Những ước mơ được viết tiếp - hành trình mới của các phạm nhân được đặc xá

Trong cơn mưa của ngày đầu tháng 5, những phạm nhân được đặc xá trong dịp 30/4 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La cảm thấy vui mừng, phấn khởi. Bởi từ hôm nay họ được trở về với vòng tay của gia đình, người thân và toàn xã hội… và từ hôm nay, họ sẽ có cơ hội viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở.
Ngay từ sáng sớm, gia đình và người thân của các phạm nhân được đặc xá đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc xúc động này.
Ngay từ sáng sớm, gia đình và người thân của các phạm nhân được đặc xá đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc xúc động này.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Phạm Bá Duy, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La, cho biết: “Đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người bị kết án phạt tù.

Tại tỉnh Sơn La, trong dịp 30/4 này có 18 người đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh được đặc xá tha tù trước thời hạn. Họ rất háo hức, mong chờ giây phút được trở về làm lại cuộc đời sau những tháng ngày phải trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ”.

Phạm nhân Lò Văn Tr., chấp hành án từ năm 2024 do phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, chia sẻ: “Vì ham lợi trước mắt, tôi mang trong mình đầy hối hận và mặc cảm, nhưng rồi nhờ sự động viên, giáo dục của cán bộ trại giam, tôi dần nhận ra giá trị của cuộc sống lương thiện. Ngày hôm nay, tôi được đặc xá về trước hạn trở về với gia đình, tôi hứa sẽ rèn luyện, lao động sản xuất, trở thành người có ích cho xã hội”.

Cầm chặt tờ quyết định đặc xá còn nguyên nếp gấp, đôi tay của phạm nhân Lò Văn T., bị kết án 24 tháng tù giam vì tội hủy hoại rừng đã run lên vì xúc động: “Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và các cán bộ trại giam, những người đã không quay lưng với người từng lầm lỗi. Hôm nay, tôi được đặc xá trước thời hạn, đó là ân huệ lớn trong đời”.

Đại diện lãnh đạo Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân trong dịp này.
Đại diện lãnh đạo Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân trong dịp này.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Chủ tịch nước đã ký Quyết định đặc xá năm 2025.

Việc đặc xá thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, mở ra cánh cửa tự do, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các phạm nhân.

Việc triển khai Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước được Công an tỉnh Sơn La triển khai theo đúng tiến độ, trên tinh thần công khai, dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy định.

Trong dịp này, Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La có 18 phạm nhân được nhận quyết định đặc xá. Chuẩn bị hành trang cho ngày trở về của các phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn về công tác đặc xá, tổ chức nhiều hoạt động tư vấn và dạy nghề cho các phạm nhân.

Thượng tá Phạm Bá Duy, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La, thông tin thêm: “Ngay sau khi nhận chỉ đạo về đặc xá, chúng tôi đã triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, công khai, dân chủ, khách quan và đặc biệt coi trọng khâu chuẩn bị tâm lý và kỹ năng cho các phạm nhân”.

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La hỏi thăm, động viên các phạm nhân được đặc xá.
Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La hỏi thăm, động viên các phạm nhân được đặc xá.

“Các phạm nhân không chỉ ra trại, mà còn phải bước tiếp cuộc đời mới, chúng tôi tư vấn phổ biến giáo dục pháp luật, hướng nghiệp, giúp họ có hành trang vững vàng để bắt đầu lại. Thường xuyên nói với phạm nhân rằng: không ai sinh ra đã muốn sai, nhưng ai cũng có thể sửa sai. Quan trọng là dám đối diện và nỗ lực làm lại". Thượng tá Phạm Bá Duy, chia sẻ.

Sau buổi lễ công bố Quyết định đặc xá, trong những cái bắt tay, ánh mắt chan chứa yêu thương của người thân dành cho các phạm nhân được đặc xá. Trên gương mặt những người đặc xá hôm nay ánh lên niềm tin vào sự đổi thay, vào giá trị của sự hoàn lương. Hơn ai hết, họ đều mong muốn ngày trở về sẽ được người thân, cộng đồng cảm thông chia sẻ, rộng vòng tay đón nhận và giúp đỡ họ viết tiếp những ước mơ còn dang dở.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.