Nhân rộng những mô hình bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh

Mật độ giao thông đông đúc, ý thức tham gia giao thông của người dân chưa tốt, hạ tầng khu vực trường học chưa được thiết kế phù hợp… khiến cho việc đến trường của học sinh không an toàn. Thời gian qua, tại Hà Nội đã xuất hiện một số cách làm sáng tạo, bảo đảm an toàn cho học sinh, cần được nhân rộng trên phạm vi toàn thành phố.

Học sinh Trường tiểu học Vạn Phúc (Hà Nội) tự tin đi trên đoạn đường dành riêng cho người đi bộ khu vực trước cổng trường.
Học sinh Trường tiểu học Vạn Phúc (Hà Nội) tự tin đi trên đoạn đường dành riêng cho người đi bộ khu vực trước cổng trường.

Tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực chung quanh các trường học diễn ra phổ biến.

Đơn cử như khu vực phố Nguyễn Công Hoan (phường Giảng Võ) có cụm 3 trường học là Trường tiểu học Ngọc Khánh, Trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh và Trường mầm non Tuổi thơ. Chung quanh các trường học này đều có vỉa hè nhưng luôn chật kín ô tô và hàng quán, xe rác, không còn chỗ trống cho người đi bộ…

Mặc dù chính quyền đã phân luồng giao thông, xử lý các hành vi vi phạm, tăng cường tuyên truyền, nhưng hiệu quả chưa bền vững.

Do thiếu an toàn nên hầu hết các gia đình không dám để con tự đi đến trường.

Những điểm sáng an toàn giao thông trường học

Tổ chức đường phố an toàn hơn cho học sinh ở Hà Nội là một dự án được hỗ trợ bởi Sáng kiến về An toàn giao thông đường bộ toàn cầu Bloomberg Philanthropies (BIGRS). Dự án này tập trung vào các giải pháp hạ tầng giao thông an toàn bởi Tổ chức sáng kiến thiết kế thành phố toàn cầu GDCI.

Năm 2024, có ba cụm trường học đã được hưởng lợi từ sáng kiến này.

Cụm trường Sài Sơn nằm ngay tại ngã ba trên trục đường giao thông đông đúc, mỗi ngày có khoảng 8.000 phương tiện lưu thông qua khu vực này, trong đó có nhiều xe buýt, xe khách và xe tải lớn. Việc đi lại, qua đường của người đi bộ, trong đó có các em học sinh rất khó khăn và nguy hiểm.

24-10-an-toan-1.jpg
Khu vực Trường tiểu học Sài Sơn sau khi cải tạo được thiết kế nhiều đảo giao thông phân luồng và lối đi bộ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh và người tham gia giao thông.

Để khắc phục tình hình này, nhóm dự án đã tổ chức quan sát thực địa, sử dụng các mô hình mô phỏng để lựa chọn phương án thiết kế tối ưu.

Phương án được lựa chọn gồm thiết kế các đảo giao thông tạo các điểm trú chân để phân luồng giao thông và giảm khoảng cách đi bộ qua đường, làm các lối đi bộ nổi cho học sinh qua đường và làm giảm tốc độ phương tiện. Ở dự án này, Sở Xây dựng cũng lần đầu tiên thử nghiệm phân làn ưu tiên cho xe đạp tại Hà Nội.

Trường tiểu học Nguyễn Du (Hà Đông) nằm ở khu vực dân cư, vỉa hè thường xuyên bị chiếm dụng để kinh doanh và đỗ xe máy, khiến học sinh phải đi bộ dưới lòng đường, rất mất an toàn.

Để cải thiện tình hình, dự án đã tổ chức “vịnh” đỗ xe máy dưới lòng đường cho phụ huynh, bảo đảm lối đi bộ thông thoáng tối thiểu 1,8m cho học sinh, đồng thời làm các lối đi bộ nổi trước cổng trường và tại nút giao; mở rộng bó vỉa tạo đảo trú chân, thu hẹp làn di chuyển xuống còn 3m trên một chiều, giảm tốc độ di chuyển của các phương tiện cơ giới, bảo đảm cho học sinh và phụ huynh được bảo vệ tốt hơn khi băng qua đường.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng tổ chức phân luồng giao thông từ xa, cắm các biển cảnh báo khu vực trường học. Đây cũng là lần đầu tiên sở thí điểm hạn chế tốc độ các phương tiện dưới 30km/giờ khi đến gần khu vực trường học.

