Ngày 13/8, xã Thường Tín tổ chức phiên livestream trên nền tảng mạng xã hội Facebook, giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống đặc sắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Tản trực tiếp “lên sóng” tại phiên livestream. Lãnh đạo xã Thường Tín cho biết, địa phương đang trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện chuyển đổi số với mục tiêu lớn nhất là tạo ra chuyển biến thực tiễn: Phục vụ người dân tốt hơn, hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn và thúc đẩy kinh tế địa phương.
Bên cạnh việc số hóa thủ tục hành chính, xã chú trọng hỗ trợ bà con và doanh nghiệp tiếp cận kinh tế số, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. “Phiên livestream sáng 13/8 là thí dụ rất thực tiễn trong thời buổi số hóa toàn cầu để quảng bá sản phẩm làng nghề của địa phương. Thay vì chỉ bán hàng tại cửa hàng truyền thống, thông qua màn hình livestream, doanh nghiệp có thể trực tiếp nói về sản phẩm và đưa thương hiệu sản phẩm làng nghề bay xa hơn...”, ông Tản chia sẻ.
Để phát triển bền vững, chất lượng sản phẩm tốt là nền tảng, nhưng việc biết cách đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng qua các kênh hiện đại cũng quan trọng không kém. Do đó, Phó Chủ tịch xã Thường Tín bày tỏ hy vọng sau phiên livestream, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ tự tin hơn trong việc ứng dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hay thanh toán số.
Ủy ban nhân dân xã Vân Đình mới đây cũng tổ chức livestream với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực quê hương - Đặc sản Vịt Vân Đình”. Tại phiên livestream, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Ngọc Điệp đã trực tiếp giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương là vịt Vân Đình trên nền tảng số. Anh Nguyễn Văn Đức, một người kinh doanh ẩm thực của địa phương cho biết, qua theo dõi chương trình, anh thêm tự tin về giá trị của đặc sản quê hương.
“Việc chính quyền đồng hành, hướng dẫn người dân bán hàng trên mạng xã hội không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người kinh doanh về chất lượng sản phẩm và đạo đức kinh doanh. Từ một sản phẩm quen thuộc trong phạm vi địa phương, vịt Vân Đình đang có thêm một kênh tiếp cận khách hàng ngoài địa bàn. Đó chính là một trong những giá trị cụ thể mà chuyển đổi số có thể tạo ra ở khu vực nông thôn”, anh Đức bày tỏ quan điểm.
Cùng với việc lãnh đạo trực tiếp “lên sóng”, các địa phương tại Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển kinh tế số với nhiều cách làm chủ động, linh hoạt. Xã Phượng Dực đã tổ chức tám lớp tập huấn kỹ năng bán hàng trên các nền tảng số cho khoảng 400 đại biểu; tổ chức 27 phiên phát trực tiếp, quảng bá hơn 100 sản phẩm của 40 cơ sở sản xuất, kinh doanh; triển khai chương trình hỗ trợ trong 90 ngày trên nền tảng TikTok.
Ủy ban nhân dân xã cũng phối hợp Đại học Kinh tế Quốc dân huy động 250 sinh viên hỗ trợ truyền thông, quảng bá và tiếp thị số cho các nhóm nghề, sản phẩm đặc trưng, như: Hương thắp, kẹo Cổ Hoàng, tò he Xuân La, cỏ tế Phú Túc... Nhiều phiên livestream quảng bá sản phẩm có sự tham gia của lãnh đạo các địa phương đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Như phiên livestream làng nghề truyền thống Thượng Phúc, với điểm nhấn là các sản phẩm thêu, áo dài Cổ Chất đã thu hút hàng nghìn lượt xem, chốt được gần 600 đơn hàng, doanh thu khoảng 400 triệu đồng; hay xã Đa Phúc cũng bán được hàng nghìn quả trứng gà trong thời gian ngắn.
Thời gian tới, các địa phương sẽ đẩy mạnh hỗ trợ các cơ sở ứng dụng thương mại điện tử, đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề lên các sàn giao dịch quy mô lớn hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Mai Chu Văn Khang cho rằng, chuyển đổi số chỉ thật sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và các hộ sản xuất, kinh doanh.
Vì vậy, xã Xuân Mai sẽ tiếp tục nghiên cứu tổ chức các phiên livestream, kết nối chủ thể sản xuất, kinh doanh với các nền tảng số. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tùng Thiện Nguyễn Viết Đạt khẳng định, phường Tùng Thiện sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nghệ nhân trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối du lịch và ứng dụng công nghệ số, qua đó từng bước đưa các sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận đông đảo người tiêu dùng.