Đà Nẵng: Phát hiện nhiều xác lợn chết vứt trôi trên kênh giữa lúc bệnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát

Theo phản ánh của người dân địa phương sống tại tuyến kênh thủy lợi Phú Ninh đoạn chảy qua địa phận thôn Quý Thạnh, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng, trong thời gian gần đây, xuất hiện nhiều xác lợn chết vứt trôi trên kênh bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Xác lợn chết vứt trôi trên kênh Phú Ninh bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Xác lợn chết vứt trôi trên kênh Phú Ninh bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân vào ngày 17/7, tại một khu vực cống ngăn ở kênh có vài xác lợn chết bị vứt trôi, có con đang bị phân hủy bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nhiều người dân sống quanh khu vực bày tỏ sự bức xúc trước ý thức kém của một bộ phận người dân khi vứt xác lợn chết ra môi trường kênh mương.

sdsds.jpg
Xác lợn đang bị phân hủy bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng Đoàn Thanh Khiết cho biết, xác lợn chết theo kênh nước thủy lợi chảy về khi đến đoạn cống ngăn thì mắc lại. Ngay khi người dân trình bày, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo cho các lực lượng chức năng tiến hành vớt và tiêu hủy xác lợn chết theo đúng quy định.

“Trước tình trạng xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn các xã, phường của thành phố Đà Nẵng, địa phương đã tiến hành họp để triển khai công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, địa phương tổ chức rà soát, nắm tình hình dịch bệnh tại tất cả các thôn trên địa bàn xã. Hiện, xã Thăng Bình chưa xuất hiện ổ dịch, tuy nhiên, địa phương đã có công văn và tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân trong toàn xã biết để có biện pháp phòng ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi”, ông Khiết nói.

dfdf.jpg
Xác lợn chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước bốc mùi hôi thối.

Được biết, từ đầu tháng 7 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp ở nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi. Trước tình hình đó, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các địa phương có dịch khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

dfdfdf.jpg
Lực lượng chức năng của phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng tiến hành tiêu hủy lợn bị bệnh dịch.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, từ ngày 1/7 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên đàn lợn bốn xã, phường gồm Sông Kôn, Xuân Phú, Thăng Trường và Quảng Phú làm 125 con lợn mắc bệnh chết và buộc phải tiêu hủy, trọng lượng tiêu hủy hơn 7 tấn.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.