Điện Biên tổ chức các điểm bán hàng lưu động bình ổn giá tại vùng lũ quét

Để bảo đảm nguồn cung, tránh tình trạng khan hiếm và tăng giá hàng hóa bất hợp lý, từ ngày 5/8, các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức các điểm bán hàng lưu động tại trung tâm các xã bị ảnh hưởng lũ quét, lở đất.

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ tại Điện Biên, hiện đã có nhiều đoàn từ thiện đem gạo, thực phẩm thiết yếu về hỗ trợ.
Chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ tại Điện Biên, hiện đã có nhiều đoàn từ thiện đem gạo, thực phẩm thiết yếu về hỗ trợ.

Tại Công văn 1592/SCT-QLTM ban hành ngày 4/8, Sở Công thương Điện Biên đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh, phân phối hàng hóa tổ chức các “Điểm bán hàng lưu động bình ổn giá” tại trung tâm xã, cụm dân cư tập trung; hoặc tổ chức các “Chuyến xe bán hàng bình ổn giá” để bán hàng lưu động theo tuyến phù hợp thực tế địa bàn; ưu tiên các mặt hàng thiết yếu như quần áo, chăn màn, gạo, mì tôm, nước uống, dầu ăn, muối, nước mắm, đồ hộp, thuốc sát khuẩn, xà phòng, đèn pin, áo mưa, đồ dùng sơ cấp cứu.

Địa điểm được bố trí gian hàng lưu động hoặc bán hàng lưu động là các xã: Mường Luân, Xa Dung, Na Son, Phình Giàng, Tìa Dình, Pú Nhi.
Trong trường hợp các đơn vị, nhà cung cấp không bố trí được nhân lực bán hàng lưu động thì Sở Công thương đề nghị phối hợp các đại lý, các hộ, điểm bán lẻ tại các xã tăng cường lượt phương tiện vận tải hàng hóa, bảo đảm đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho nhân dân.

Chủ động tổ chức nhiều kênh, nhiều phương thức bán hàng với lượng hàng hóa phù hợp, cam kết không tăng giá, nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không để xảy ra thiếu hụt nguồn hàng, gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng.

Để bảo đảm thuận tiện cho các doanh nghiệp, nhà phân phối khi đem hàng về vùng lũ phục vụ nhân dân, Sở Công thương đề nghị Ủy ban nhân dân các xã: Xa Dung, Na Son, Mường Luân, Tìa Dình, Pú Nhi, Phình Giàng cử đơn vị làm đầu mối để phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm bán hàng lưu động, thông tin kết nối và bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia vận chuyển, phân phối hàng hóa.

Cùng với đó, các xã cần quan tâm bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác vận chuyển, phân phối hàng hóa của các đơn vị cung ứng trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm soát tình hình giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng đội giá, trục lợi do khan hiếm hàng hóa thiết yếu.

Đồng chí Vũ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công thương Điện Biên cho biết: Cùng với gửi công văn, hướng dẫn cụ thể, ngay trong ngày 4/8, Sở đã lập danh sách các đơn vị và sắp lịch, địa bàn cụ thể để các doanh nghiệp, nhà phân phối chủ động mặt hàng, phương tiện đem vào địa bàn.

"Ngay trong ngày 5/8 có 5 đơn vị gồm: Nhà phân phối Toán Duyên, Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại dịch vụ Hoa Ba, Công ty TNHH Việt Mận, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nam Lan đem các mặt hàng thiết yếu về các xã Xa Dung, Na Son, Mường Luân, Tìa Dình, Pú Nhi, Phình Giàng để phục vụ nhân dân bằng các xe bán hàng lưu động và các gian hàng", đồng chí Vũ Hồng Sơn cho biết thêm.

Ngay trong chiều 4/8, khi nhận được công văn và hướng dẫn của Sở Công thương, Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại dịch vụ Hoa Ba đã khẩn trương sắp xếp các mặt hàng thiết yếu như mì tôm, bánh, kẹo, dầu ăn, nước mắm, mì chính, gạo, quần áo, dép, mũ... để vận chuyển về bản Pá Vạt, xã Mường Luân phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Chí Ba, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại dịch vụ Hoa Ba cho biết: Đem hàng về bản nhưng Công ty cam kết bán bằng với giá tại siêu thị ở trung tâm để phục vụ nhân dân vùng lũ, thiên tai. Ngoài ra, công ty còn tổ chức một gian hàng "0 đồng" gồm 200 mặt hàng để dành tặng bà con vùng lũ với mong muốn góp phần nhỏ bé san sẻ khó khăn với bà con.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".