[Video] Thời sự 24h ngày 1/8/2025: Lũ ống, lũ quét khiến hàng chục người chết, mất tích tại Điện Biên

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Mưa lũ khiến hàng chục bản tại Điện Biên bị cô lập, nhiều người chết và mất tích; Sơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai; Thủ tướng yêu cầu tập trung tìm kiếm người mất tích do mưa lũ tại Điện Biên; Myanmar ban bố thiết quân luật tại 63 thị trấn.

Trưa nay (1/8), Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, cho biết: Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7 đến sáng 1/8, nhiều khu vực ở Điện Biên đã có lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng. Theo thống kê của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, tính đến sáng 1/8, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 3 người chết ( trong đó có 2 người bị sạt đất vùi lấp tại nhà thuộc xã Tìa Dình, 1 người bị lũ cuốn tại bản xã Xa Dung). 9 người mất tích và 2 người bị thương do bị lũ cuốn.

Từ tối 31/7 đến sáng 1/8, trên địa bàn tỉnh Sơn La, nhiều nơi tiếp tục xảy ra mưa lũ, gây thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp của người dân và hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong chiều 1/8, Tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các xã Bó Sinh, Chiềng Sơ, Huổi Một, Mường Lầm, Nậm Ty, Sông Mã, Chiềng Khoong, Chiềng Khương, xã Mường Lạn, Sốp Cộp; xã Tân Yên, xã Mai Sơn, và xã Nậm Lầu.

Trước diễn biến nhanh và bất ngờ của mưa lũ tại Điện Biên và Sơn La, trưa 1/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện gửi các bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ ngay trong ngày 1/8 dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến các tỉnh có thiệt hại về người và tài sản để thăm hỏi, động viên, chỉ đạo đôn đốc khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai gây ra. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa cho biết, sau 5 ngày thực hiện cao điểm tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, đường thủy (từ ngày 25/7 đến 30/7), toàn quốc xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa. Trong 66 vụ tai nạn giao thông, đã có 38 người tử vong, 35 người bị thương.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử được cấp

[Video] Hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử được cấp

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an, đến nay 100% công dân đã được cấp số định danh cá nhân, hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử được cấp cho công dân Việt Nam, 109 nghìn tài khoản cho người nước ngoài và 950 nghìn tài khoản cho tổ chức.

[Video] Lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn về Bến Bạch Đằng

[Video] Lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn về Bến Bạch Đằng

Sáng 18/10, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn với hình dáng lá dừa nước đặc trưng bắt đầu hành trình được lai dắt từ khu vực cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu) về Bến Bạch Đằng, TP Hồ Chí Minh. Tổ hợp kết cấu nặng hơn 3.400 tấn dự kiến vượt 124 km đường thủy, đến công trường chiều 19/10 để chuẩn bị hợp long.

[Video] Nhìn lại hơn 200 ngày đêm nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về

[Video] Nhìn lại hơn 200 ngày đêm nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về

Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm “Nhìn lại những thành quả của hơn 200 ngày đêm nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về”, chia sẻ kết quả, kinh nghiệm và những khó khăn trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

[Video] Hà Nội sẽ cảnh báo ô nhiễm không khí trước 1 tuần để người dân chủ động ứng phó

[Video] Hà Nội sẽ cảnh báo ô nhiễm không khí trước 1 tuần để người dân chủ động ứng phó

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí. Một trong những nhiệm vụ của kế hoạch là sử dụng kết quả quan trắc, dự báo khí tượng và dự báo chất lượng không khí để chủ động khuyến cáo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó từ sớm.