Khởi động tuyến Metro số 2

Cùng với việc chuẩn bị khai thác thương mại tuyến Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) vào cuối năm nay, Ban Quản lý Ðường sắt đô thị thành phố đã khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương), có chiều dài hơn 11km, tạo nền tảng bền vững để phát triển các tuyến đường sắt đô thị khác trong tương lai.

Dự án tuyến đường sắt đô thị Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 4880/QÐ-UBND ngày 14/11/2019, với tổng mức đầu tư là 47.890,84 tỷ đồng (tương đương 2 triệu USD). Trong đó, giai đoạn 1 của dự án, từ Bến Thành (Quận 1) đến depot Tham Lương (Quận 12) có tổng chiều dài khoảng 11,3km, với 9,3km đi ngầm và 2km đi trên cao, gồm 11 nhà ga, chạy dọc đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Trường Chinh.

Dự án đi qua các Quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú, cùng với khu vực đỗ tàu, depot Tham Lương tại Quận 12 với diện tích 25ha. Dự án này được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Tái thiết Ðức (KfW), Ngân hàng Ðầu tư châu Âu (EIB) tài trợ và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách của thành phố. Ðây cũng là một trong hai dự án đường sắt đô thị quan trọng quốc gia trên địa bàn thành phố.

Mô hình nhà ga Tao Ðàn của tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương).

Mô hình nhà ga Tao Ðàn của tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương).

Phó Trưởng Ban Quản lý Ðường sắt đô thị thành phố Nguyễn Quốc Hiển cho biết: Giai đoạn 1 của dự án (đoạn Bến Thành-Tham Lương) được đầu tư xây dựng nhằm bổ sung phương thức vận chuyển khối lượng lớn, giải quyết nhu cầu đi lại của người dân từ trung tâm thành phố về phía tây bắc và ngược lại, làm cơ sở phát triển các tuyến đường sắt đô thị khác sau này. Ðồng thời, sự hình thành của tuyến Metro số 2 sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông và cải thiện môi trường đô thị dọc tuyến. Dự án sẽ kết nối với tuyến Metro số 1 và tương lai là tuyến số 5, số 3b, số 4 và số 6, tạo thành một hệ thống đường sắt đô thị, thuận lợi cho việc trung chuyển hành khách dọc theo trục đông-tây vào trung tâm thành phố. Cũng theo ông Hiển, về lâu dài, tuyến Metro số 2 sau khi hoàn thành đầu tư giai đoạn 2 (Bến Thành-Thủ Thiêm, Tham Lương-Bến xe Tây Ninh) và giai đoạn 3 (Bến xe Tây Ninh-tây bắc Củ Chi) sẽ góp phần chỉnh trang đô thị dọc tuyến, thúc đẩy phát triển nhanh hai khu đô thị mới của thành phố là khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị tây bắc Củ Chi, cải thiện môi trường sống, góp phần xây dựng lối sống văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường cho cộng đồng dân cư.

Ðại diện Ban Quản lý tuyến Metro số 2 cho biết: Hiện công tác giải phóng mặt bằng toàn dự án đạt 87% (508/586 trường hợp đã bàn giao mặt bằng). Trong đó, 5/6 quận (quận: 1, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú) bàn giao cho chủ đầu tư đủ 100% mặt bằng; 66 trường hợp còn lại thuộc Quận 3 hiện đang vướng mắc do liên quan đơn giá bồi thường. Ðể giải quyết vướng mắc này, trong tháng 4/2023, Chủ tịch UBND thành phố đã thành lập tổ công tác để tham mưu giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án vào cuối năm 2023. Việc chuẩn bị mặt bằng và không gian ngầm thông thoáng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tuyến Metro số 2, hướng đến khởi công dự án vào năm 2025, đưa vào khai thác vào năm 2030 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường, rút kinh nghiệm từ tuyến Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) và các dự án đường sắt đô thị khác của các nước, việc bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu chính của tuyến Metro số 2 sẽ giúp thực hiện nhanh chóng công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tránh việc khiếu kiện, khiếu nại của các nhà thầu. Trên cơ sở đó, các nhà thầu chính sau này của dự án sẽ tiếp tục tiến hành việc xây dựng các hạng mục công trình chính của dự án (đào hầm công nghệ TBM, nhà ga ngầm, nhà ga trên cao…) được thuận lợi và hoàn thành dự án đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí tối ưu. Liên quan công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, Ban Quản lý Ðường sắt đô thị thành phố cho hay: Ðến nay, công tác lựa chọn nhà thầu thi công di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản hoàn tất; do đó, các công trình hạ tầng kỹ thuật này được Ban Quản lý Ðường sắt đô thị tổ chức khởi công xây dựng. Tổng chi phí cho toàn bộ công tác di dời hạ tầng kỹ thuật khoảng 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật được quản lý một cách hệ thống, thuận lợi, chủ đầu tư đã áp dụng mô hình BIM (mô hình thông tin công trình) ngay từ trong giai đoạn thiết kế. Việc áp dụng mô hình BIM đã góp phần giúp chủ đầu tư phát hiện xung đột giữa các hạng mục hạ tầng kỹ thuật từ rất sớm trong quá trình thiết kế, kịp thời đề xuất các biện pháp thi công phù hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. BIM sẽ được tiếp tục áp dụng trong giai đoạn quản lý thi công các công trình này, nghiệm thu và đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết: Trong tương lai, tại khu vực lân cận các nhà ga của dự án Metro số 2, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, chủ đầu tư triển khai việc phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) góp phần chỉnh trang đô thị, phát huy tối đa hiệu quả của dự án và nguồn lực đất đai… Ðây là một hình mẫu cho các dự án đường sắt đô thị triển khai trong thời gian tới theo tinh thần nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Quốc hội thông qua.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.