Đồng bộ giải pháp giảm vi phạm luật giao thông ở học sinh

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường được thầy, cô giáo và các bậc cha mẹ rất quan tâm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Ngoài việc trường học thường xuyên tuyên truyền, tổ chức hoạt động ngoại khóa và xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” để học sinh hiểu và chấp hành đúng luật giao thông thì gia đình cần phối hợp giáo dục, làm gương.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều bậc cha mẹ vẫn để con đến trường bằng những phương tiện không bảo đảm hoặc không nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm và chấp hành luật giao thông, dẫn đến xảy ra những sự việc đáng tiếc. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, trong 8 tháng năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Ý thức của phụ huynh và học sinh có vai trò quan trọng

Để bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phối hợp chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vừa tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm. Tất cả nhằm góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong trường học.

Cùng với đó, cảnh sát giao thông cũng đã đề nghị cha mẹ học sinh ký cam kết không để con điều khiển phương tiện giao thông sai quy định. Trực tiếp tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp với nhà trường tổ chức, em Nguyễn Uyển Nhi, học sinh lớp 8, Trường trung học cơ sở Lộc Thái, xã Lộc Ninh chia sẻ: “Tham gia buổi ngoại khóa hôm nay, bản thân em đã bổ sung cho mình những kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến giao thông, cũng như trang bị thêm một số kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn”.

Cùng với đó, chính quyền địa phương phối hợp ngành giáo dục quy hoạch lại khu vực trước cổng trường; bố trí biển báo, vạch sơn, gờ giảm tốc rõ ràng. Ghi nhận tại Trường tiểu học Tân Phú B, phường Bình Phước, ngoài việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn khi đến trường, lực lượng công an, đoàn thanh niên và phụ huynh còn phối hợp hướng dẫn, phân luồng vào giờ cao điểm, tránh ùn tắc; đồng thời, khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện môi trường, góp phần hình thành môi trường học đường an toàn, văn minh.

Chị Hồ Thị Định có con học tại trường cho biết: “Ngoài các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường, nhà trường còn mở phát thanh nhắc nhở cha mẹ học sinh nâng cao ý thức tham gia giao thông cho con. Đây là một trong những giải pháp lâu dài góp phần hình thành văn hóa giao thông cho các em sau này”.

Kiểm tra là phát hiện vi phạm

Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tại một buổi kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông tại khu vực cổng Trường trung học phổ thông Lộc Thái, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, xử lý nhiều học sinh vi phạm các lỗi, như: Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; điều khiển xe gắn máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi…

Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông nhắc nhở các lỗi vi phạm, em N.A, học sinh lớp 10 cho biết: “Nhà em cách trường 20 km. Bình thường em tới trường bằng xe máy điện. Hôm nay, được các chú cảnh sát giao thông nhắc nhở em chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy điện, đội mũ bảo hiểm không đủ an toàn, từ giờ về sau em hứa tuyệt đối không vi phạm nữa”.

Tại Trường trung học cơ sở Tân Lập, xã Đồng Phú, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hai xe đạp điện của học sinh có "độ, chế" được gửi bên ngoài cổng trường. Cả hai em sau đó được yêu cầu mời cha mẹ đến để nhắc nhở, yêu cầu viết cam kết đưa xe đạp điện của con đến tiệm sửa xe để tháo các phần độ, chế, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Theo thầy Trương Văn Toàn, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Tân Phú, xã Đồng Phú, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã yêu cầu các bậc cha mẹ ký cam kết về việc học sinh sử dụng xe đạp điện đúng quy định và bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đến trường.

Tuy nhiên, do số lượng học sinh sử dụng xe đạp điện quá nhiều, hơn 1.000 xe, cho nên việc kiểm soát vẫn còn hạn chế. Trung tá Trần Thanh Quyền, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết:

“Thời gian tới, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học, nhất là ở các khu vực cổng trường có tuyến quốc lộ đi qua; đồng thời, triển khai các biện pháp nhắc nhở cha mẹ học sinh tuyệt đối không giao xe máy, xe máy điện cho con em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi theo quy định; thường xuyên nhắc các em chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông”

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.