Khánh Hòa dồn toàn lực cứu dân trong lũ chồng lũ

Trước đợt lũ chồng lũ diễn biến hết sức phức tạp tại Khánh Hòa, các lực lượng vũ trang cùng chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để cứu dân, đồng thời khẩn trương khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê, bảo đảm an toàn hồ đập và thông tuyến giao thông phục vụ công tác ứng cứu.

Lũ chồng lũ khiến khu vực phía tây tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu.
Lũ chồng lũ khiến khu vực phía tây tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu.

Theo đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến mực nước trên các sông tiếp tục dâng cao. Lúc 3 giờ sáng 20/11, sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng đo được 12,95m, vượt báo động 3 là 1,95m; trạm Diên Phú ghi nhận 6,6m, vượt báo động 3 là 1,1m. Trên sông Cái Phan Rang, mực nước tại trạm Tân Mỹ đạt 40,05m, vượt báo động 3 là 2,25m; trạm Phan Rang ghi nhận 4,66m, vượt báo động 3 là 0,16m. Nguy cơ lũ tiếp tục lên rất cao.

z7242542090348-a73a5c44fa2342909fcd3d2ed3ed1cfc.jpg
Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Phong, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đã có mặt tại phường Tây Nha Trang để kiểm tra và chỉ đạo khắc phục các khu vực ngập sâu.

Trước tình hình nguy cấp, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 (Cam Lâm) đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tăng cường 50 cán bộ, chiến sĩ và 1 xuồng cứu hộ cho xã Cam Lâm; 100 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xã Suối Dầu; 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xuồng cứu hộ cho xã Diên Điền, triển khai ứng cứu hàng chục điểm ngập sâu.

Tối 19/11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chủ trì cuộc họp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh nhằm triển khai phương án di dời dân khỏi vùng lũ. Bí thư Tỉnh ủy nhận định đợt mưa lũ lần này đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro về tính mạng nhân dân, yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần quyết liệt, huy động tối đa lực lượng và phương tiện để đưa dân đến nơi an toàn.

Ngay trong tối 19/11, Bí thư Tỉnh ủy đã phân công lãnh đạo tỉnh đến các địa bàn trọng yếu để trực tiếp chỉ đạo cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm không để người dân thiếu đói, khát hay bị bỏ lại phía sau.

z7235401932675-47e0f71d30c6d39f375c79c61598043b.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành liên tục chỉ đạo các lực lượng cứu dân và khắc phục hậu quả.

Từ đêm 19 đến rạng sáng 20/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hòa Nam đã lội qua vùng nước ngập sâu để tiếp cận Ủy ban nhân dân xã Suối Dầu, trực tiếp chỉ đạo ứng phó tại hiện trường. Đồng chí yêu cầu duy trì 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ thiết bị, lương thực, thuốc men, tuyệt đối không được chủ quan và không để xảy ra thiệt hại về người.

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Phong, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đã có mặt tại phường Tây Nha Trang để kiểm tra các khu vực ngập sâu, chỉ đạo huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện đưa người dân đến nơi an toàn.

z7233660057587-4912f579036d7d7a17185d13c8bcf5e5.jpg
Lực lượng chức năng dồn toàn lực để đưa dân ra khỏi vùng ngập sâu.

Đáng chú ý, Lữ đoàn Đặc công nước 5 (Binh chủng Đặc công) trong tối 19/11 đã điều gần 100 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, 5 xe Kamaz, 4 xuồng cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng đến xã Diên Khánh, tổ chức cứu hộ xuyên đêm cho người dân tại các khu vực ngập sâu.

Tình trạng ngập lụt trở nên đặc biệt nghiêm trọng từ chiều 19/11 khi bốn xã Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh và Trung Khánh Vĩnh bị cô lập hoàn toàn, mất điện và mất sóng điện thoại. Thôn Hòn Dù (xã Tây Khánh Vĩnh) bị chia cắt, 50 người phải sơ tán tạm vào khu vực cao, một số hộ phải leo lên sườn núi tránh lũ, một hộ khác hiện chưa thể liên lạc do nước chảy xiết. Tại xã Khánh Vĩnh, lực lượng chức năng đã tiếp cận 3 hộ dân với 11 người bị cô lập nhưng chưa thể đưa ra ngoài do thiếu phương tiện an toàn.

z7236780485493-d7d930521f74223faa3dc32e5b6463a7.jpg
Trên tuyến đèo Khánh Lê xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới do mưa lớn kéo dài.

Trên tuyến đèo Khánh Lê và Khánh Sơn, mưa lớn làm đất đá tiếp tục sạt lở, gây tắc đường kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cao do nền địa chất suy yếu. Các lực lượng giao thông và công binh đã được huy động tối đa để san gạt, mở đường, nỗ lực thông tuyến nhằm bảo đảm tiếp cận cứu hộ và vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu vực bị chia cắt.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.