Khánh thành nhà công vụ giáo viên cho trường vùng lũ Bản Khoang

NDĐT - Một năm sau trận lũ quét, sáng 14-10, tại xã Bản Khoang, nhà công vụ dành cho giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Bản Khoang đã được khánh thành đưa vào sử dụng, giúp thầy cô nơi đây có chỗ ở để yên tâm công tác.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khánh thành nhà công vụ giáo viên ở Bản Khoang.
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khánh thành nhà công vụ giáo viên ở Bản Khoang.

Trận lũ quét kinh hoàng đêm 4-9-2013, ngay trước ngày khai giảng năm học 2013-2014 đã gây tổn thất nghiêm trọng về người, tài sản và tinh thần cho người dân, thầy trò Bản Khoang. Bộ GD và ĐT đã phát động các tổ chức đoàn thể giúp đỡ khắc phục hậu quả của trận lũ quét với tổng số tiền ủng hộ 1,5 tỷ đồng (từ quyên góp ủng hộ của cán bộ cơ quan Bộ GD và ĐT; Công đoàn giáo dục Việt Nam, Sở GD và ĐT cùng Công đoàn giáo dục thành phố Hà Nội). Cùng với nguồn vốn của tỉnh, công trình nhà công vụ giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Bản Khoang với tổng vốn đầu tư 2,379 tỷ đồng, có diện tích sàn 287m2 với bảy phòng ở, mỗi phòng 21,6m2, và khu phụ trợ 11,9m2, sau hơn một năm thi công đã được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và mỹ quan.

Công trình hoàn thành đã giúp các thầy cô giáo của trường có chỗ ở tiện nghi để yên tâm công tác và cũng là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái, nhân văn sâu sắc của ngành GD và ĐT, động viên thầy trò vùng cao vượt lên mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ trồng người. Vợ chồng cô giáo Bùi Thị Thu Ngàn, người may mắn thoát chết khi bị cuốn trôi trong trận lũ quét, vui mừng khi nhận căn phòng ở kiên cố, khang trang. Cô giáo Ngàn chia sẻ: Trận lũ tràn về quá nhanh ngay trước ngày khai giảng cũng là lúc cô sắp đến ngày sinh cháu đầu lòng. Tôi may mắn được mọi người cứu kịp thời rồi sinh cháu trong niềm vui khôn xiết của gia đình, đồng nghiệp. Đến nay, lại được ở trong nhà công vụ kiên cố, khang trang sẽ là nguồn động viên to lớn giúp vợ chồng cô yên tâm công tác, bám trường, bám lớp nơi vùng cao Bản Khoang.

Gia đình nhỏ của cô giáo Ngàn trước khu nhà ở công vụ mới.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Bộ trưởng GD và ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, cách đây hơn một năm khi đến trường PTDTBT Bản Khoang ngay sau trận lũ quét là cảnh hoang tàn, đổ nát với bao nhiêu khó khăn, chồng chất. Nhưng với đóng góp mang đậm tình người, tình đồng nghiệp của các thầy giáo, cô giáo trên cả nước, của cán bộ, công chức cơ quan Bộ GD và ĐT chỉ sau một năm, trường Bản Khoang đã trở lại thanh bình, xanh tươi. Dẫn lại lời Bác Hồ dạy “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”, Bộ trưởng GD và ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định quyết tâm của thầy và trò trường Bản Khoang trong công tác dạy và học, góp phần to lớn cho sự nghiệp trồng người vùng cao.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.