Kho Kỹ thuật K55: 50 năm vững vàng trên mặt trận bảo đảm kỹ thuật

Tròn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành (7/8/1975-7/8/2025), Kho Kỹ thuật K55 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 5) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và giữ vững địa bàn Quân khu.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 5 kiểm tra tại Kho Kỹ thuật K55. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 5 kiểm tra tại Kho Kỹ thuật K55. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Theo Thượng tá Huỳnh Ngọc Tuấn - Chủ nhiệm Kho Kỹ thuật K55: Kho Kỹ thuật K55 được hình thành từ một lực lượng của Cục Hậu cần và một đại đội bộ binh thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5), tiếp quản khu kho Hòa Cầm của địch sau ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975). Dưới sự chỉ huy của Ủy ban Quân quản thành phố, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tiếp nhận, quản lý, bảo vệ một số lượng lớn vũ khí, trang bị, góp phần quan trọng trong ổn định tình hình địa bàn và bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị.

Ngày 4/5/1975, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, đơn vị thu hồi, tiếp nhận hàng vạn tấn bom, mìn, đạn; hàng nghìn khẩu súng, pháo, khí tài từ nhiều nơi chuyển về. Với phương châm “Kỹ thuật phục vụ chiến thuật”, từng khẩu súng, viên đạn được bảo quản, sửa chữa, cấp phát với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 7/8/1975, Cục Hậu cần Quân khu 5 ký quyết định thành lập Kho vũ khí-đạn Hòa Cầm với phiên hiệu G5 (tương đương cấp Tiểu đoàn) và chọn ngày này là ngày truyền thống của đơn vị. Mặc dù lực lượng còn non trẻ nhưng Kho G5 đã nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ndo_c_kho554.jpg
Đại tá Trần Kim Quyền - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra tại Kho Kỹ thuật K55. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Ngày 3/10/1979, Kho G5 chuyển về Cục Kỹ thuật, đổi tên thành Kho D5. Giai đoạn 1979-1990, đơn vị quản lý đồng thời nhiều khu vực như: Kho đạn Chu Lai, Kho 3501, Kho B1-84, Phân kho C84. Ngày 22/10/1990, đơn vị được nâng cấp tương đương Trung đoàn, lấy phiên hiệu Cụm kho CK55.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Tuấn - Chủ nhiệm Kho Kỹ thuật K55 thông tin thêm: vào đầu năm 2006, Bộ Quốc phòng quyết định đầu tư xây dựng CK55. Đến ngày 5/10/2010, Kho được đổi tên thành Kho Kỹ thuật K55. Ngày 12/11/2010, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ra quyết định số 1976, biên chế đơn vị cấp 2 với đầy đủ tổ chức gồm: Ban Chủ nhiệm, Ban Kế hoạch-Kỹ thuật, Ban Chính trị, Ban Hậu cần, Đội Bảo quản-Bốc xếp, Trạm Bảo dưỡng-Sửa chữa, Đội Bảo vệ và Đại đội Vệ binh.

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, nhất là Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 14 của Đảng ủy Quân khu 5, Chương trình hành động của Đảng ủy Cục Kỹ thuật (nay là Cục Hậu cần-Kỹ thuật), Đảng ủy, chỉ huy kho đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ, nhân viên; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng “chính quy, mẫu mực ngành Kỹ thuật”.

“Với phương châm “Khẩn trương, kịp thời, an toàn, chính xác”, đơn vị đã tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, sắp xếp, cấp phát hàng vạn tấn đạn, vật tư kỹ thuật; hàng trăm nghìn khẩu súng, trang bị kỹ thuật; tổ chức hóa nghiệm, cách ly, xử lý an toàn hàng trăm tấn đạn cấp 5. Nhiệm vụ tiếp xúc trực tiếp với vật liệu nổ luôn tiềm ẩn hiểm nguy nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn bám kho không quản hiểm nguy, thậm chí có đồng chí đã hy sinh giữa thời bình", Thượng tá Huỳnh Ngọc Tuấn, Chủ nhiệm Kho Kỹ thuật K55 cho biết và nhấn mạnh thêm: “Trong gian khó, đơn vị càng siết chặt kỷ luật, thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm đủ tiêu chuẩn nhà kho 5 nội dung. Đây là mệnh lệnh không lời-ranh giới sống còn của người lính thợ, để mỗi viên đạn, khẩu súng đến tay chiến sĩ đều an toàn tuyệt đối”.

Phát huy tinh thần tự lực, sáng tạo, đơn vị nghiên cứu, áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác. Hằng năm, đơn vị đều hoàn thành và vượt các chỉ tiêu bảo đảm kỹ thuật từ 10-15%. Bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K55 vẫn ngày đêm tuần tra, canh gác, luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu, phối hợp phòng chống cháy nổ. Những giọt mồ hôi thấm đẫm trong nhiệm vụ âm thầm ấy là minh chứng cho tinh thần dấn thân, sáng tạo và vượt khó của người lính thợ.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Mỹ - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho K55, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc thù, đơn vị tập trung 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần-Kỹ thuật lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy” là khâu trung tâm và là giải pháp bền vững. 100% cán bộ được bố trí đúng chuyên ngành, vị trí công tác; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, không có biểu hiện suy thoái tư tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác bồi dưỡng cán bộ được gắn với huấn luyện chuyên sâu, tự học, tự rèn; phát huy tính chủ động, tiếp cận công nghệ mới, khai thác hiệu quả vũ khí hiện đại và cả những trang bị qua nhiều năm sử dụng.

ndo_br_kho552.jpg
Đại tá Lương Kế Điềm, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 5 kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại Kho Kỹ thuật K55. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Với những cống hiến to lớn, tinh thần tận tụy, bền bỉ và sáng tạo của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong suốt nửa thế kỷ qua, Kho Kỹ thuật K55 đã được Bộ Quốc phòng 3 lần tặng Bằng khen; Bộ Tư lệnh Quân khu tặng 2 Cờ thi đua cùng nhiều danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến”. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Tập thể Đội Bảo quản-Bốc xếp được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đó chính là hành trang quý giá để thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang, phát huy truyền thống “chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ” của ngành kỹ thuật. Kho Kỹ thuật K55 sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng, sẵn sàng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.