Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét nơi thượng nguồn sông Mã

Dù đã chủ động phương án ứng phó mưa lũ, nhưng hàng nghìn hộ dân ở các xã vùng cao tỉnh Điện Biên, như Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân… đều bàng hoàng khi cùng lúc xảy ra lũ quét, lở đất trên địa bàn. Chỉ trong chốc lát sau khi nước dâng, hàng trăm gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản và rất nhiều gia đình mất người thân…

Mưa lũ, sạt lở đất gây nhiều thiệt hại về người, tài sản của người dân các xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (Ảnh: PHẠM QUANG)
Mưa lũ, sạt lở đất gây nhiều thiệt hại về người, tài sản của người dân các xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (Ảnh: PHẠM QUANG)

Đất lở, nước lũ dâng cao

Trực tiếp chỉ đạo cứu nạn, hỗ trợ người dân vùng lũ ở trung tâm các xã Na Son, Xa Dung, Tìa Dình, Thượng tá Nguyễn Hữu Nam, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Na Son cho biết: “Khoảng 4 giờ 20 phút ngày 1/8, chúng tôi tiếp nhận thông tin lũ quét cho nên ngay lập tức điều động cán bộ, chiến sĩ về các bản Suối Lư 1, Suối Lư 2, Suối Lư 3 và các bản trung tâm xã Na Son hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản. Trong đêm tối, nước ở thượng nguồn sông Mã ầm ào đổ về; đất, đá từ các khe, vực tràn xuống mỗi lúc một nhanh và dữ dội hơn. Do vậy phương án ưu tiên trước nhất là di dân, cứu người khỏi nơi nước lũ”.

Cùng lúc đó, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Na Son tiếp tục nhận thông tin lũ quét tại bản Háng Pù Xi (xã Xa Dung) với khoảng 17 hộ bị vùi lấp, cuốn trôi nhà cửa; nhiều người bị lũ cuốn vùi lấp. Đến 7 giờ sáng, thông tin từ bản Háng Pù Xi báo về đã ghi nhận hai người bị lũ cuốn mất tích, một người tử vong. Tại xã Tìa Dình ghi nhận hai cháu nhỏ tử vong do đất đá vùi lấp. Đến 11 giờ, thống kê số người chết, bị lũ cuốn, đất đá vùi lấp và bị thương đã lên hơn chục người; hàng trăm gia đình bị đổ sập nhà cửa, lũ cuốn. Các bản vùng cao ở triền đồi, ven dòng sông Mã thuộc địa bàn Điện Biên Đông (cũ) tan hoang.

Từ xã vùng cao Tìa Dình (tỉnh Điện Biên), ông Nguyễn Văn Tăng, Bí thư Đảng ủy xã thông tin: Mưa lũ, lở đất trong đêm 1/8 đã làm ba cháu nhỏ tử vong do đất, đá vùi lấp; hàng chục ngôi nhà của người dân bản Tìa Dình 1, Tìa Mùng bị đất đá đổ sập, vùi lấp. Đến chiều 1/8, còn sáu bản, gồm: Háng Tây, Huổi Va A, Huổi Va B, Háng Sua, Púng Báng, Tìa Ghếnh vẫn bị chia cắt do đất đá sạt lở làm hỏng đường vào bản. Giao thông chia cắt; đường điện, đường truyền internet ở Tìa Dình đều bị đứt gãy…

Ngay khi tiếp nhận thông tin lũ quét,lở đất tại các xã vùng cao Xa Dung, Na Son, Tìa Dình…, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã huy động 337 cán bộ, chiến sĩ và dân quân các xã khẩn trương phối hợp các lực lượng triển khai nhiều phương án cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Tiến Long, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Đại tá Nguyễn Tiến Long cho biết: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thành lập sở chỉ huy tiền phương, hỗ trợ nhân dân trên các hướng; tuy nhiên, nhiều khu vực nước lũ vẫn chưa rút, giao thông ách tắc nên việc di chuyển của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng cứu hộ rất khó khăn.

“Bản Háng Pù Xi cách trung tâm hơn 27 km, gồm toàn đường bộ, núi lại bị lở cho nên tốp cứu hộ đi đầu tiên lúc 10 giờ sáng 1/8 mà tới gần 17 giờ cùng ngày vẫn còn cách bản hơn 2 km. Cán bộ, chiến sĩ vừa di chuyển, vừa quan sát để bảo đảm an toàn, tránh đất đá sạt lở...”, Thượng tá Nguyễn Hữu Nam cho hay.

Cũng là lực lượng chủ công cứu hộ người dân vùng lũ quét, lở đất tại các xã, ngay trong ngày 1/8, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã điều động 256 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, cảnh sát cơ động, giao thông, công an xã, bệnh viện và lực lượng an ninh cơ sở về các xã cứu hộ, giúp dân. Chỉ đạo cứu nạn tại địa bàn các xã: Na Son, Xa Dung, Tìa Dình, Đại tá Đỗ Ngọc Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Công an tỉnh đã điều 5 xe cứu nạn, chở quân đem theo 2 nhà bạt, 70 áo phao và hàng tấn lương thực (mì ăn liền, nước uống) đến vùng lũ.

Phải triển khai đồng thời các phương án

Thông tin về thiệt hại do lũ quét, lở đất tại địa bàn, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết: Mưa lũ kéo dài (từ ngày 31/7 đến 1/8) đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản ở Điện Biên. Cụ thể, mưa lũ, lở đất làm 17 người chết, mất tích, bị thương (trong đó có 7 người chết; 3 người mất tích; 7 người bị thương). Thống kê chiều ngày 1/8 ghi nhận 231 ngôi nhà của người dân các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Na Son, Phình Giàng, Mường Luân bị đổ sập, hư hỏng.

mua-lu.png
Các chiến sĩ Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, mưa lũ khiến rất nhiều tuyến đường liên xã, liên bản ở Điện Biên bị hư hỏng, tê liệt. 17 giờ ngày 1/8, các tuyến đường từ trung tâm xã Na Son đi các bản đều bị sụt, sạt, cây đổ chắn ngang đường, xe ô-tô và xe máy không di chuyển được. Ở xã Tìa Dình, hầu hết các tuyến đường từ trung tâm xã đi các bản bị sạt lở nghiêm trọng. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Ngay chiều 1/8, tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn công tác do đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã xuống hiện trường các xã Na Son, Xa Dung, Tìa Dình để chỉ đạo, động viên các lực lượng và nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiện tại, các lực lượng Quân đội, Công an và các lực lượng khác của tỉnh đã huy động hơn 1.000 người tiếp cận hiện trường các xã Na Son, Xa Dung, Mường Luân, Pú Nhi, Tìa Dình để phối hợp, hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã Xa Dung, Tìa Dình, Na Son đã và đang tích cực, khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ mai táng người dân bị thiệt mạng, tìm kiếm người mất tích, giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại, di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Các doanh nghiệp đã điều hàng chục máy xúc trên địa bàn hoạt động 24/24 giờ nhằm bảo đảm giao thông, đến nay cơ bản đã thông được một số đoạn trên tuyến vào khu vực sạt lở tại xã Xa Dung và Tìa Dình.

“Công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn do các tuyến đường từ trung tâm xã đến các bản có nhiều điểm sạt lở, cây đổ, các lực lượng phải hành quân bộ. Mạng điện thoại di động sóng kém do ảnh hưởng của thời tiết; công tác bảo đảm lương thực, thực phẩm, tiếp tế nhu yếu phẩm, vật tư y tế và bảo đảm sinh hoạt cho người dân tại các địa điểm sơ tán gặp nhiều khó khăn”, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết thêm.

Khẩn trương về Điện Biên chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét, lở đất và trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường, cuối giờ chiều 1/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Điện Biên phải ưu tiên trước nhất cho tìm kiếm người mất tích; bố trí lực lượng hỗ trợ người di chuyển ra khỏi các khu vực nguy hiểm, đồng thời bố trí phương tiện, cơ sở vật chất cho công tác tìm kiếm, cứu chữa kịp thời, bảo đảm thuốc thang, vật tư y tế.

Với khó khăn hiện tại là tình trạng sạt lở, ách tắc trên các tuyến đường về vùng lũ quét, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên phải tập trung lực lượng, phương tiện giải phóng các tuyến đường bảo đảm cho cứu hộ, cứu nạn, đồng thời xem xét bố trí để đưa các nhu yếu phẩm, lương thực hỗ trợ người dân ở các địa bàn bị cô lập, ảnh hưởng thiên tai.

Trong sáng 2/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp vào kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ quét, lở đất tại các xã Na Son, Xa Dung.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.