Khẩn trương khống chế dịch tả lợn châu Phi

Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y địa phương, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 514 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 28 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập).

Các cấp chính quyền và lực lượng chức năng trong tỉnh đang nỗ lực kiểm soát và phòng, chống dịch.
Các cấp chính quyền và lực lượng chức năng trong tỉnh đang nỗ lực kiểm soát và phòng, chống dịch.

Trong đó số lợn mắc bệnh là 29.642 con, số lợn chết và tiêu huỷ là 30.462 con. Hiện còn 248 ổ dịch tại 20 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Các cấp chính quyền và lực lượng chức năng, người chăn nuôi đang nỗ lực kiểm soát và khống chế dịch.

Quyết liệt kiểm soát từ cơ sở

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, từ ngày 1/7 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên đàn lợn bốn xã, phường gồm Sông Kôn, Xuân Phú, Thăng Trường và Quảng Phú làm 125 con lợn mắc bệnh chết và buộc phải tiêu hủy.

Nguyên nhân chủ yếu do lợn chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi, người chăn nuôi chưa thật sự quan tâm áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn, và địa bàn toàn thành phố có nhiều ổ dịch cũ.

Tại xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng ghi nhận ca bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên xuất hiện vào ngày 9/7, đến ngày 17/7 dịch đã gây hại cho 44 hộ chăn nuôi ở 12/27 thôn, hơn 70 con lợn thịt và lợn nái bị mắc bệnh, chết phải tiêu hủy bắt buộc. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã chi viện cho xã Xuân Phú 374 lít hóa chất để vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng trên diện rộng nhằm khống chế sự phát tán bệnh dịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Phú Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác phòng chống dịch bệnh động vật nuôi; huy động lực lượng hỗ trợ người dân chôn lấp, rải vôi, phun thuốc khử khuẩn ở các chuồng trại.

Sáng 17/7, xã đã công bố dịch và thành lập các điểm, chốt tại các vùng có nguy cơ ít để khoanh vùng và dập dịch ngay tại địa phương; tổ chức tiêm vắc-xin diện rộng ở những thôn chưa xuất hiện dịch; quán triệt không để lợn bị nhiễm bệnh đi ra khỏi địa phương...”.

Thung Nai - xã mới được sáp nhập từ các xã: Bắc Phong, Thung Nai và Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ) có 10 hộ chăn nuôi có lợn bị ốm, chết do mắc dịch tả lợn châu Phi, phải tiêu huỷ 22 con, với tổng trọng lượng 1.690 kg.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thung Nai Nguyễn Việt Phương cho biết, ngay khi phát hiện dịch xảy ra, xã đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch, triển khai các biện pháp ứng phó; thành lập đội phản ứng nhanh. Các chốt kiểm dịch và 20 tổ khử trùng tiêu độc đã được thành lập. Việc tiêu hủy lợn bị ốm, chết và phun thuốc khử trùng tiêu độc tuân thủ quy trình kỹ thuật và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ, trên địa bàn tỉnh, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại 224 hộ chăn nuôi của 34 xã, phường. Tổng số lợn mắc bệnh, ốm, chết, phải tiêu hủy là 1.551 con.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ đã thành lập đoàn công tác chuyên môn để kiểm tra và xác minh dịch bệnh; hướng dẫn địa phương. Chi cục đã phối hợp lực lượng chức năng xử lý 5 trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật về vận chuyển và giết mổ lợn trái quy định, xử lý tiêu hủy 231 con lợn, với tổng trọng lượng khoảng 20 tấn lợn hơi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ thành lập 8 tổ công tác trực tiếp “nằm vùng” tại các xã trọng yếu.

Tăng cường kiểm tra, hỗ trợ phòng, chống dịch

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, thành phố đã yêu cầu các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật. Ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tăng cường trách nhiệm đến từng cơ sở giám sát, tổ chức thực hiện phòng, chống bệnh dịch; chủ động theo dõi, giám sát đàn lợn, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý kịp thời khi dịch bệnh mới phát sinh; kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

“Thành phố sẽ bảo đảm đủ nguồn hóa chất, thuốc khử khuẩn, vắc-xin cho các địa phương dập dịch; tăng cường cán bộ thú y xuống hỗ trợ các xã, phường nhằm ngăn bệnh dịch lây lan; kiểm soát số lượng, cân, đếm minh bạch trọng lượng lợn tiêu hủy do bệnh dịch và xử lý nghiêm những cán bộ, cá nhân có hành vi trục lợi”, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Theo Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phan Quang Minh, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng gia tăng. Các ổ dịch chủ yếu tái phát từ những ổ dịch cũ, thường phát sinh ở loại hình chăn nuôi quy mô nhỏ, nơi điều kiện chăn nuôi không bảo đảm an toàn sinh học. Nhiều người dân vẫn chủ quan chưa tiêm phòng vắc- xin dịch tả lợn châu Phi cho đàn vật nuôi.

Đặc biệt, tại các địa phương, khi đàn vật nuôi có dấu hiệu nghi mắc bệnh, người dân thường không thông báo ngay cho các đơn vị chuyên môn thú y hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ điều trị, xử lý kịp thời. Việc bán chạy lợn hoặc vứt xác ra môi trường đã vô tình làm cho dịch bệnh lây lan rộng do vi-rút dịch tả lợn châu Phi có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường và có đường lây truyền lại rất phức tạp; hoạt động giết mổ vẫn chưa được kiểm soát triệt để, vi phạm pháp luật thú y khi thu gom, giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.

Trong hai ngày 15 và 16/7, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã cử đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh tại tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội. Thời gian tới, các đoàn công tác sẽ tiếp tục kiểm tra ứng phó dịch tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Đồng Nai...

Trưởng phòng Dịch tễ thú y (Cục Chăn nuôi và Thú y) Nguyễn Thị Điệp cho biết, các đoàn công tác ghi nhận những khó khăn nhất định, đặc biệt là ở cấp xã - nơi chính quyền xã mới được thành lập. Các đoàn công tác đã dành thời gian giải đáp, hướng dẫn cho các xã và các cơ quan liên quan hiểu, triển khai đúng quy định của pháp luật về thú y khi phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Để nhanh chóng khống chế, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp các cơ quan chuyên ngành và địa phương tăng cường quản lý chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, nhất là giám sát chặt chẽ cơ sở giết mổ; tăng cường kiểm dịch động vật tại chốt kiểm dịch, cửa khẩu, bến cảng; xử lý nghiêm trường hợp vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch, đặc biệt là lợn nhiễm bệnh; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt là sử dụng vắc-xin phòng bệnh và các chế tài xử lý vi phạm.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.