Khởi công Dự án khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại đặc khu Cô Tô

Ngày 30/6, tại bãi biển Bắc Vàn, đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), Công ty cổ phần Mực nhảy Biển Đông và đặc khu Cô Tô đã chính thức khởi công Dự án khu nuôi trồng thủy sản tập trung.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư dự án.
Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư dự án.

Dự án có tổng diện tích sử dụng khu vực biển khoảng 209,8ha tại vùng biển đặc khu Cô Tô, với tổng vốn đầu tư gần 67 tỷ đồng và thời hạn hoạt động 24 năm. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình nuôi biển công nghệ cao, sử dụng hệ thống lồng bè và vật liệu nổi thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng mặt nước biển gắn với bảo vệ hệ sinh thái.

Theo thiết kế, toàn bộ hệ thống nuôi sử dụng khung bè nổi bằng vật liệu tiên tiến, có khả năng chịu sóng gió lớn, tuổi thọ cao và thân thiện với môi trường. Trong đó, phần lõi là hạ tầng bao gồm 20 lồng tròn HDPE đường kính 23m và 20 lồng vuông kích thước 6x6m, cùng hệ thống nhà điều hành, trạm điện nổi và cầu nối phục vụ vận hành.

Dự án được quy hoạch thành các phân khu chuyên biệt gồm: Khu nuôi mực, nuôi cá biển, nuôi nhuyễn thể, rong biển, hải sâm, ương giống. Cách tổ chức này cho phép quản lý đồng bộ, kiểm soát dịch bệnh, chất lượng nước và quy trình chăm sóc hiệu quả hơn nhiều so với hình thức nuôi phân tán. Đặc biệt, nhà đầu tư được yêu cầu phải thực hiện đánh giá đa dạng sinh học, xây dựng các giải pháp bảo vệ hệ sinh thái biển trước khi triển khai dự án. Những yêu cầu này phản ánh quan điểm phát triển rất rõ của tỉnh là phát triển kinh tế biển nhưng không đánh đổi môi trường biển.

Với quy mô sản lượng dự kiến khoảng 839 tấn thủy sản mỗi năm, dự án tập trung nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế cao như cá song, cá giò, cá chim vây vàng, mực các loại, ngao hoa, ngao hai cùi, ốc hương, rong sụn, hải sâm... Ngoài ra, Công ty sẽ nghiên cứu nuôi thí điểm cá nóc xanh nhằm mở rộng đối tượng nuôi biển mới, tạo tiền đề đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nuôi biển địa phương.

mn-2.jpg
Các đại biểu tham quan khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại đặc khu Cô Tô.

Được biết, Công ty cổ phần Mực nhảy Biển Đông là doanh nghiệp tiên phong xây dựng thành công hệ sinh thái nuôi biển với khoảng 13.000m2 lồng nuôi và hơn 151.000m3 thể tích nuôi tại vùng biển Khánh Hòa, diện tích lồng nuôi mực bán tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á.

Dự án được triển khai tại khu vực Hòn Ngang (đặc khu Cô Tô, cách đảo Cô Tô con và đảo Thanh Lân khoảng 7km), không chỉ tập trung vào một đối tượng nuôi mà phát triển một hệ sinh thái đa dạng, gồm: Mực ống, mực nang, mực lá, cá chim vây vàng, cá song, cá giò, ngao, ốc hương, rong sụn, hải sâm… với sản lượng dự kiến hơn 839 tấn mỗi năm. Trong đó, mực Cô Tô - thương hiệu đã trở thành biểu tượng ẩm thực của đặc khu được lựa chọn là sản phẩm chủ lực.

Đây là bước đi mang ý nghĩa chiến lược khi lần đầu tiên con mực, một loài hoàn toàn phụ thuộc vào khai thác tự nhiên được nghiên cứu và phát triển theo hướng nuôi thương phẩm quy mô lớn. Thành công của dự án sẽ góp phần giảm áp lực khai thác nguồn lợi tự nhiên, chủ động nguồn cung, đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu "Mực Cô Tô" trên thị trường.

Là địa phương sở hữu vùng biển rộng cùng nguồn lợi thủy sản phong phú, Cô Tô có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi biển. Tuy nhiên, hoạt động nuôi trồng thủy sản thời gian qua chủ yếu vẫn theo quy mô hộ gia đình, phân tán, chưa hình thành được các vùng sản xuất tập trung và chưa khai thác hết tiềm năng mặt nước biển.

Việc hình thành khu nuôi trồng thủy sản tập trung sẽ tạo điều kiện để hoạt động nuôi biển tại Cô Tô từng bước phát triển theo hướng bài bản và chuyên nghiệp hơn. Việc quy hoạch vùng nuôi tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất theo quy mô lớn không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn tăng khả năng liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Đồng thời, dự án góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển nuôi biển công nghiệp, giảm áp lực khai thác nguồn lợi tự nhiên, hướng tới hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái biển.

Đối với đặc khu Cô Tô, nơi sự phát triển của địa phương luôn gắn chặt với biển, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, mở rộng sinh kế cho người dân và thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị thủy sản bền vững. Đây cũng là cơ sở quan trọng để từng bước xây dựng thương hiệu thủy sản biển Cô Tô gắn với tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Một điểm đáng chú ý của dự án là định hướng phát triển đa giá trị trên cùng một không gian biển. Bên cạnh hoạt động nuôi trồng thủy sản, nhà đầu tư dự kiến kết hợp tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm và giáo dục về nuôi biển, qua đó hình thành thêm sản phẩm du lịch mới cho địa phương. Sự kết hợp giữa nuôi biển công nghệ cao với du lịch trải nghiệm không chỉ tạo thêm nguồn thu mà còn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế biển xanh và kinh tế tuần hoàn mà Quảng Ninh đang hướng tới.

