạm biến áp với gần 5.000 khách hàng ở các xã vùng lũ. Đáng chú ý, nhiều khu vực như trạm biến áp Bó Kheo, phân đoạn 373/67 xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La đã được khôi phục hoàn toàn nhờ sự nỗ lực thần tốc của các tổ công tác. 21 giờ 30 phút ngày 1/8, điện đã được cấp trở lại đến 314 hộ dân tại các tâm lũ, đến các bản: Suối Lư, Huổi Po, Báng Trọc (xã Na Son) và bản Trống Sư 1 (xã Xa Dung).

Đồng chí Sùng A Măng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xa Dung cho biết: Đường sạt nhiều đoạn, mưa liên tục trong ngày, nhưng các công nhân ngành điện đã không quản ngại nguy hiểm, nỗ lực cấp điện trở lại cho bà con các bản.

“Sau hơn hai ngày làm việc cật lực, Công ty Điện lực Điện Biên đã hoàn thành khắc phục thiệt hại do lũ quét, lở đất, cấp điện trở lại cho toàn bộ 8.960 khách hàng. Riêng với các hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa chưa thể thống kê chính xác, ngành điện đã chủ động tách dây sau công-tơ để bảo đảm tuyệt đối an toàn” - ông Trần Đức Dũng cho biết thêm.

Chiều 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trực tiếp đến kiểm tra, thăm hỏi bà con vùng lũ của Điện Biên và Sơn La. Tại hiện trường, các lãnh đạo Chính phủ đã nghe báo cáo từ nhiều lực lượng chức năng, trong đó có ngành điện và đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, nỗ lực vượt bậc của cán bộ, công nhân công ty Điện lực Điện Biên, Sơn La trong việc nhanh chóng đưa điện trở lại với người dân.

Thời điểm này, cùng với công tác chuyên môn, các nhóm công tác ngành điện của Sơn La, Điện Biên còn tích cực phối hợp chính quyền địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn bà con nâng cao ý thức an toàn điện, nhất là trong điều kiện mưa lũ phức tạp. Với những hộ dân chưa thể thống kê do bị cuốn trôi nhà, ngành điện chủ động tách dây sau công-tơ để bảo đảm tuyệt đối an toàn, tránh rò rỉ điện gây nguy hiểm.

Đồng chí Thào A Sử, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La, nói rằng: Không chỉ khắc phục hạ tầng kỹ thuật, sự có mặt kịp thời, sự tận tâm của cán bộ ngành điện tại hiện trường đã góp phần lan tỏa niềm tin trong nhân dân. Những người thợ điện kiên cường giữa bùn đất, lặng lẽ thắp lên ánh sáng nơi vùng lũ, cũng chính là những biểu tượng sống động về tinh thần vì dân, vì cộng đồng trong lúc hoạn nạn.

Nhận định, biến đổi thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp khó lường, bởi vậy Công ty Điện lực tỉnh Điện Biên, tỉnh Sơn La luôn chủ động công tác phòng ngừa, chuẩn bị phương án ứng phó và sẵn sàng ứng cứu. Với tinh thần “điện sáng trước khi người dân bước vào cuộc sống mới sau bão lũ”, có thể tin tưởng rằng trong bất kể khó khăn và hoàn cảnh nào, ngành điện vẫn luôn giữ vững cam kết mang ánh sáng đến mọi nẻo đường và những bản xa xôi nhất nơi cực tây của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.