Đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư để khơi thông nguồn lực phát triển

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ, qua đó sớm đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Cà Mau. (Ảnh HỮU TÙNG)
Nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Cà Mau. (Ảnh HỮU TÙNG)

Khẩn trương đưa cơ chế mới vào thực tiễn

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 9200/BTC-QLCS gửi các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Theo Bộ Tài chính, Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 24/6/2026, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình xử lý khối lượng lớn nhà, đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù được kỳ vọng sẽ góp phần phát huy giá trị quỹ đất, sử dụng tiết kiệm tài sản công, đồng thời hạn chế tình trạng bỏ hoang, lãng phí hoặc thất thoát tài sản nhà nước.

Để Nghị quyết sớm phát huy hiệu quả, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo triển khai đầy đủ các quy định đã được Chính phủ ban hành; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân nắm rõ nội dung, bảo đảm việc thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.

Cùng với việc quán triệt các quy định mới, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai với lộ trình, tiến độ và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Bộ Tài chính nhấn mạnh việc xác định rõ trách nhiệm trong từng khâu sẽ giúp quá trình xử lý nhà, đất dôi dư được thực hiện đồng bộ, tránh tình trạng chậm trễ hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Một trong những yêu cầu được Bộ Tài chính đặc biệt lưu ý là ưu tiên bố trí các cơ sở nhà, đất dôi dư phục vụ các mục tiêu phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các công trình phục vụ lợi ích công cộng theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đây được xem là hướng khai thác vừa bảo đảm hiệu quả sử dụng tài sản công, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng xã hội tại nhiều địa phương.

Cùng với việc xây dựng kế hoạch triển khai, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công khai thông tin về các cơ sở nhà, đất dôi dư trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc minh bạch dữ liệu được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức và người dân tiếp cận thông tin, tham gia khai thác, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ Tài chính, công khai thông tin không chỉ góp phần mở rộng cơ hội khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư mà còn tăng cường sự giám sát của xã hội trong toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện, qua đó hạn chế các biểu hiện tiêu cực hoặc lợi dụng chính sách.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương được đề nghị sớm ban hành các quy định về hỗ trợ thuê nhà, đất là tài sản công đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cùng các đối tượng ưu tiên khác theo quy định. Đây là một trong những nội dung nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh với chi phí phù hợp, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác quỹ tài sản công hiện có.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, cập nhật đầy đủ số liệu và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. Việc thống kê chính xác hiện trạng tài sản được xem là cơ sở quan trọng để xây dựng phương án xử lý phù hợp, đồng thời phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Tại Hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP do Bộ Tài chính tổ chức mới đây, Thứ trưởng Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, cả nước hiện còn hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã hoàn thành việc thu hồi, chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý ở bước tiếp theo. Theo Thứ trưởng, mục tiêu không chỉ là hoàn thành việc sắp xếp trên hồ sơ mà phải sớm đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác, sử dụng thực chất, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Gắn kết quả xử lý với trách nhiệm người đứng đầu

Bộ Tài chính nhấn mạnh, đến nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP đã cơ bản đầy đủ. Do đó, các bộ, ngành và địa phương cần khẩn trương tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư cũng như việc khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Trong quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch ở tất cả các khâu. Cùng với đó, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng cơ chế, chính sách đặc thù để trục lợi, tham nhũng hoặc tiêu cực.

Một nội dung được Bộ Tài chính đặc biệt lưu ý là việc xây dựng và áp dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện (KPI). Theo đó, kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện cần được kịp thời biểu dương, khen thưởng nhằm tạo động lực thúc đẩy tiến độ triển khai.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, Nghị quyết số 31 chỉ tạo hành lang pháp lý thuận lợi, còn yếu tố quyết định vẫn là khâu tổ chức thực hiện. Theo Thứ trưởng, kinh nghiệm cho thấy ở đâu cấp ủy, chính quyền chủ động, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì ở đó việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư đạt kết quả tốt hơn.

Đối với những địa phương còn nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý, Bộ Tài chính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo hoặc giao lãnh đạo Sở Tài chính thành lập các đoàn công tác hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường theo phương châm "cầm tay chỉ việc". Việc hướng dẫn cần tập trung vào những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc những nơi còn hạn chế về nguồn nhân lực để bảo đảm việc triển khai được thực hiện thống nhất, đúng quy định.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố được đề nghị tăng cường giám sát việc sắp xếp, xử lý và khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn. Các bộ, ngành và địa phương cũng cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo Bộ Tài chính, việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, hạn chế thất thoát, lãng phí và tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, đánh dấu việc đưa hệ thống vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Khương Trung.

Truy xuất nguồn gốc nông sản: Nền tảng số nâng cao giá trị nông sản Việt

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, chính thức đưa vào vận hành trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp, góp phần minh bạch hóa chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh của nông sản Việt.

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời phát quang hành lang an toàn lưới điện nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Điện lực miền Bắc chủ động các phương án ứng phó bão số 1

Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai trên toàn địa bàn quản lý; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.

Phụ kiện bạc được trưng bày tại HS Silver Jewelry ở Yogyakarta (Indonesia). (Ảnh: Tân Hoa xã)

Giá bạc ngày 4/7: Phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ

Thị trường bạc thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng hơn 2%, khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn. Đà tăng này cũng tạo động lực tích cực cho thị trường bạc trong nước.

Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 trên phạm vi toàn quốc.

Khuyến mại tập trung quốc gia 2026: Kích cầu tiêu dùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Bộ Công thương vừa triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 trên phạm vi toàn quốc, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường trong nước và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 4/7: Giá vàng thế giới liên tiếp tăng cao, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (4/7) tiếp đà tăng mạnh, giao dịch ở mức 4.174,1 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên tăng vọt hôm qua, niêm yết lần lượt ở mức 151,4 triệu đồng/lượng và 151,3 triệu đồng/lượng.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Một góc Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Đồng Nai 2 gần 5.000 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 3/7/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam (Trungnam Power), đơn vị thành viên của Trungnam Group là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Đồng Nai 2 trên hồ thủy điện Đồng Nai 2.

Quét mã QR tra cứu thông tin sản phẩm tại Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. (Ảnh: MINH ANH)

Niềm tin mới từ “nông sản số”

Với việc chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, chỉ cần một mã QR trên sản phẩm, người tiêu dùng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói, quy trình sản xuất của nhiều mặt hàng trên cả nước.

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 19% sau 6 tháng

Không chỉ ghi nhận mức tăng gần 19% về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành hải quan còn đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đấu tranh chống buôn lậu, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển thị trường ngày càng cao.

Hoạt động vận tải tháng 6 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: PV)

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá cao trong 6 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6/2025, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,8% so cùng kỳ 2025. Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so cùng kỳ 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026.

Nâng cao năng lực ứng cứu, khôi phục nhanh lưới điện truyền tải

Trong hai ngày 1 và 2/7, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố, bảo đảm khôi phục nhanh hệ thống truyền tải điện khi xảy ra tình huống bất thường.

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế. (Ảnh: nhandan.vn)

Điều chỉnh quy định về tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vi phạm

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích

Thu ngân sách đạt hơn 61% dự toán sau nửa đầu năm 2026 đã tạo nền tảng để ngành thuế bước vào giai đoạn tăng tốc. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung quản lý thu trên nền tảng dữ liệu, kiểm soát các lĩnh vực rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.