Khẳng định vai trò trung tâm khối đoàn kết, xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Nam Định luôn phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tập hợp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc; chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Nam Định giàu đẹp, văn minh.
Đường về xã nông thôn mới kiểu mẫu Giao Phong (huyện Giao Thủy, Nam Định).
Đường về xã nông thôn mới kiểu mẫu Giao Phong (huyện Giao Thủy, Nam Định).

Chia sẻ với chúng tôi về sự thay da đổi thịt, cảnh sắc tươi đẹp của vùng quê nông thôn mới nâng cao huyện Giao Thủy, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy (Nam Định) cho biết: Trong thành quả chung, huyện ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Trong đó, nhờ sự vận động tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’ và cuộc vận động ‘‘Xây dựng môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp” được triển khai sâu rộng, nhận được sự ủng hộ, tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tiêu biểu như phong trào trồng cây bóng mát, toàn huyện đã trồng được 523,51km đường cây xanh, đường hoa; thực hiện 3 mô hình xử lý rác thải tại nguồn; tổ chức ký cam kết tới từng tổ chức, hộ gia đình trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Không chỉ ở huyện Giao Thủy, trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định, với nhiều cách làm sáng tạo, phối hợp thống nhất, hành động hiệu quả, hướng về cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã nêu cao vai trò tuyên truyền, vận động, huy động đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Nhân dân đã tự nguyện góp 2.897ha đất nông nghiệp, hiến 206ha đất thổ cư (tổng giá trị ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng); đóng góp ủng hộ 1.553 tỷ đồng làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi ở cấp xã và khu dân cư…

Đáng chú ý là Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp vận động và đoàn kết các tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; triển khai phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp nhà cửa, đẹp xứ họ, đẹp ruộng đồng”; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Chùa tinh tiến”, “Xứ họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội, phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” được Mặt trận Tổ quốc các cấp duy trì, phối hợp triển khai có hiệu quả, đã thu hút được sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Kết quả, năm 2020, phối hợp tổ chức vận động quyên góp ủng hộ các tỉnh miền trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được hơn 20 tỷ đồng; năm 2023 vận động ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên số tiền 1,8 tỷ đồng; năm 2024 kêu gọi, vận động được gần 57,8 tỷ đồng ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão gây ra.

Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 126 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 542 nhà đại đoàn kết, nâng cấp sửa chữa 205 nhà; giúp khám chữa bệnh, thăm hỏi người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn; hằng năm 100% hộ nghèo được thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán...

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong 5 năm gần đây, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tổ chức 131 hội nghị với 3.599 lượt ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025) và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tham gia hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên.

Đặc biệt, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã chủ trì giám sát được trên 10 nghìn cuộc; phối hợp tham gia giám sát cùng Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức phản biện về chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở cơ sở và nhiều chủ trương, chính sách ở cơ sở...

Công tác tiếp xúc cử tri, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng nhân dân, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân được thực hiện nền nếp, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định Trần Minh Thắng cho biết: Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường củng cố liên minh chính trị, tập hợp, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; làm tốt vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc các cấp và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Cùng với đó là thực hiện dân chủ và tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, trên cơ sở đó xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng tỉnh Nam Định sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.