Khởi đầu trên hành trình phục thiện

80 năm qua, với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đã có gần 40 lần đặc xá tha tù trước thời hạn cho hàng trăm nghìn phạm nhân trở về với gia đình và cộng đồng xã hội. Đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 767 đặc xá tha tù trước thời hạn, tạo cơ hội cho hơn 8.050 phạm nhân có cơ hội sớm làm lại cuộc đời.
Niềm vui ngày về. (Ảnh: Kiên Phạm)
Niềm vui ngày về. (Ảnh: Kiên Phạm)

Mặc dù tiến hành trong thời gian không dài, số lượng hồ sơ lớn, nhưng Bộ Công an cùng các bộ, ban, ngành thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá đã chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an các địa phương trong cả nước nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, đúng đối tượng và công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật.

Công tác đặc xá triển khai thận trọng, chặt chẽ

Quyết định đặc xá năm 2025 có một số điểm mới căn bản so với những lần đặc xá trước đây. Trong đó, đáng chú ý, phạm nhân được xét đặc xá phải chấp hành thời gian cải tạo ít nhất 1/3 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn so với trước là 1/2 thời gian; đã chấp hành cải tạo ít nhất 14 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, so với các lần trước là 15 năm.

Tại lớp học tái hòa nhập cộng đồng do Trại giam số 6 (Bộ Công an) tổ chức, chị Lê Thị T. quê ở Thanh Hóa, dù biết mình đủ điều kiện xét duyệt đặc xá dịp này nhưng hơn một tháng qua, chị vẫn còn bất ngờ, vui sướng. Với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chị T. bị tuyên mức án phạt tù 7 năm, 6 tháng. Thụ án vừa đủ được 1/3 thời gian, nhờ mở rộng đối tượng và có kết quả cải tạo tốt nên chị T. đã may mắn được vào danh sách đủ điều kiện xét duyệt đặc xá. Như một “giấc mơ”, chị T. cứ nhắc đi nhắc lại như không tin đó là sự thật.

Dự lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước tại Trại giam A2 (Bộ Công an) ở tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá khẳng định: Đặc xá năm 2025 một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan có liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng, Nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phải có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49 ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; các cấp, ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá trở về hãy luôn luôn mở rộng vòng tay, không kỳ thị người được đặc xá, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

Tại Trại giam Ninh Khánh (Bộ Công an), Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, Cục trưởng Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng đặc biệt lưu ý các anh chị phạm nhân được đặc xá về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Trung tướng Nguyễn Văn Phục nhấn mạnh: Các anh chị nhanh chóng tiếp cận, để có thể vay vốn tối đa 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi để học nghề, tạo việc làm, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Khép lại quá khứ buồn

Cơn mưa trắng trời ập xuống bất ngờ trên nhiều trại giam, trại tạm giam các tỉnh phía bắc. Đợt đặc xá lần này đúng nghỉ lễ dài ngày, do vậy, các gia đình có điều kiện đi đón người thân của mình trở về. Tại Trại giam Ninh Khánh, từ mờ sáng, trước cổng trại, đã đông kín gia đình đến đón người thân ngày trở về tái hòa nhập cộng đồng. Đợt này, trại có 146 phạm nhân được hưởng sự khoan hồng, gấp đôi so với đợt đặc xá năm 2024.

Nhanh chóng làm thủ tục trước khi ra về, anh Lương Văn H. (Chương Mỹ, Hà Nội), thụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cho biết: Kể từ khi quyết định đặc xá của Chủ tịch nước được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, bản thân tôi cũng như nhiều phạm nhân khác luôn mong ngóng mình được hưởng đặc xá. Hơn một tháng nay, đêm nào tôi cũng thao thức, nghĩ đến giờ phút được đoàn tụ gia đình. Được đặc xá là niềm ân huệ đối với tôi, tôi xin hứa khi trở về sẽ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và quy định của địa phương, không tái phạm tội, phấn đấu trở thành người lương thiện, có ích cho gia đình, xã hội.

Tính riêng từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho hơn 90 nghìn người.

Tính riêng từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho hơn 90 nghìn người. Những phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn đã được gia đình, các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể-xã hội tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ để nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Gần đây nhất, đợt đặc xá năm 2024, có 3.765 người được đặc xá, thì chỉ có 5 người tái phạm tội, chiếm tỷ lệ rất thấp (0,13%). Kết quả này càng khẳng định công tác đặc xá đã được triển khai thận trọng, chặt chẽ, hiệu quả, vừa bảo đảm thực thi chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước, vừa bảo đảm giữ gìn an ninh, trật tự và cuộc sống thanh bình cho nhân dân.

Đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện, trước mắt những người được đặc xá hôm nay còn nhiều thử thách, khó khăn và gian khổ. Bên cạnh sự cám dỗ, lôi kéo, xúi giục thậm chí là đe dọa của kẻ xấu, kẻ ác, là ánh mắt thiếu thiện cảm từ những người chung quanh, thì “trở ngại” lớn nhất của những người từng có thời gian thi hành án tại các trại giam chính là phải vượt qua sự tự ti, mặc cảm.

Niềm vui ngày về. (Ảnh: Kiên Phạm).
Niềm vui ngày về. (Ảnh: Kiên Phạm).

Đối với anh Nguyễn Giang N. quê Yên Bái, quãng thời gian 8 năm, 4 tháng, 25 ngày thụ án tại Trại giam Thanh Lâm là những chuỗi ngày quá dài để trả giá cho lỗi lầm đã gây nên. N. bị bắt vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy, khi chỉ còn năm ngày nữa là tổ chức đám cưới. Ngày cầm tờ quyết định đặc xá, N. rưng rưng nói: Ra trại ở độ tuổi bạn bè cùng trang lứa đã lập thân, lập nghiệp ổn định, hành trang tôi mang về là nỗi day dứt với mẹ. Tôi sẽ quyết tâm kiếm công việc, thu nhập ổn định để báo hiếu với mẹ, người duy nhất thăm nuôi tôi trong những ngày tôi trong trại.

Còn chị Nguyễn Thị Nhân H., ở thành phố Huế, thụ án tại Trại giam số 6 vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cho biết: Trở về chắc chắn tôi không tránh khỏi ở đâu đó còn ánh mắt kỳ thị, xa lánh. Tuy nhiên, những ngày tháng lao động, cải tạo trong trại, được cán bộ trại giáo dục, động viên thường xuyên, được tham dự lớp tái hòa nhập cộng đồng, trang bị kỹ năng, kiến thức cũng như tư vấn pháp luật, tôi cũng vững tâm hơn ngày trở về. Không còn cách nào khác, tôi cần phải nhanh chóng vượt qua “rào cản” vô hình, chủ động tái hòa nhập cộng đồng, sớm làm người có ích, bù đắp cho chồng, con những ngày tôi vắng nhà.

Những bước chân gấp gáp của những người được hưởng sự khoan hồng của pháp luật lao nhanh ra phía cổng trại. Bắt đầu từ giây phút cánh cổng trại giam khép lại sau lưng, những năm tháng thụ án, bị cách ly xã hội giờ chỉ còn là những kỷ niệm buồn, đầy day dứt. Cơn mưa cũng vừa tạnh, ánh nắng bắt đầu xuất hiện. Phía sau những bước chân vội vã của những người học trò “đặc biệt” là những cán bộ, chiến sĩ trại giam - người thầy “đặc biệt” trong môi trường “đặc biệt”, tiếp tục hết lòng chăm lo những học trò còn lại bằng cả tình thương, kỷ cương và trách nhiệm.

Tiễn “học trò” thêm vài chục bước chân, Thượng tá Nguyễn Văn Hồng - Đội trưởng Đội Giáo dục và hồ sơ, Trại giam Ninh Khánh cho biết: Đối với những người được đặc xá hôm nay, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Trên con đường hoàn lương phía trước, hy vọng sẽ có rất nhiều cơ hội để các anh chị được làm việc tử tế, trở thành người tử tế, sống có ích cho gia đình, xã hội. Trong cuộc sống, có nhiều sự gặp gỡ rồi chia ly, có những mối quan hệ mong muốn có lương duyên được gặp lại nhau, nhưng nhất định không phải là tại nơi này.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.