Trong bối cảnh tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Dự án Khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại đặc khu Cô Tô được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình điểm trong ứng dụng khoa học công nghệ vào nuôi biển, nâng cao giá trị kinh tế từ biển và sử dụng hiệu quả tài nguyên mặt nước.

Không chỉ tạo thêm động lực cho ngành thủy sản, dự án còn góp phần mở rộng dư địa phát triển kinh tế biển của Cô Tô trong giai đoạn mới. Cùng với du lịch và dịch vụ biển, đây được kỳ vọng sẽ là một trong những hạt nhân thúc đẩy hình thành mô hình kinh tế biển hiện đại, xanh và bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa kinh tế biển trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng của Quảng Ninh.

Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030 phát triển nuôi biển trở thành lĩnh vực sản xuất quan trọng, góp phần nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất thủy sản, từng bước hình thành các vùng nuôi biển tập trung gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm, thu hoạch, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ. Đến năm 2045, Quảng Ninh hướng tới trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp, hiện đại của khu vực miền bắc.

Trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Quảng Ninh, nuôi biển công nghệ cao được xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị tài nguyên biển, tạo sinh kế bền vững cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 20/6/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại đặc khu Cô Tô. Dự án không chỉ mở ra cơ hội hình thành vùng nuôi biển tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao mà còn tạo thêm động lực khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước biển, nâng cao giá trị ngành thủy sản và thúc đẩy phát triển kinh tế biển trên địa bàn đặc khu.

Ông Nguyễn Bá Ngọc, Giám đốc Công ty cổ phần Mực nhảy Biển Đông, cho biết với mong muốn xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh cho kinh tế biển, công ty liên kết với người dân địa phương hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ con giống, nuôi thương phẩm, thu hoạch đến tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao. Tức là sẽ hình thành cơ sở hạ tầng, công nghệ, người dân chỉ cần góp vốn mua con giống và thức ăn. Điều này giúp người dân có thể khởi nghiệp ngay lập tức mà không cần số vốn quá lớn.

Việc đầu tư xây dựng khu nuôi trồng thủy sản tập trung được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học-công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Livestream bán lê tại Lai Châu. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Phải công khai quy chế livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, trong đó có nội dung đáng chú ý về quy chế hoạt động livestream bán hàng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử; quy định về quản lý và vận hành nền tảng thương mại điện tử...

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, đánh dấu việc đưa hệ thống vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Khương Trung.

Truy xuất nguồn gốc nông sản: Nền tảng số nâng cao giá trị nông sản Việt

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, chính thức đưa vào vận hành trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp, góp phần minh bạch hóa chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh của nông sản Việt.

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời phát quang hành lang an toàn lưới điện nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Điện lực miền Bắc chủ động các phương án ứng phó bão số 1

Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai trên toàn địa bàn quản lý; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.

Nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Cà Mau. (Ảnh HỮU TÙNG)

Đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư để khơi thông nguồn lực phát triển

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ, qua đó sớm đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Phụ kiện bạc được trưng bày tại HS Silver Jewelry ở Yogyakarta (Indonesia). (Ảnh: Tân Hoa xã)

Giá bạc ngày 4/7: Phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ

Thị trường bạc thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng hơn 2%, khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn. Đà tăng này cũng tạo động lực tích cực cho thị trường bạc trong nước.

Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 trên phạm vi toàn quốc.

Khuyến mại tập trung quốc gia 2026: Kích cầu tiêu dùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Bộ Công thương vừa triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 trên phạm vi toàn quốc, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường trong nước và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 4/7: Giá vàng thế giới liên tiếp tăng cao, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (4/7) tiếp đà tăng mạnh, giao dịch ở mức 4.174,1 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên tăng vọt hôm qua, niêm yết lần lượt ở mức 151,4 triệu đồng/lượng và 151,3 triệu đồng/lượng.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Một góc Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Đồng Nai 2 gần 5.000 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 3/7/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam (Trungnam Power), đơn vị thành viên của Trungnam Group là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Đồng Nai 2 trên hồ thủy điện Đồng Nai 2.

Quét mã QR tra cứu thông tin sản phẩm tại Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. (Ảnh: MINH ANH)

Niềm tin mới từ “nông sản số”

Với việc chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, chỉ cần một mã QR trên sản phẩm, người tiêu dùng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói, quy trình sản xuất của nhiều mặt hàng trên cả nước.

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 19% sau 6 tháng

Không chỉ ghi nhận mức tăng gần 19% về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành hải quan còn đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đấu tranh chống buôn lậu, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển thị trường ngày càng cao.

Hoạt động vận tải tháng 6 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: PV)

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá cao trong 6 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6/2025, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,8% so cùng kỳ 2025. Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so cùng kỳ 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026.

Nâng cao năng lực ứng cứu, khôi phục nhanh lưới điện truyền tải

Trong hai ngày 1 và 2/7, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố, bảo đảm khôi phục nhanh hệ thống truyền tải điện khi xảy ra tình huống bất thường.

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế. (Ảnh: nhandan.vn)

Điều chỉnh quy định về tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vi phạm

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế.