Khi cựu chiến binh là doanh nhân

Rời chiến trường, các cựu chiến binh nay trở về đời thường chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tại Bình Phước, nhiều cựu chiến binh đã nỗ lực vươn lên trở thành những doanh nhân thành đạt, góp phần làm tốt công tác xã hội và giúp đỡ đồng chí, đồng đội mình vươn lên trong cuộc sống.
Các Cựu chiến binh tham quan cơ sở chế biến hạt điều của doanh nhân cựu chiến binh Bùi Thị Hảo ở phường Phước Bình, thị xã Phước Long.
Các Cựu chiến binh tham quan cơ sở chế biến hạt điều của doanh nhân cựu chiến binh Bùi Thị Hảo ở phường Phước Bình, thị xã Phước Long.

Vừa làm vừa mở rộng diện tích, đến nay cựu chiến binh Võ Hùng Chiến ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập đã sở hữu 94ha đất trồng các loại cây như bưởi, cao-su… tạo việc làm thường xuyên cho trên 20 lao động hằng năm và khoảng 100 lao động thời vụ với thu nhập trên bảy triệu đồng/tháng.

Từ thành công về phát triển kinh tế, cựu chiến binh Võ Hùng Chiến dành nhiều kinh phí chăm lo công tác xã hội. Từ năm 2016 đến nay, mỗi năm ông đóng góp 100 triệu đồng cho Quỹ Đồng đội (Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước) để giúp vốn cho cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo. Cựu chiến binh Võ Hùng Chiến cũng tích cực tham gia phong trào như ủng hộ xây 10 căn nhà tình nghĩa, tình thương với trị giá gần một tỷ đồng, ủng hộ hội cựu chiến binh và quỹ đền ơn đáp nghĩa mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Ông Chiến tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đã hiến hơn 3,6ha đất làm đường liên xã; đóng góp hơn 107 triệu đồng làm cống qua đường dân sinh. Ông Chiến đã đầu tư 540 triệu đồng làm hệ thống điện mặt trời chiếu sáng đường dân sinh với chiều dài 2km. Cựu chiến binh Võ Hùng Chiến chia sẻ: “Chiến tranh kết thúc, tôi may mắn được trở về. Với suy nghĩ mình phải lao động thật nhiều, lao động cho các đồng đội đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc cho nên tôi quyết tâm lập nghiệp tại Bình Phước - mảnh đất phên dậu của Tổ quốc”.

Doanh nhân, cựu chiến binh Bùi Thị Hảo ở phường Phước Bình, thị xã Phước Long, từ năm 2010 cùng chồng và con trai mở rộng sản xuất, kinh doanh trong ngành điều. “Thời gian đầu khó khăn, vất vả nhưng lúc đó ít doanh nghiệp nên cạnh tranh không khốc liệt như bây giờ. Lúc bấy giờ tôi tâm niệm sản phẩm nào làm ra cũng phải đặt chất lượng lên trên hết.

Tôi từng tự mình lái xe tải đi các tỉnh miền tây để tuyển lao động hay bán từng ký hạt điều rang muối. Lâu dần chúng tôi xây dựng được thương hiệu, uy tín và có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước”, cựu chiến binh Bùi Thị Hảo cho biết. Sau 18 năm gắn bó với ngành điều, gia đình bà đã xây dựng được cơ ngơi khang trang với nhà xưởng rộng khoảng 11.000m2, hệ thống dây chuyền sản xuất, chế biến hạt hiện đại chuyên xuất khẩu với doanh thu mỗi năm hơn 50 tỷ đồng, đóng góp nguồn thu đáng kể cho địa phương và tạo sinh kế cho hàng trăm lao động trên địa bàn đơn vị hoạt động.

Tháng 6/2013, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bình Phước được thành lập trên cơ sở phát triển từ Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh. Đến nay, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bình Phước có 175 hội viên, trong đó có 48 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 13 hợp tác xã; 16 tổ hợp tác; 104 trang trại và gia trại; giải quyết việc làm cho hơn 5.400 lao động, trong đó có nhiều cựu chiến binh và con em của họ với thu nhập bình quân từ 7-10 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp thành viên phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả, tích cực đóng góp cho kinh tế của Bình Phước.

Từ năm 2020-2022, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bình Phước ủng hộ hoạt động an sinh xã hội, giảm nghèo, phòng, chống dịch Covid-19 và nhiều quỹ khác với tổng gần 51,4 tỷ đồng. Riêng cựu chiến binh Nguyễn Thị Hồng Tươi, Giám đốc Công ty B58, nguyên Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước đã ủng hộ 49,8 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước Huỳnh Văn Nước khẳng định: Những đóng góp của doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bình Phước đã góp phần giảm nghèo được 280 gia đình cựu chiến binh và 213 hộ thoát khỏi danh sách cận nghèo. Bên cạnh đó, nguồn đóng góp của các cựu chiến binh là doanh nhân đã xây mới 175 nhà nghĩa tình đồng đội, tổng trị giá gần 14 tỷ đồng; sửa chữa 70 căn nhà, trị giá 769 triệu đồng cho hội viên và người có công khó khăn về nhà ở.

Những năm qua, mỗi cựu chiến binh doanh nhân Bình Phước lựa chọn cho mình một lĩnh vực, ngành nghề khác nhau để phát triển kinh tế gia đình. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách để làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp cho địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh cho biết, những đóng góp to lớn của Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh đã góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh mong muốn hội tiếp tục hỗ trợ, gắn kết hội viên trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế và thực hiện công tác từ thiện xã hội; thành lập các câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh tại các huyện, thị xã, thành phố để góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.