Giải bài toán giao thông tĩnh cho Vùng phát thải thấp

Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã khảo sát về hệ thống các điểm trông giữ xe và việc chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để bảo đảm thực hiện Vùng phát thải thấp.

Điểm trung chuyển đón, trả khách trên phố Bà Triệu (Ảnh TRÍ DŨNG)
Điểm trung chuyển đón, trả khách trên phố Bà Triệu (Ảnh TRÍ DŨNG)

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hệ thống bãi đỗ xe hiện nay mới chỉ đáp ứng bước đầu cho giai đoạn thí điểm tại 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm.

Để nâng cao năng lực tiếp nhận và trung chuyển lưu lượng phương tiện khi hạn chế xe vào khu vực lõi, thành phố cần ưu tiên phát triển các bãi đỗ quy mô lớn tại khu vực “vành đai chuyển tiếp” và tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các bãi đỗ xe tập trung gắn với các điểm trung chuyển phương tiện vận tải hành khách công cộng, bảo đảm tính kết nối và khả thi khi triển khai Vùng phát thải thấp.

Theo quy hoạch, thành phố có 1.690 bãi đỗ xe công cộng, trong đó có 1.124 bãi mặt bằng, 97 bãi ngầm, 469 bãi đỗ cao tầng. Về hiện trạng, đã có 5 bến xe khách, 5 bến xe tải và 72 bãi đỗ xe đã đưa vào khai thác sử dụng; 61 bãi đỗ xe đang triển khai đầu tư xây dựng.

Như vậy, còn tới 1.557 bãi đỗ xe chưa được thực hiện theo quy hoạch. Hiện, Sở Xây dựng cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ xe tại khoảng 200 vị trí, với tổng diện tích hơn 41.000 m² trên địa bàn thành phố.

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu bãi đỗ xe tại khu vực nội đô để phục vụ Vùng phát thải thấp, Sở Xây dựng đã đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư các dự án bãi đỗ xe giai đoạn 2026-2030 và cho phép triển khai dự án bãi đỗ xe theo quy định về đầu tư công, đầu tư xây dựng theo quy định về công trình khẩn cấp đối với một số dự án như: Bãi đỗ xe ngầm tại vườn hoa Đường Thành - Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm); bãi đỗ xe ngầm tại khu vực Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (phường Cửa Nam); bãi đỗ xe ngầm tại khu đất phía tây công viên vườn Bách Thảo (phường Ba Đình).

Trên thực tế, bãi đỗ xe là vấn đề được người dân trong khu vực thực hiện thí điểm và cả những người ở nơi khác có nhu cầu đến Vùng phát thải thấp rất quan tâm.

Anh Nguyễn Thắng, ở tuyến đường Vành đai 1 cho biết, việc bố trí đủ chỗ gửi xe gần khu Vùng phát thải thấp là rất cấp thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và khách du lịch dễ dàng tiếp cận, đi vào khu vực nội đô làm việc, mua sắm, tham quan... vừa bảo đảm mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường và tạo điều kiện phát triển thương mại, du lịch.

Để bố trí bãi đỗ xe trung chuyển phục vụ Vùng phát thải thấp, Sở Xây dựng đang xây dựng phương án bố trí bãi đỗ tại các vị trí cửa ngõ giáp ranh phục vụ nhu cầu gửi xe cá nhân và chuyển sang đi phương tiện giao thông công cộng vào khu vực trung tâm.

Bước đầu, thành phố đã rà soát hơn 210 vị trí với tổng diện tích gần 24.000 m² trong Vành đai 1. Bên cạnh đó, định hướng phân luồng từ xa cho phép người dân gửi xe tại khu vực Vành đai 2, kết hợp sử dụng các tuyến buýt gom vào nội đô nhằm giảm áp lực cho các điểm đỗ gần ranh giới.

Thành phố đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu và dự kiến công bố bản đồ các điểm đỗ trung chuyển trên nền tảng số giúp người dùng thuận tiện tra cứu.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt các bãi đỗ xe xuất phát từ việc quy hoạch chưa đồng bộ, thiếu cơ chế ưu đãi và nguồn lực đầu tư.

Mặt khác, tỷ lệ quỹ đất dành cho hạ tầng giao thông tĩnh còn thấp, dẫn đến việc dừng, đỗ xe sai quy định, lấn chiếm không gian sinh hoạt cộng đồng; trong khi công tác quản lý của địa phương chưa quyết liệt, còn thiếu cơ chế giám sát.

Trên cơ sở khảo sát, Ban Đô thị Hội đồng nhân dân đề xuất, kiến nghị thành phố cần rà soát, điều chỉnh cơ chế, mức thu phí sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông; xây dựng phương án giá trông giữ xe phù hợp.

Cùng với đó, cần quy hoạch các tuyến đường, bến bãi đỗ xe, điểm trung chuyển; ưu tiên nghiên cứu đầu tư một số bãi đỗ xe cấp bách tại khu vực lõi.

Triển khai Luật Thủ đô, tháng 6/2026, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố. Đây được xem là bước đi quan trọng trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, hạ tầng quá tải và nhu cầu giao thông tĩnh tăng cao.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội trao Giải nhất tặng các tác giả (Ảnh THÁI QUANG)

Góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, nhiều người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đóng vai trò chỉ đạo, trực tiếp tham gia viết bài, tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả hệ thống chính trị.

Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác tại Triển lãm Quốc tế về Cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo MTA Hanoi 2026.

Tăng tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng FDI

Trong chuỗi cung ứng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), việc tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán đầy thách thức với ngành công nghiệp Thủ đô. Để khắc phục điều này, các doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực, tăng cường liên kết và kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp FDI.

Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại cuộc đối thoại với nông dân Thủ đô (Ảnh VIẾT THÀNH)

Tạo sinh kế cho nông dân sau thu hồi đất

Trong bối cảnh diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp để phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và các công trình hạ tầng, thành phố Hà Nội chủ động chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách tư vấn, khám bệnh cho người dân (Ảnh NVCC)

Số hóa hành trình chăm sóc sức khỏe người dân

Trong số 70 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026, Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) được vinh danh với sáng kiến “Bác sĩ trẻ số”.

Phiên livestream “Rằm rộ Phố cổ - Hà Nội trong tôi” do phường Hoàn Kiếm tổ chức thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tương tác.

Thúc đẩy hệ sinh thái số tại khu Phố cổ

Là trung tâm văn hóa, du lịch, thương mại quan trọng bậc nhất Thủ đô, hiện khu phố cổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong giới thiệu quảng bá các hoạt động văn hóa, ẩm thực, du lịch, nhất là ở trục chính từ phố Hàng Đào đến phố Hàng Giấy.

Đổi mới hiệu quả hoạt động nhà văn hóa

Từ nơi chủ yếu phục vụ hội họp, nhà văn hóa ở nhiều địa phương tại Hà Nội đang được tổ chức lại theo hướng đa năng, gắn sinh hoạt văn hóa, thể thao với đọc sách, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ là không gian thưởng thức và trải nghiệm đồ uống mà còn là hành trình kết nối giữa truyền thống với sáng tạo, văn hóa và du lịch, Hà Nội và các địa phương, Việt Nam và bạn bè quốc tế.

[Ảnh] Hàng nghìn người dân thích thú tham dự Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Từ ngày 9-11/10/2026, tại Công viên Thiên văn học (phường Dương Nội, thành phố Hà Nội), diễn ra Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân tham gia tìm hiểu và trải nghiệm.