Khi tiết học đầu tuần là những tiết học an toàn giao thông

Trong bối cảnh tai nạn giao thông tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với lứa tuổi học đường, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh ngày càng được nhà trường và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm, phối hợp chặt chẽ, góp phần xây dựng văn hóa giao thông.

Tiết học an toàn giao thông vào đầu tuần tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều.
Tiết học an toàn giao thông vào đầu tuần tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều.

Đối với học sinh, lứa tuổi đang hình thành nhân cách và thói quen sống, việc giáo dục pháp luật về an toàn giao thông không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà cần được giáo dục thường xuyên, với hình thức trực quan sinh động, hướng dẫn xử lý tình huống thực tế, trở thành kỹ năng sống thiết thực hằng ngày.

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh ngay từ những giờ học đầu tiên của tuần mới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an cấp xã và các cơ sở giáo dục tổ chức các “Tiết học an toàn giao thông”.

Sáng đầu tuần (6/4), tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phối hợp Công an phường Bồ Đề, Công ty Honda Việt Nam tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho khoảng 850 học sinh.

21-5076.jpg
Báo cáo viên phổ biến những quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Châu nhấn mạnh: Việc tổ chức tuyên truyền vào tiết học đầu tiên của tuần không chỉ giúp học sinh dễ tiếp thu mà còn góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật một cách thường xuyên, liên tục.

Ở tiết học đầu tuần, học sinh được báo cáo viên phổ biến những quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông; đồng thời được hướng dẫn nhận diện các tình huống nguy hiểm, kỹ năng xử lý tình huống để tham gia giao thông an toàn thông qua hơn 50 câu hỏi tình huống thực tế, tạo sự tương tác sôi nổi.

Bên cạnh đó, học sinh còn được hướng dẫn thao tác sử dụng và kỹ năng điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, những phương tiện phổ biến với lứa tuổi học sinh hiện nay; thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách và chấp hành các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông... Cách làm hiệu quả, góp phần đưa những quy định pháp luật tưởng chừng khô khan trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn với học sinh.

z7696286638048-10946e1565236b7dbc849f579c8bfdad-7598.jpg
Học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều hào hứng tương tác với các câu hỏi của Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền.

Tại Trường trung học phổ thông Đoàn Kết-Hai Bà Trưng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phối hợp Công an phường Bạch Mai, Công ty Honda Việt Nam tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 1.330 học sinh, giáo viên của hai Trường trung học phổ thông Thăng Long và trung học phổ thông Đoàn Kết-Hai Bà Trưng.

23-4493.jpg
Hơn 1.000 học sinh Trường trung học cơ sở Hòa Thạch (xã Phú Cát) được phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Tại các xã Phú Cát, Hưng Đạo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 phối hợp Công an xã và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền (cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông) người trực tiếp phổ biến Luật trật tự an toàn giao thông đối với các em học sinh chia sẻ: Thực tế cho thấy, tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh không chỉ xuất phát từ yếu tố khách quan mà phần lớn đến từ ý thức chủ quan.

Do vậy, đối với học sinh trung học cơ sở, lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn những quy định cơ bản về bảo đảm an toàn giao thông; cách nhận biết, phân biệt các loại phương tiện phù hợp độ tuổi; các quy tắc tham gia giao thông an toàn, nhận diện biển báo giao thông thông dụng và việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.

Đối với học sinh trung học phổ thông, nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về điều kiện điều khiển xe gắn máy, xe máy điện; các quy tắc tham gia giao thông an toàn; đồng thời nhấn mạnh các hành vi vi phạm phổ biến như: vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

24-4780.jpg
Các nội dung diễn ra với nhiều hình thức trực quan, sinh động.

Để thu hút học sinh, giúp các em dễ tiếp thu kiến thức, các nội dung trong chương trình được diễn ra với nhiều hình thức trực quan, sinh động như: thuyết trình kết hợp trình chiếu video, phát tờ rơi, đặt câu hỏi tương tác và hướng dẫn thực hành, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và chủ động chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đưa tiêu chuẩn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào tiêu chí khen thưởng

Chính phủ đề xuất bổ sung nguyên tắc "chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích chung, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học và công nghệ", nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hệ thống Trường phổ thông Liên cấp Song ngữ quốc tế Wellspring mô tả Phiên tòa giả định để giáo dục học sinh.

Không một mình trên hành trình “viết tiếp” Công ước Hà Nội

Công ước Hà Nội, văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên về chống tội phạm mạng, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 24/12/2024 và mở ký ngày 25/10/2025 tại Việt Nam, không chỉ dừng lại trong những trang văn bản, mà đang hiện hữu trong đời sống học đường qua từng lập luận sắc sảo của những công dân số hôm nay.

Hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào phát triển sâu rộng trong cộng đồng.

Lan tỏa phong trào hiến máu: Từ “gia tài” 112 lần hiến máu đến những chuyến xe chở đầy hy vọng

Từ những giọt máu lặng thầm trao đi, phong trào hiến máu tình nguyện đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Những câu chuyện như người cha hơn 20 năm bền bỉ hiến máu, truyền lửa cho con trai, hay người đàn ông tự thuê xe ô-tô chở bà con đi hiến máu là những minh chứng sống động về sự sẻ chia chân thành và giản dị. 

Quang cảnh lễ Mít-tinh phát động Ngày sức khỏe toàn dân. (Ảnh BTC)

Tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Năm 2026 là một dấu mốc quan trọng khi lần đầu Việt Nam tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW (ngày 9/9/2025) của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cùng các văn bản quan trọng khác.