Chuyển đổi số hiện đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhu cầu của từng địa phương, doanh nghiệp và người dân. Đây là những hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành.
Mục tiêu của đợt cao điểm là tháo gỡ những điểm nghẽn trong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên toàn địa bàn thành phố.
Thay vì triển khai đồng loạt theo một khuôn mẫu, mỗi xã, phường đều lựa chọn những mô hình phù hợp điều kiện thực tế. Ủy ban nhân dân phường Xuân Phương phối hợp Công ty TNHH Tân Kỷ Nguyên đã tổ chức phiên livestream đầu tiên quảng bá sản phẩm bánh kẹo trên địa bàn.
Hàng nghìn lượt tiếp cận, hàng trăm đơn hàng được ghi nhận ngay trong buổi phát sóng đã mang lại cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, góp phần lan tỏa thói quen mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Điều khiến phiên livestream trở nên đặc biệt hơn đó là một phần doanh thu được trích vào Quỹ Bảo trợ trẻ em của phường để chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Phương cho biết: “Khi người dân thấy việc thanh toán thuận tiện, doanh nghiệp bán được nhiều hàng, thủ tục hành chính giải quyết nhanh chóng thì đó là thành công của chuyển đổi số. Chính quyền sẽ tiếp tục đồng hành để doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng các nền tảng số và hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số một cách dễ dàng nhất”.
Không chỉ đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, Xuân Phương còn kiện toàn 20 Tổ chuyển đổi số cộng đồng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là lực lượng trực tiếp đến từng khu dân cư hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và khai thác các tiện ích trên VNeID, iHanoi, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số thiết yếu.
Nếu Xuân Phương lựa chọn thương mại điện tử để thúc đẩy kinh tế số thì tại xã Đoài Phương, chuyển đổi số được bắt đầu từ thế mạnh về văn hóa và du lịch.
Những ngày đầu tháng 8, cán bộ xã cùng các đơn vị chuyên môn khẩn trương hoàn thiện kịch bản cho phiên livestream với chủ đề “Vẻ đẹp thiên nhiên và không gian văn hóa xứ Đoài”. Phiên phát sóng đã đưa người xem tham quan trực tuyến các điểm đến tiêu biểu như: Làng Mít, đền Măng Sơn, chùa Khai Nguyên và quảng bá các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.
Đồng chí Bùi Hữu Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đoài Phương cho biết: “Một phiên livestream có thể tiếp cận hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người xem ở nhiều địa phương khác nhau. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh quê hương với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, tạo thêm cơ hội cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp mở rộng thị trường”.
Song song với quảng bá du lịch, Đoài Phương cũng triển khai mô hình Chợ số 4.0 tại chợ Kim Sơn. Toàn bộ hộ kinh doanh tại đây được tập huấn về thương mại điện tử, sử dụng mã QR, ví điện tử và các nền tảng số; mô hình sẽ giúp các tiểu thương mở rộng tệp khách hàng, nâng cao hiệu quả quản lý, từng bước hình thành môi trường kinh doanh hiện đại.
Bà Nguyễn Thị Hương, một tiểu thương tại chợ Kim Sơn chia sẻ: “Khi sử dụng công nghệ, khách hàng ở xa vẫn có thể xem và đặt mua hàng, còn chúng tôi có thêm cơ hội bán hàng. Quan trọng là được cán bộ hướng dẫn tận tình, chúng tôi tự tin hơn”.
Đợt cao điểm 100 ngày mới chỉ bắt đầu, nhưng những chuyển động ở cơ sở cho thấy một hướng đi đáng chú ý của Hà Nội, đó là nhiều địa phương đang lựa chọn giải quyết những nhu cầu rất cụ thể của người dân và doanh nghiệp bằng công nghệ số. Khi người dân cảm nhận được sự thuận tiện, việc chuyển đổi số sẽ trở thành một phần tất yếu của đời sống.