Quân khu 5 đánh giá kết quả thực hiện các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 22/7, tại Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2022, 2023 (giai đoạn 2021-2025) và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng. Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng. Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu cùng dự.

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ quan trọng, Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207, 516, 737 và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà-phê 15 triển khai 11 mô hình sản xuất (5 mô hình chăn nuôi, 6 mô hình trồng trọt).

Tính đến ngày 30/1/2023, các đơn vị đã giải ngân 100% kinh phí và cấp phát đầy đủ cây, con giống, vật tư cho các hộ dân tham gia.

ndo_br_z6830519433562-a2459cba068a0656249f75c22d3afe50-8774-5883.jpg
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Kiểm tra thực tế cho thấy, các mô hình chăn nuôi bò theo nhóm hộ tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207 và 737 hoạt động hiệu quả, tiết kiệm chi phí, dễ quản lý dịch bệnh; mô hình nuôi bò hộ gia đình tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà-phê 15 phù hợp khí hậu, phát triển tốt; mô hình trồng hành tím tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 516 cho năng suất cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại chỗ, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân tham gia dự án tăng 10-15 triệu đồng/năm; 30 hộ đã thoát nghèo và nhiều hộ khác đang đăng ký thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dự án giảm bình quân 4-5%/năm.

ndo_br_z6830519439741-64f9121a75e50ac72d58263f5c85ddbf-3652.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Những kết quả trên góp phần chuyển biến nhận thức, thay đổi phương thức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cây trồng, vật nuôi có giá trị hàng hóa; nâng cao đời sống nhân dân; sử dụng hiệu quả đất đai, lao động và gắn với bảo vệ môi trường.

Trong quá trình triển khai các dự án, các đơn vị Quân khu 5 không chỉ tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế mà còn chú trọng công tác dân vận, gắn kết với nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động bà con nâng cao ý thức chấp hành quy định của Nhà nước, phòng tránh các hủ tục lạc hậu.

ndo_br_z6830519434513-e5877eb56b44ff8af395728a41edc230-5327.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được triển khai quyết liệt, góp phần ngăn chặn các nguy cơ phát sinh mất an ninh trật tự. Các lực lượng còn tham gia giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa bàn, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, các vùng dự án dần hình thành môi trường sống an toàn, văn minh, góp phần xây dựng khu dân cư ổn định, vững mạnh cả về kinh tế, văn hóa và quốc phòng-an ninh.

Để thực hiện tốt các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia thời gian tới, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng yêu cầu các đơn vị quán triệt nghiêm các văn bản của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025; trên cơ sở ngân sách được giao, tiếp tục triển khai các nội dung, dự án thành phần chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2024 sang 2025 và nhiệm vụ năm 2025.

Thiếu tướng cũng đề nghị các đơn vị chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý dự án, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm và làm công tác giảm nghèo; tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh sai sót, phòng chống thất thoát, lãng phí, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới.