Đảng ủy Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 5: Chủ động, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Sáng 13/5, tại thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Cục Hậu cần-Kỹ thuật khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Lãnh đạo Cục Hậu cần-Kỹ thuật khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 10 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và các cơ quan chức năng Quân khu.

Thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần-Kỹ thuật đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực, sát với chức năng nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

Từ học tập tư tưởng đến hành động thực tiễn, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gắn học Bác với nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, người chỉ huy được phát huy rõ nét, ý thức trách nhiệm cộng đồng, tinh thần tương thân, tương ái trong đơn vị ngày càng được nâng cao.

Thường vụ Đảng ủy Cục đã tổ chức biên soạn 45 chuyên đề tự chọn phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình công tác hằng năm của các cấp ủy, chi bộ.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua như: “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, xây dựng mô hình chi bộ, đảng bộ cơ sở “4 tốt”, gắn với khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Cùng với đó, việc tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, các đơn vị thuộc Cục Hậu cần-Kỹ thuật đã không ngừng đổi mới tư duy, phát huy sáng kiến. 28 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, đưa vào ứng dụng thực tế, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách quốc phòng.

Đặc biệt, các đơn vị tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng như: hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, “Quân đội chung tay vì người nghèo”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong 10 năm qua, Cục đã tổ chức hơn 40 đoàn công tác về cơ sở, thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí với tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng.

Các tổ chức quần chúng cũng chủ động lồng ghép việc học tập và làm theo Bác vào phong trào thi đua như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Tủ bánh yêu thương”, “Nồi cháo nghĩa tình”, “Bữa cơm công đoàn”, “Ngày hội bánh chưng xanh”… tạo nên khí thế sôi nổi, gắn kết, nghĩa tình trong toàn đơn vị.

Từ những nỗ lực toàn diện và đồng bộ, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được nhân rộng, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp biểu dương, khen thưởng, qua đó, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tại Hội nghị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật đã khen thưởng 5 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu biểu dương, khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu.

Trước khi bước vào Hội nghị, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương và báo công với Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Quân khu 5, thể hiện lòng thành kính và quyết tâm tiếp tục học tập, làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.