Học sinh, gia đình và nhà trường cam kết cùng hành động vì an toàn giao thông

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong lứa tuổi học sinh, ngày 15/9, Trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 6, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi tuyên truyền chuyên đề An toàn giao thông năm học 2025-2026.

Học sinh, gia đình và nhà trường cam kết cùng hành động vì an toàn giao thông. (Ảnh: PHẠM TRUNG)
Học sinh, gia đình và nhà trường cam kết cùng hành động vì an toàn giao thông. (Ảnh: PHẠM TRUNG)

Tại chương trình, hơn 2.000 học sinh nhà trường đã được nghe cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6 phổ biến những quy định cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách nhận diện và phòng tránh nguy cơ tai nạn khi đi bộ, đi xe đạp điện hoặc ngồi sau xe máy.

Bằng hình thức đối thoại, hỏi-đáp trực tiếp, học sinh được tham gia xử lý các tình huống giả định thường gặp trên đường, qua đó hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

ndo_br_hoat-canh.jpg
Thông qua các hoạt cảnh tình huống giả định, học sinh có thể kiến thức, hình thành kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 6, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ: “Học sinh là thế hệ tương lai, cần hình thành thói quen chấp hành luật giao thông ngay từ bây giờ. Thực tế vẫn còn nhiều em đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Chúng tôi mong các em nâng cao ý thức, đồng thời trở thành tuyên truyền viên nhắc nhở bạn bè, người thân cùng xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Đội Cảnh sát giao thông số 6 sẽ tiếp tục phối hợp thường xuyên với các trường học trên địa bàn, không chỉ tuyên truyền mà còn tăng cường kiểm tra, nhắc nhở để bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường”.

ndo_br_trung-ta-hoang-ngoc-diep-can-bo-doi-csgt-so-6-catp-hn.jpg
Trung tá Hoàng Ngọc Diệp - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6, Công an thành phố Hà Nội.

Về phía Trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng, Nhà giáo ưu tú Lê Kim Anh - hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc đưa chuyên đề an toàn giao thông vào sinh hoạt ngoại khóa kết hợp với ký cam kết trách nhiệm giúp nâng cao hiệu quả giáo dục, tạo chuyển biến tích cực trong thói quen hàng ngày. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để duy trì hoạt động này thành nền nếp.

ndo_br_ngut-le-kim-anh-hieu-truong-nha-truong.jpg
Nhà giáo ưu tú Lê Kim Anh - hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 6, Ban giám hiệu trường Trần Duy Hưng, phụ huynh và học sinh đã cùng ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về trật tự an toàn giao thông, đồng thời trở thành tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng.

Đây được xem là bước cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, gia đình và nhà trường trong việc xây dựng môi trường giao thông an toàn.

ndo_br_dai-dien-4-ben-ky-cam-ket-dam-bao-atgt-nam-hoc-2025-2026.jpg
Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 6, Ban giám hiệu trường Trần Duy Hưng, phụ huynh và học sinh cùng ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Hoạt động phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học là một trong những giải pháp quan trọng mà Hà Nội đang triển khai, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh ngay từ lứa tuổi học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.