Khởi công hạng mục trọng điểm phục vụ đào tạo và nghiên cứu về an toàn, an ninh mạng

Ngày 21/8, Khu Viện và Trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà thực nghiệm đa năng-hạng mục trọng điểm thuộc Dự án đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu về an toàn, an ninh mạng.

Công trình có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, được thiết kế hiện đại, phục vụ trực tiếp cho đào tạo và nghiên cứu.
Công trình có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, được thiết kế hiện đại, phục vụ trực tiếp cho đào tạo và nghiên cứu.

Công trình có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, được thiết kế hiện đại, phục vụ trực tiếp cho đào tạo và nghiên cứu trong các ngành: Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, mạng máy tính và an toàn thông tin. Đây là một trong các công trình được triển khai thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Dự án có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Đảng và Nhà nước xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố then chốt để phát triển đất nước. Đây cũng là minh chứng cho vai trò tiên phong của Đại học Quốc gia Hà Nội trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp bảo vệ chủ quyền số, an toàn không gian mạng và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

“Chúng ta tin tưởng rằng công trình này sẽ tạo đà, tạo lực, tạo khí thế mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc”, PGS, TS Nguyễn Hiệu khẳng định.

c98eb604-ccc2-42ed-be9f-f7fe2609bd06-5376.jpg
PGS, TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại lễ khởi công

Cùng với Nhà thực nghiệm đa năng, năm 2025, Đại học Quốc gia Hà Nội đồng loạt triển khai nhiều cụm công trình chiến lược tại Hòa Lạc, góp phần định hình diện mạo một đại học đô thị hiện đại, gồm: Nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội - trung tâm quản trị, điều phối toàn đại học; Trường đại học Việt Nhật - dự án hợp tác quốc tế với Nhật Bản, đang hoàn thiện cơ sở đồng bộ; Trường đại học Công nghệ - mở rộng cơ sở mới tập trung vào AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử.

Song song với đó, từ năm học 2025-2026 có thêm hệ thống ký túc xá tòa nhà B–C đưa vào sử dụng, nâng tổng số chỗ ở nội trú tại Hòa Lạc cho hơn 4500 sinh viên, góp phần hình thành môi trường học tập, sinh hoạt thuận tiện, văn minh ngay tại Hòa Lạc.

Việc chuyển trụ sở và các cơ sở đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội lên Hoà Lạc đánh dấu bước ngoặt quan trọng, hiện thực hóa khát vọng của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà khoa học và sinh viên. Đến nay, cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội và hầu hết các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc đã chính thức chuyển trụ sở làm việc và hiện diện tại Hòa Lạc. Dự kiến đến hết năm 2025, khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đạt trên 480.000m2 sàn xây dựng, với gần 20 nghìn học sinh, sinh viên chính quy, quy mô này sẽ tăng lên khoảng 30 nghìn vào năm 2027, mở ra không gian phát triển mới cả về cơ sở vật chất, đời sống học thuật và quản trị đại học.

Với diện tích hơn 1.100 ha, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được định hướng phát triển theo mô hình đô thị đại học xanh-thông minh-sáng tạo, tích hợp không gian học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và sinh hoạt cộng đồng.

Việc khởi công Nhà thực nghiệm đa năng, cùng các công trình trọng điểm đang triển khai không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt về đào tạo, nghiên cứu mà còn tạo nền tảng để Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định vị thế là đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực, đồng hành cùng chiến lược quốc gia về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bên phải ảnh) chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục: 25 năm hành trình trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trở thành một diễn đàn học thuật và kênh truyền thông chính sách uy tín của ngành giáo dục, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và hỗ trợ quá trình hoạch định, thực thi chính sách giáo dục.