Cụm trường học Xuân Đỉnh bao gồm ba trường học nằm trên trục đường Xuân Đỉnh tương đối hẹp và đông phương tiện đi lại, hè phố hẹp, thường xuyên bị chiếm dụng, gây mất an toàn cho người đi bộ, nhất là các em học sinh nhỏ tuổi.

Dự án cải thiện điều kiện an toàn cho học sinh bằng một số giải pháp như tổ chức các lối đi bộ nổi tại các điểm giao cắt và cổng các trường, mở rộng vỉa hè bằng cọc tiêu, làm gờ giảm tốc và cắm biển hạn chế tốc độ, biển cảnh báo khu vực trường học và tổ chức khu vực đỗ xe cho phụ huynh tại cổng trường cấp I.

Cả 3 dự án nói trên đều được thực hiện trong giai đoạn 2023-2024 và đến nay, cả 3 mô hình này vẫn duy trì hiệu quả. Những thành công của các dự án cộng đồng này đã trở thành động lực và kinh nghiệm để Sở Xây dựng và các tổ chức hỗ trợ tiếp tục triển khai các sáng kiến mới, cách làm mới, tạo nên những con đường đến trường an toàn hơn cho trẻ em.

Cộng đồng tham gia làm đường đến trường an toàn

Cũng là một phần trong mạng lưới Hợp tác vì các thành phố lành mạnh (PHC) và Sáng kiến Bloomberg vì an toàn đường bộ toàn cầu (BIGRS), năm 2025, Dự án An toàn giao thông tại khu vực trường học của Trường tiểu học Vạn Phúc đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng những tuyến phố an toàn, thân thiện hơn với trẻ em tại Hà Nội.

Dự án do Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, với sự phối hợp của một số tổ chức quốc tế gồm HealthBridge Việt Nam, Global Designing Cities Initiative (GDCI), Vital Strategies, cùng chính quyền địa phương và ban giám hiệu nhà trường thực hiện.

Điểm khác biệt với các dự án trước đây là với Trường tiểu học Vạn Phúc, nhiều vòng tham vấn cộng đồng đã được tổ chức, có sự tham gia của học sinh, phụ huynh, giáo viên và người dân địa phương để cùng sáng tạo phương án thiết kế ưu tiên.

Phương án thiết kế đề xuất sau đó được kiểm tra trên thực địa thông qua một can thiệp thử nghiệm nhằm thu thập ý kiến phản hồi và quan sát cách không gian đường phố được sử dụng.

Trên cơ sở các kết quả thu được, dự án sẽ điều chỉnh và hoàn thiện thiết kế, đồng thời triển khai các hạ tầng cố định như vạch qua đường nâng cao và gờ giảm tốc nhằm giảm tốc độ phương tiện và tạo dựng một môi trường an toàn hơn cho tất cả mọi người.

24-10-an-toan-3.jpg
Phụ huynh và học sinh Trường tiểu học Vạn Phúc tham gia vẽ tranh tường làm đẹp khu vực trường học.

Dự kiến, việc triển khai thực hiện thí điểm tại Trường tiểu học Vạn Phúc được thực hiện trong tháng 10/2025 và đến tháng 11/2025, bản hướng dẫn hoàn thiện sẽ được trình Sở Xây dựng ban hành.

Hy vọng những mô hình, những sáng kiến kể trên sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các cấp chính quyền, nhà trường, người dân, cha mẹ học sinh, mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững và được nhân rộng ra toàn thành phố, để con đường đến trường của trẻ thật sự an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Dự án nhà tái định cư N01, phường Cầu Giấy.

Sớm đưa các chung cư bị bỏ hoang vào hoạt động

Nhiều năm qua, tình trạng các khu nhà ở tái định cư, nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội bỏ hoang, lãng phí, trong khi thiếu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại vừa túi tiền dành cho người dân, gây bức xúc dư luận.

Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông.

An toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu

Hà Nội hiện có số lượng doanh nghiệp lớn với hàng triệu lao động đang làm việc trong các lĩnh vực, trong đó không ít ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn lao động như thi công xây dựng, cơ khí, điện lực, hóa chất, vận hành máy móc…

Mô hình “Đôi bạn cùng tiến” được triển khai hiệu quả tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Phúc Lợi.

Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm

Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm, tạo thuận lợi cho nhà trường, giáo viên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập chính đáng của học sinh.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Chi nhánh số 06.

Tạo chuyển biến bền vững từ kỷ luật, kỷ cương

Ngày 23/3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Hầm đi bộ Ngã Tư Sở, Hà Nội.

Tầng phát triển chiến lược của Thủ đô

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng khan hiếm, khai thác không gian ngầm như một “tầng phát triển” là lựa chọn của nhiều đô thị trên thế giới. Ngoài việc bố trí hạ tầng kỹ thuật, tầng phát triển này còn tạo ra mạng lưới giao thông, thương mại và dịch vụ công cộng, giải tỏa những “ách tắc” trên mặt đất.

Cần phải nghiêm từ gốc

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 đang tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực này tại Hà Nội. Từ cấp thành phố đến các xã, phường, nhiều giải pháp đã được các cấp, ngành triển khai đồng bộ, thể hiện quyết tâm lập lại trật tự trong lĩnh vực gắn trực tiếp với sức khỏe và đời sống người dân.

Nhân dân phường Hoàn Kiếm tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan đô thị, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.

Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa

Từ đầu năm đến nay, hội nghị lấy ý kiến nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa được tổ chức ở khắp các phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều vấn đề đã được nêu ra và người dân thảo luận, đóng góp ý kiến một cách sôi nổi, thiết thực.

Công an phường Dương Nội hỗ trợ cấp Căn cước và xác thực định danh điện tử cho học sinh tuyển sinh đầu cấp. (Ảnh: LÊ THỦY)

Đưa dịch vụ công đến với người dân

Hà Nội đang từng ngày khoác lên mình diện mạo của một đô thị thông minh, hiện đại. Giữa nhịp sống hối hả ấy, những cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở miệt mài hướng dẫn người dân tiếp cận nền tảng số.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Công trường dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở xã Phúc Thượng, Hà Nội (Ảnh VIẾT THÀNH)

Phân cấp mạnh song hành cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình

Với đa số phiếu tán thành, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là bước đột phá quan trọng, thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị với quan điểm xuyên suốt: “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”.

Công ty cổ phần Prosi Thăng Long quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông sản ra thị trường nước ngoài.

Mục tiêu xuất khẩu gặp nhiều thách thức

Ba tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hà Nội đã giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% năm 2026 đang gặp nhiều thách thức.

Dự án Khu nhà ở Minh Đức chậm triển khai nhiều năm.

Quyết liệt xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai

Với quyết tâm khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quyết liệt xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít dự án bỏ hoang, lãng phí đất đai, gây bức xúc trong dư luận.

Các nghệ nhân, chuyên gia văn hóa trao đổi về bảo tồn, phát huy giá trị nghề sơn cổ truyền trong không gian đình Hà Vĩ.

Hồi sinh di tích trong phố cổ

Nhiều di tích trong phố cổ từng là nơi bị các hộ dân chiếm dụng làm chỗ ở nhiều năm, khiến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích gặp nhiều trở ngại. Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang từng bước di dời dân cư, trả lại hiện trạng di tích và phát huy giá trị những di tích đó.

Câu lạc bộ Thiện nguyện làng Thư Trai trao những suất cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ.

Lan tỏa yêu thương từ câu lạc bộ thiện nguyện

Trong nhịp sống hiện đại, giữa bộn bề lo toan, vẫn có những con người lặng lẽ trao đi yêu thương. Từ sự đồng cảm và tinh thần sẻ chia ấy, Câu lạc bộ Thiện nguyện làng Thư Trai, thôn Phúc Hòa 4, xã Phúc Thọ, Hà Nội đã kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.