Tích cực triển khai nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dự báo tình hình thời tiết trên địa bàn Thành phố Hà Nội thời gian tới tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố cực đoan, khó lường. Thành phố đang chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai.

Lực lượng chức năng tham gia hộ đê hữu sông Cầu, địa bàn xã Đa Phúc, năm 2025 (Ảnh MINH ANH)
Lực lượng chức năng tham gia hộ đê hữu sông Cầu, địa bàn xã Đa Phúc, năm 2025 (Ảnh MINH ANH)

Những ngày này, người dân xã Đa Phúc rất vui mừng khi tuyến đê hữu sông Cầu chảy qua địa bàn đang được gấp rút nâng cấp, cải tạo. Một số hạng mục quan trọng phục vụ công tác phòng, chống mưa bão như gia cố kè mái, mở rộng thân đê, nâng cấp mặt đê... đã căn bản hoàn thành.

Anh Nguyễn Văn T., người dân thôn Ngô Đạo nhớ lại: Cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025, xã Đa Phúc liên tiếp ứng phó với hai đợt mưa lũ lớn khiến nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao kỷ lục hơn 2,1m, vượt báo động III và gây tràn nhiều đoạn đê xung yếu. Mặc dù không thiệt hại về người nhưng thiên tai đã gây tổn thất tài sản ước tính gần 150 tỷ đồng; hơn 1.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, trong đó nhiều diện tích ngoài đê thiệt hại hoàn toàn. Đáng lo nhất là xảy ra nhiều sự cố sạt trượt mái đê, lỗ sủi, rò rỉ cống qua đê, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đê. Vì thế, việc cải tạo, nâng cấp tuyến đê giúp người dân yên tâm trong mùa mưa lũ.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân xã Đa Phúc, nhằm nâng cao năng lực chống chịu thiên tai cho tuyến đê hữu sông Cầu, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã giao xã làm chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp và kè bờ hữu sông Cầu tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc.

Đến nay, một số hạng mục cấp bách thuộc dự án căn bản hoàn thành, sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống mưa lũ năm 2026. Một số hạng mục bổ sung giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm chất lượng đê điều theo hướng đồng bộ, hiện đại sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Đại diện Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội cho biết, giai đoạn 2024-2025, trên địa bàn thành phố xảy ra 32 sự cố về đê điều. Các sự cố nhanh chóng được phân loại để có phương án xử lý phù hợp; trong đó, đối với sự cố đặc biệt nguy hiểm, đe dọa an toàn tính mạng người dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tình huống khẩn cấp về thiên tai và triển khai công trình xử lý khẩn cấp.

Theo Chi cục trưởng Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Nguyễn Duy Du, cùng với tăng cường đầu tư tu bổ cơ sở hạ tầng, thành phố đã sớm hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp.

Đến nay, 126/126 xã, phường đã kiện toàn ban chỉ huy; đồng thời, lực lượng xung kích và các lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai được phân công rõ nhiệm vụ, bảo đảm sẵn sàng huy động ngay khi có tình huống xảy ra.

Thành phố chủ động xây dựng 31 phương án, kế hoạch cấp thành phố phục vụ công tác phòng, chống thiên tai theo cấp độ rủi ro; phương án chỉ đạo, điều hành trực tuyến; phương án hộ đê bảo vệ các trọng điểm xung yếu. Cùng với đó, 100% số xã, phường xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống theo đặc điểm của từng địa phương nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

Mặc dù công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt nhiều kết quả, nhưng đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hà Nội cho rằng, việc xử lý, giải tỏa vi phạm lĩnh vực đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường hiệu quả chưa cao, còn gặp khó khăn.

Công tác ứng trực, tuần tra canh gác, tổng hợp thông tin, báo cáo của một số địa phương, đơn vị còn chậm, muộn, thiếu chính xác, đồng bộ...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết: Để chủ động phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan, các đơn vị, địa phương cần tăng cường phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là các vi phạm đê điều, thủy lợi, phòng cháy, chữa cháy. Củng cố, kiện toàn lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư tu bổ, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.